Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ sinh non vì bố mẹ trẻ quá “sung”

Thứ năm, 15:16 21/04/2011 | Chất lượng cuộc sống

Trong nhiều nguyên nhân khiến đứa trẻ phải chào đời sớm có cả nguyên nhân bố mẹ “chiến đấu” không nương nhẹ khiến thai bị động.

Có nhiều nguyên nhân khiến đứa trẻ phải chào đời sớm như mẹ mang song thai, mẹ có sẵn bệnh hoặc cả do việc bố mẹ “chiến đấu” không nương nhẹ khiến thai bị động.

Tại Khoa sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mỗi ngày tiếp nhận trên dưới 5, 6 ca sinh non. Hiện tại, Khoa sơ sinh bệnh viện này đang phải thường xuyên chăm sóc cho từ 130 đến 160 cháu sinh non trong khi hiện tại chỉ có hơn 100 giường bệnh. Do đó, rất nhiều giường, 2 cháu phải nằm chung. Cháu nào cũng chi chít các kim tiêm truyền, dây rợ, ống xông để đưa sữa vào dạ dày cũng như những ống bơm sữa tính từng ml to ngang ngửa “chủ nhân” của nó.
 

Bé C. đang phải nằm lồng kính với rất nhiều máy móc hỗ trợ.

Nguyên nhân khiến trẻ sinh non ngày một nhiều lên, theo BS Nguyễn Thanh Hà, trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, là do khoa học kỹ thuật ngày một phát triển. Nếu như những trường hợp dưới 26 tuần, nặng dưới 1kg trước đây sẽ bị xem là sẩy thai, bệnh viện sẽ không tập trung vào cứu chữa, thì giờ đây, với nhiều phương tiện hiện đại, có thể nuôi dưỡng và cứu sống được các cháu, thì những ca sẩy thai đó sẽ không dừng lại ở việc bác sĩ và gia đình nhìn đứa trẻ chờ chết nữa, mà sẽ tập trung vào cứu chữa.

Ngoài ra, việc người mẹ mang bầu trong tình trạng bệnh tật, sinh đôi hay quan hệ không đúng cách cũng sẽ khiến đứa trẻ có nguy cơ sinh non.

Con sinh non vì bố mẹ mải “chiến đấu”

Bé Lê Văn C, hiện đang được điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai buộc phải chào đời sớm khi mới 29 tuần tuổi. Bé ra đời khi chỉ nặng xấp xỉ 1kg, nguyên nhân là do bố mẹ còn quá trẻ, lại “sinh hoạt” không cẩn thận, quá mạnh nên bị động thai. Trước đó, bé C. còn có 1 người anh chưa đầy 1 tuổi.

Ra đời trong hoàn cảnh bất đắc dĩ như vậy nên sức khỏe bé C hiện rất yếu, phải thở máy và thường xuyên trong tình trạng thập tử nhất sinh. Theo hộ lý Oanh, người đang chăm sóc cho bé, thì bé C sức khỏe yếu hơn những bé khác do sức đề kháng kém, nhiễm khuẩn, phù thũng bì toàn thân và phải theo dõi từng phút một.

Khi chúng tôi đến thăm bé C, bé đang nằm lồng kính, xung quanh có rất nhiều máy móc hỗ trợ. Hiện bé vẫn còn phải dùng máy thở, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch rốn đồng thời được các y tá cho làm quen với sữa để hệ tiêu hóa phát triển. Để kiểm tra xem bé có thích ứng được với sữa và tiêu hóa có tốt hay không, các y bác sĩ nơi đây còn phải đo lượng sữa đưa vào là lượng chất thải bé C thải ra qua việc cân bỉm. Nếu việc tiêu hóa tốt, bé sẽ được cho ăn hợp lý hơn để đảm bảo sức khỏe.

Cũng phải nằm viện một tháng vì sinh non là bé Phạm Đức Sơn, con anh Phạm Đức Lam, khu 2 xóm Bàng, Mê Linh, Hà Nội. Bé sinh non lúc 32 tuần, cân nặng 1,1kg vì mẹ bị rau tiền đạo trung tâm.

Trong một tháng nằm viện, anh Lam đã không ít lần thót tim khi bé có 3 lần gặp nguy hiểm như nhiễm khuẩn và có cơn ngừng thở phải cấp cứu. Song, nhờ sự chăm sóc của bác sĩ, sau 1 tháng nằm viện, bé Sơn đã được xuất viện với cân nặng 2,4kg và mỗi lần bé đã uống được 30-40ml sữa.

Anh Lam cho biết: “Chi phí cho đến bây giờ gia đình đã tiêu hết 30 triệu đồng và chắc là chưa dừng lại. Cháu vẫn còn bị ho, vẫn phải uống thuốc bổ bác sĩ kê. Tôi rất lo lắng. Đến giờ phút này chưa nói được điều gì vì bé còn non, phổi chưa hoàn chỉnh lắm”.
 

Khoa Sơ sinh Bệnh viện phụ sản Trung ương đang quá tải cả bệnh nhi sinh non.

 
Nguy cơ đẻ non cao khi mẹ mang thai đôi
 

Trong năm 2010, khoa Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã điều trị và nuôi dưỡng thành công 47 trẻ cực non dưới 1000g. Trong đó có 1 trẻ nặng 500g, 3 trẻ cân nặng 600g, 6 trẻ cân nặng 700g và 37 trẻ cân nặng 800-900g

Rất nhiều ca sinh non tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là do mẹ mang thai đôi. BS Hà cho biết: “Một ca sinh đôi, là con trai, cân nặng 700g và 900g cũng vừa ra viện gần đây. Người mẹ đẻ non khi thai mới 26 tuần tuổi. Từ phòng mổ mang lên đây, chúng tôi đã ngay lập tức phải đặt ống nội khí quản, cho hai bé thở máy luôn. Đây cũng là một ca khó khăn vì cả hai đều mắc các bệnh như các trẻ sinh non khác như bệnh võng mạc, khó khăn về ăn uống. Cả hai bé vừa phải mổ mắt và tiêm kháng sinh về bệnh này.
 
Hai bé này ăn uống rất khó vì cấu tạo tiêu hóa chưa hoàn chỉnh, thiếu các men tiêu hóa, dạ dày nhỏ và nằm ngang. Đứa trẻ lại thiếu oxy, thiếu dinh dưỡng nên ruột cũng thiếu dinh dưỡng theo, dễ bị hoại tử”.

Trong 2,5 tháng nằm viện, người nhà chỉ được vào thăm nuôi trong điều kiện hết sức nghiêm ngặt như phải rửa tay, ngâm tay diệt khuẩn… Tất cả phải đảm bảo vô trùng để tránh bé bị nhiễm trùng, do sức đề kháng còn yếu. Thậm chí thời gian vào thăm chỉ là chốc lát. Nhưng rất may với người mẹ và gia đình là cả hai bé đều đã được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Kém may mắn hơn là ca sinh đôi 2 gái của một gia đình ở Bắc Ninh. Người em nặng 600g còn người chị nặng 500g. Sau 1 tháng nuôi trong lồng kính, người chị bị viêm ruột hoại tử đồng thời lại bị chứng động kinh nên đã không qua khỏi. Người em song sinh nặng 600g đã may mắn sống sót và được ra viện sau một thời gian chăm sóc bằng chế độ đặc biệt.

Mỗi đứa trẻ sinh cực non được cứu sống là niềm vui khôn tả đối với các bác sĩ bởi mỗi bé đều phải đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh tật do các cơ quan trong cơ thể chưa phát triển hoàn thiện. “Cùng một lúc, các bác sĩ phải am hiểu nhiều chuyên khoa, phải áp dụng nhiều kỹ thuật “cao của cao” mới có thể chữa bệnh trên một cơ thể bé xíu, trong veo, nhìn rõ từng mạch máu đến thế” -  BS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai bình luận về việc cứu những đứa trẻ sinh non mà các BS Nhi đang làm.

Theo VTCnews 
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người cao tuổi gặp phải (kỳ 1): Từ chỉ số HALE thấp đến phòng ngừa thoái hóa đốt sống cổ

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người cao tuổi gặp phải (kỳ 1): Từ chỉ số HALE thấp đến phòng ngừa thoái hóa đốt sống cổ

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Nhà có người cao tuổi bị rối loạn tứ chi hoặc thậm chí bại liệt tay tức là mắc bệnh lý về thoái hóa đốt sống cổ. Điều đáng nói là bạn cũng có nguy cơ mắc bệnh khi về già nếu không biết cách phòng ngừa ngay bây giờ. Đây là căn bệnh mà rất nhiều người cao tuổi Việt Nam đang gặp phải.

3 mốc tâm sinh lý quan trọng của phụ nữ

3 mốc tâm sinh lý quan trọng của phụ nữ

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Có 3 thời điểm ghi dấu sự thay đổi tâm sinh lý quan trọng trong đời người phụ nữ là: tuổi dậy thì, thời kỳ mang thai và giai đoạn mãn kinh. Sự thay đổi tâm sinh lý này liên quan chặt chẽ đến lượng nội tiết tố trong cơ thể và tuổi tác.

4 'chất tiết' xuất hiện trên đồ lót ngầm nhắc nhở vùng kín của con gái đang gặp vấn đề

4 'chất tiết' xuất hiện trên đồ lót ngầm nhắc nhở vùng kín của con gái đang gặp vấn đề

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Đừng chủ quan bỏ qua bất kỳ dấu hiệu khác lạ nào trên đồ lót, nhất là khi thấy 1 trong 4 biểu hiện dưới đây.

Nắng nóng kéo dài: Người cao tuổi cần phòng ngừa đột quỵ

Nắng nóng kéo dài: Người cao tuổi cần phòng ngừa đột quỵ

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Thời tiết nắng nóng, người cao tuổi dễ bị kiệt sức, thậm chí đột quỵ, đặc biệt là những người bị bệnh tim mạch, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, mỡ máu cao. Tuy vậy, đột quỵ mùa nắn...

Ba kích bổ nhưng không phải ai cũng dùng được

Ba kích bổ nhưng không phải ai cũng dùng được

Dân số và phát triển - 4 năm trước

Nhiều người cho rằng thuốc bổ thì ai cũng dùng được, cứ nghe thấy bổ là tự ý mua về dùng. Ba kích cũng vậy, trong Y học cổ truyền rễ ba kích tốt cho xương khớp, nhiều người đã tự mua ba kích để ngâm rươụ để sử dụng. Tuy nhiên điều này thật sai lầm, vì có thể gây ra những hệ lụy.

Những người có nguy cơ mắc xoắn buồng trứng?

Những người có nguy cơ mắc xoắn buồng trứng?

Dân số và phát triển - 5 năm trước

Xoắn buồng trứng là căn bệnh phổ biến nhất của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Bạn đã hiểu bao nhiêu về căn bệnh này?

Tâm sự nghẹn lòng của người đàn ông nghiện ngập

Tâm sự nghẹn lòng của người đàn ông nghiện ngập

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Máu đỏ đen, ham mê cờ bạc gã thanh niên đã ngã gục trước vòng xoáy của những ván bài. Từ những trận sát phạt thâu đêm suốt sáng đã đưa đẩy Tạ Bá Xinh đến con đường nghiện hút. Để rồi, khi tỉnh lại, người đàn ông ấy phát hiện đang mang trong người căn bệnh thế kỷ.

Có thai sau khi bị dính tinh trùng của bạn trai lên quần?

Có thai sau khi bị dính tinh trùng của bạn trai lên quần?

Dân số và phát triển - 7 năm trước

Trong một lần âu yếm với bạn trai, tinh trùng của bạn trai đã dính vào quần của bạn gái. Từ sau hôm đó, cảm thấy trong người có khác khác. Liệu, bạn gái đã mang thai?

Bệnh tình dục: Không “quan hệ” cũng có thể lây nhiễm

Bệnh tình dục: Không “quan hệ” cũng có thể lây nhiễm

Dân số và phát triển - 7 năm trước

Một số bệnh tình dục có thể lây nhiễm theo nhiều cách khác nhau mà chính bạn cũng không ngờ tới.

Không để sa sinh dục ảnh hưởng chất lượng sống

Không để sa sinh dục ảnh hưởng chất lượng sống

Dân số và phát triển - 8 năm trước

Sa sinh dục thường gọi là sa dạ con hay sa tử cung. Nhưng thực tế không chỉ dạ con mà thường cả bàng quang và trực tràng sa vào trong âm đạo.

Top