Hà Nội
23°C / 22-25°C
8 người tử vong khi chạy thận: Giám đốc BV tỉnh Hòa Bình sẵn sàng nhận mức kỷ luật cao nhất

8 người tử vong khi chạy thận: Giám đốc BV tỉnh Hòa Bình sẵn sàng nhận mức kỷ luật cao nhất

Y tế

GiadinhNet - Ngoài chia sẻ nguyên nhân "được nghĩ tới nhiều nhất", ông Dương cũng cho biết, là người đứng đầu bệnh viện, ông sẵn sàng nhận trách nhiệm liên quan đến công tác quản lý và nhận mức, hình thức kỷ luật cao nhất.

Bộ Y tế: Yêu cầu nghiêm túc tuân thủ quy trình chạy thận nhân tạo

Bộ Y tế: Yêu cầu nghiêm túc tuân thủ quy trình chạy thận nhân tạo

Y tế

GiadinhNet - Trong chỉ đạo mới nhất liên quan đến chạy thận nhân tạo, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế cần nghiêm túc bảo đảm an toàn cho người bệnh, tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn quy trình chạy thận...

Bệnh nhân nguy kịch nhất sự cố chạy thận: Suy cùng lúc 6 tạng, y văn thế giới chưa từng ghi nhận

Bệnh nhân nguy kịch nhất sự cố chạy thận: Suy cùng lúc 6 tạng, y văn thế giới chưa từng ghi nhận

Y tế

GiadinhNet – Bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên (45 tuổi) – người nguy kịch nhất trong sự cố chạy thận ở BVĐK Hoà Bình hiện trạng hết sức nặng nề do suy cùng lúc 6 tạng quan trọng.

Vụ 7 người tử vong khi chạy thận: Những nạn nhân còn lại giờ ra sao?

Vụ 7 người tử vong khi chạy thận: Những nạn nhân còn lại giờ ra sao?

Y tế

GiadinhNet – Bệnh viện Bạch Mai đã cử 6 ê kíp gồm cả điều dưỡng, bác sĩ lên vận hành máy ECMO, hỗ trợ cấp cứu nạn nhân; mang theo trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư cần thiết.

Lập hội đồng chuyên môn truy nguyên nhân vụ 7 người tử vong khi chạy thận

Lập hội đồng chuyên môn truy nguyên nhân vụ 7 người tử vong khi chạy thận

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hòa Bình kết hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn kết luận nguyên nhân xảy ra sự cố y khoa.

Hơn 20 biến chứng có thể xảy ra khi chạy thận nhân tạo

Hơn 20 biến chứng có thể xảy ra khi chạy thận nhân tạo

Y tế

GiadinhNet - Theo TS Nguyễn Hữu Dũng - Trưởng khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Bạch Mai), hiện nay, ước tính tỉ lệ suy thận ở Việt Nam khoảng 6 – 7% dân số. Trong đó, số người phải chạy thận khoảng 90.000 – 100.000 người.

Vụ 7 người tử vong khi chạy thận: Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ  nỗi đau với gia đình bệnh nhân

Vụ 7 người tử vong khi chạy thận: Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ nỗi đau với gia đình bệnh nhân

Y tế

Ngày 31/5, làm việc với UBND tỉnh, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình - nơi xảy ra sự cố y khoa hi hữu làm 7 người tử vong khi chạy thận (ngày 29/5), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: Đây là nỗi đau quá lớn, nhưng Bệnh viện cần nhìn thẳng vào sự thật để phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn sớm tìm ra nguyên nhân.

Vụ 7 người tử vong khi chạy thận: Nước mắt trong đêm trắng ở Hòa Bình

Vụ 7 người tử vong khi chạy thận: Nước mắt trong đêm trắng ở Hòa Bình

Y tế

GiadinhNet - Được đánh giá là sự cố y khoa nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, vụ 7 người tử vong nghi do sốc phản vệ trong quá trình chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình đã khiến người dân cả nước xót thương. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra tìm nguyên nhân gây ra sự cố nghiêm trọng này.

Vụ 7 người tử vong khi chạy thận: Kiểm tra đơn vị cung cấp máy cho bệnh viện

Vụ 7 người tử vong khi chạy thận: Kiểm tra đơn vị cung cấp máy cho bệnh viện

Y tế

GiadinhNet - Theo hồ sơ của Bệnh viện tỉnh Hòa Bình, một ngày trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, Công ty Thiên Sơn đã kiểm tra, bảo trì, xúc rửa hệ thống máy lọc nước tinh khiết liên quan tới các thiết bị lọc máu phục vụ bệnh nhân điều trị chạy thận.

Vụ 7 người tử vong khi chạy thận: Bệnh viện tỉnh Hòa Bình phải trung thực, cầu thị

Vụ 7 người tử vong khi chạy thận: Bệnh viện tỉnh Hòa Bình phải trung thực, cầu thị

Y tế

GiadinhNet - Làm việc với Hoà Bình sáng 31/5, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, Bệnh viện phải phối hợp với cơ quan điều tra sớm tìm ra nguyên nhân. Lỗi bệnh viện đến đâu xác minh đó, phải trung thực khách quan cầu thị...

Vụ 7 người tử vong khi chạy thận: Diễn biến mới về bệnh nhân nặng nhất

Vụ 7 người tử vong khi chạy thận: Diễn biến mới về bệnh nhân nặng nhất

Y tế

GiadinhNet - Sau những nỗ lực không mệt mỏi của các bác sĩ, bệnh nhân cuối cùng trong sự cố chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đang có những diễn tiến thuận lợi.

Sau vụ 7 người tử vong khi chạy thận ở Hoà Bình: Hà Nội yêu cầu tập huấn lại ngay toàn bộ quy trình chạy thận

Sau vụ 7 người tử vong khi chạy thận ở Hoà Bình: Hà Nội yêu cầu tập huấn lại ngay toàn bộ quy trình chạy thận

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tất cả các bệnh viện của thành phố rà soát, tập huấn lại toàn bộ quy trình chạy thận, đảm bảo an toàn trong điều trị.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Sớm tìm ra nguyên nhân vụ 7 người tử vong khi chạy thận ở Hoà Bình

Bộ trưởng Bộ Y tế: Sớm tìm ra nguyên nhân vụ 7 người tử vong khi chạy thận ở Hoà Bình

Y tế

GiadinhNet – Thăm động viên các bệnh nhân nghi sốc phản vệ trong khi chạy thận tại BVĐK Hoà Bình đang được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Bộ trưởng đề nghị Hội đồng chuyên môn của BV Bạch Mai độc lập cố gắng sớm nhất tìm nguyên nhân vụ việc.

Vụ 7 người tử vong khi chạy thận ở Bệnh viện tỉnh Hòa Bình: "Phòng tôi 6 người thì đã mất 5 rồi"

Vụ 7 người tử vong khi chạy thận ở Bệnh viện tỉnh Hòa Bình: "Phòng tôi 6 người thì đã mất 5 rồi"

Y tế

GiadinhNet – "Lúc đó tôi mới chạy được 20 phút thì thấy các bệnh nhân khác trong phòng đau bụng, đi ngoài, cấp cứu gấp. Phòng tôi 6 bệnh nhân thì có 5 người ra đi rồi...", bệnh nhân Tiến nói.

Vụ 6 bệnh nhân tử vong khi chạy thận tại BVĐK Hoà Bình: Thêm 2 bệnh nhân diễn biến nặng

Vụ 6 bệnh nhân tử vong khi chạy thận tại BVĐK Hoà Bình: Thêm 2 bệnh nhân diễn biến nặng

Y tế

GiadinhNet – Tối 29/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình – nơi xảy ra vụ việc 6 bệnh nhân tử vong khi chạy thận nhân tạo đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Vụ 6 bệnh nhân tử vong khi chạy thận: Bộ Y tế yêu cầu xử nghiêm nếu có sai sót chuyên môn

Vụ 6 bệnh nhân tử vong khi chạy thận: Bộ Y tế yêu cầu xử nghiêm nếu có sai sót chuyên môn

Y tế

GiadinhNet - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê đánh giá đây là một tai biến y khoa nghiêm trọng. Cục yêu cầu Sở Y tế Hoà Bình thành lập Hội đồng chuyên môn, xử nghiêm tập thể, cá nhân nếu có sai pham.

Top