Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người “nhịn” sinh con

Thứ tư, 09:46 20/04/2011 | Xã hội

Áp lực công việc, cơ hội thăng tiến, mải lo kiếm tiền... là lý do khiến nhiều phụ nữ trì hoãn việc lập gia đình, sinh con.

Các bác sĩ cảnh báo những đứa trẻ được sinh bởi những bà mẹ trên 35 tuổi sẽ có nguy cơ kém phát triển trí tuệ.

38 tuổi, chị P.N.S., ngụ thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, mang thai lần hai. Lần khám đầu tiên của thai kỳ, vợ chồng chị S. rất lo lắng khi bác sĩ cảnh báo ở tuổi chị còn mang thai, con chị sẽ có nguy cơ rối loạn nhiễm sắc thể. Sáng 18-4, ngồi chờ khám thai tại khu khám bệnh Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM chị S. đã tâm sự như vậy.
 

Thai phụ được khám thai định kỳ tại Bệnh viện Hùng Vương.

Có người yêu từ năm 22 tuổi nhưng mãi đến mười năm sau chị S. và người yêu mới tổ chức hôn lễ. Lý do là vì hai người cùng muốn ổn định công việc, dành dụm được đủ tiền để mua đất, xây nhà. Chị S. kể chị ở nhà thuê nhiều năm nên hiểu rõ cảnh khốn khổ của những người đi thuê nhà. Vì vậy chị nhất định không để con ra đời phải tiếp tục sống trong cảnh đó. 33 tuổi chị S. mới sinh đứa con đầu tiên. Khi đứa lớn được 5 tuổi chị mang thai đứa con thứ hai. Chị S. bảo chị không biết chuyện sinh con trễ sẽ có nguy cơ mắc bệnh.

Quá say mê công việc
 

Theo thống kê của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương:

Năm 2010: trong số 39.663 bà mẹ sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ có đến 6.440 bà mẹ trên 35 tuổi (16,24%).

Tại Bệnh viện Hùng Vương có 32.103 bà mẹ sinh con, trong đó có 4.010 bà mẹ trên 35 tuổi (12,49%).

TS.BS Lê Thị Thu Hà, phó khoa sản bệnh Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, cho biết khoa khám bệnh Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận nhiều phụ nữ có thai khi đã trên 35 tuổi, độ tuổi được khuyến cáo không tốt để sinh con.

Có người đến khám thai lần đầu khi đã 41 tuổi, dù lập gia đình từ mười năm trước nhưng cả hai vợ chồng đều bận rộn với việc đi học sau đại học ở nước ngoài. Sau khi về nước lại thường xuyên đi công tác ở nước ngoài. Công việc cứ cuốn đi dự định sinh con của vợ chồng họ.

Bác sĩ Thu Hà kể từng điều trị cho một nữ chủ tịch xã ở tỉnh Bình Dương. Lập gia đình trễ chị vẫn mải miết với công việc cho đến năm 39 tuổi mới có kế hoạch sinh con. Khi thai được tám tuần, chị phát hiện mắc bệnh cao huyết áp mãn tính.

Vừa khám thai định kỳ, các bác sĩ vừa điều trị cao huyết áp cho thai phụ. Khi thai được 35 tuần tuổi, các bác sĩ phải mổ lấy thai cho chị do bị tiền sản giật nặng... Đứa trẻ buộc phải ra đời sớm.

Gần đây, một phụ nữ 34 tuổi, giỏi giang, xinh đẹp đến khoa khám bệnh Bệnh viện Từ Dũ để khám thai, sau đó chị đề nghị bỏ thai khi thai đã được gần hai tháng. Bác sĩ sản khoa hỏi thăm thì biết lý do là chị mới được nhận một suất học bổng đi học sáu tháng ở nước ngoài mà nếu mang thai thì không thể đi học được. Chị tính học xong khóa học này sẽ về nước, khi đó mới mang thai và sinh con.

Bác sĩ khuyên chị nên giữ đứa con vì phụ nữ tuổi càng cao tỉ lệ đậu thai càng thấp. Chưa kể quá trình bỏ thai cũng có thể gặp nhiều biến chứng, phụ nữ trên 35 tuổi sinh con, đứa trẻ ra đời sẽ có nguy cơ rối loạn nhiễm sắc thể... Sau khi nghe những lời phân tích của bác sĩ, cuối cùng chị quyết định giữ lại đứa con của mình.

Không tốt cho cả mẹ và con

Bác sĩ Thu Hà cho biết phụ nữ từ 35 tuổi trở lên có một số nguy cơ như khó có thai do trứng rụng không đều. Phụ nữ càng lớn tuổi càng có nguy cơ mắc nhiều bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, u xơ tử cung... nên khi sinh con cũng đe dọa đến tính mạng của chính mình và dễ có nguy cơ bị sẩy thai, sinh non...

Không chỉ thế đứa trẻ có nguy cơ kém phát triển trí tuệ. Lý do là tuổi tác làm cho các nhiễm sắc thể ở trứng không phân chia tốt, chúng dễ kết dính với nhau và khi tạo thành hợp tử (sau khi thụ tinh) có thể dẫn đến tình trạng rối loạn nhiễm sắc thể ở thai nhi như hội chứng Down và nhiều bệnh khác.

Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh, trưởng khoa khám A Bệnh viện Hùng Vương, cho biết tỉ lệ của người mẹ 20-25 tuổi có bất thường về nhiễm sắc thể chiếm 1/1.000, nhưng ở người mẹ 35 tuổi tỉ lệ này là 1/400 và 40 tuổi là 1/100.

Theo các bác sĩ sản khoa, lứa tuổi sinh con tốt nhất của phụ nữ là 20-30 tuổi, những phụ nữ có học thức, có vị trí trong xã hội, ở thành thị đang có xu hướng lập gia đình và sinh con trễ. Cuộc sống hiện đại đã giúp nhiều phụ nữ tham gia công tác xã hội, giữ nhiệm vụ quan trọng trong xã hội ngày càng nhiều. Không ít phụ nữ vì áp lực công việc, tận dụng cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, mải lo kiếm tiền... đã “nhịn” sinh con, quên thiên chức làm mẹ của mình.
 
Theo Thùy Dương
Tuổi trẻ
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 10 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top