Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khánh Hòa: Nỗ lực chăm sóc người cao tuổi

Thứ hai, 10:38 16/06/2014 | Chất lượng cuộc sống

GiadinhNet - Hiện nay, số người cao tuổi (NCT) từ 60 tuổi trở lên tại Khánh Hòa chiếm trên 10% tổng dân số và có xu hướng tăng nhanh.

Khánh Hòa: Nỗ lực chăm sóc người cao tuổi 1
Từ tháng 7/2012, mô hình “Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng” đã được ngành DS-KHHGĐ Khánh Hòa triển khai thí điểm và thu được những thành công tốt đẹp. Sang năm 2014, mô hình này được nhân rộng xuống hầu hết tuyến huyện.

Nhân rộng các mô hình hay

Tại Hội thi, ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: “ Thời gian qua, Ban đại diện Hội người cao tuổi Khánh Hòa và các hội viên của các CLB người cao tuổi rất hăng hái, nhiệt tình tham gia các hoạt động mang tính cộng đồng. Chúng tôi mong muốn mô hình này tiếp tục được duy trì và nhân rộng để nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả NCT, mong các cấp các ngành, chính quyền... tạo điều kiện cho NCT có được những sân chơi bổ ích, có chất lượng để người cao tuổi sống có ý nghĩa hơn”.

Khánh Hòa hiện có khoảng 900 Câu lạc bộ (CLB) thuộc Hội người cao tuổi với 90.000 thành viên tham gia trong tất cả các lĩnh vực văn thể mỹ. Mỗi câu lạc bộ sinh hoạt với thời gian khác nhau, có CLB sinh hoạt hàng ngày, có câu lạc bộ sinh hoạt theo tuần, định kỳ hàng tháng. Không chỉ cùng nhau trao đổi các kiến thức về chăm sóc sức khỏe, cách nuôi dạy con cháu.., hàng tuần các tình nguyện viên còn phân công nhau trực tiếp đến nhà nhiều hội viên sức khỏe yếu để chăm sóc giúp đỡ các cụ. Nhờ vậy, tinh thần sức khỏe của không ít hội viên được cải thiện tích cực. Từ đó, các hoạt động vui chơi, giải trí văn nghệ, thể dục thể thao cũng được tổ chức, thu hút và tạo phấn khởi cho những người cao tuổi.
2 năm qua, Khánh Hòa đã tổ chức 3 Hội thi giao lưu giữa các CLB Hội người cao tuổi, mục đích là giúp cộng đồng hiểu hơn về các chính sách, pháp luật, các  kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, vai trò và trách nhiệm của người cao tuổi đối với gia đình. Ngành Dân số đã tổ chức 4 cuộc hội thảo, cung cấp thông tin cho 240 người là lãnh đạo chính quyền, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội ở tỉnh, mở 14 lớp tập huấn kỹ năng tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi  cho 840 cụ ông, cụ bà là tình nguyện viên tham dự. Ngoài ra ngành Dân số còn phối hợp với Đài phát thanh truyền hình, Báo Khánh Hòa thực hiện 6 phóng sự, 6 chuyên trang, nhân bản 740 cuốn tài liệu hỏi đáp về chăm sóc sức khỏe sinh sản người cao tuổi, tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động Mô hình Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng.
 
Khánh Hòa: Nỗ lực chăm sóc người cao tuổi 2
Khánh Hòa: Nỗ lực chăm sóc người cao tuổi 3

Một số tiết mục trong Hội thi giữa các CLB người cao tuổi tại Khánh Hòa. Ảnh Thu Trang.

Sôi nổi hội thi giữa các Câu lạc bộ

Vừa qua, Chi cục Dân số-KHHGĐ Khánh Hòa đã phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức Hội thi giao lưu các CLB Hội người cao tuổi với sự tham gia 5 CLB của 4 đơn vị: thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm, Diên Khánh. Riêng thành phố Nha Trang có 2 đội cùng 80 cụ ông cụ bà tham gia cổ vũ tinh thần cho 5 đội...

Hội thi bắt đầu là những tiết mục văn nghệ của các cụ với những bài vè, dân ca, chèo độc đáo, đặc biệt bài thơ về “Biển Đông yêu thương” do các cụ tự sáng tác - nơi mà hơn 90 triệu trái tim người Việt Nam đang hướng về.

Phần thi kiến thức được các cụ trình bày khá rõ ràng, đầy đủ và sáng tạo về các nội dung liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản người cao tuổi, bình đẳng giới, luật Người cao tuổi…Phần thi tiểu phẩm với hình thức sân khấu hóa các thể loại ca kịch, tuồng, cải lương…5 đội thể hiện các tiểu phẩm rất sinh động và hấp dẫn, đa số các cụ đã đầu tư rất kỹ lưỡng cho từng tiểu phẩm, các cụ đã nêu bật được chủ đề của hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao những phần quà lưu niệm cho các đội, Ngoài ra còn trao 3 giải cá nhân xuất sắc; các giải tập thể có 02 giải khuyến khích: CLB dưỡng sinh NCT xã Suối Cát, CLB Dưỡng sinh NCT thị trấn Diên Khánh, giải ba thuộc về CLB thơ ca xã Phước Đồng-Nha Trang, giải nhì trao cho CLB Văn hóa thể thao phường Cam Lộc, đội xuất sắc nhất trao cho CLB dưỡng sinh hội Người cao tuổi phường Tân lập.

Hội thi là dịp các cụ vui chơi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và phát huy vai trò, trách nhiệm người cao tuổi đối với gia đình, xã hội. Đó cũng là sự quan tâm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đối với người cao tuổi trong xã hội đồng thời động viên NCT “sống vui, sống khoẻ, sống có ích ”.

Trang Nguyễn

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người cao tuổi gặp phải (kỳ 1): Từ chỉ số HALE thấp đến phòng ngừa thoái hóa đốt sống cổ

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người cao tuổi gặp phải (kỳ 1): Từ chỉ số HALE thấp đến phòng ngừa thoái hóa đốt sống cổ

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Nhà có người cao tuổi bị rối loạn tứ chi hoặc thậm chí bại liệt tay tức là mắc bệnh lý về thoái hóa đốt sống cổ. Điều đáng nói là bạn cũng có nguy cơ mắc bệnh khi về già nếu không biết cách phòng ngừa ngay bây giờ. Đây là căn bệnh mà rất nhiều người cao tuổi Việt Nam đang gặp phải.

3 mốc tâm sinh lý quan trọng của phụ nữ

3 mốc tâm sinh lý quan trọng của phụ nữ

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Có 3 thời điểm ghi dấu sự thay đổi tâm sinh lý quan trọng trong đời người phụ nữ là: tuổi dậy thì, thời kỳ mang thai và giai đoạn mãn kinh. Sự thay đổi tâm sinh lý này liên quan chặt chẽ đến lượng nội tiết tố trong cơ thể và tuổi tác.

4 'chất tiết' xuất hiện trên đồ lót ngầm nhắc nhở vùng kín của con gái đang gặp vấn đề

4 'chất tiết' xuất hiện trên đồ lót ngầm nhắc nhở vùng kín của con gái đang gặp vấn đề

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Đừng chủ quan bỏ qua bất kỳ dấu hiệu khác lạ nào trên đồ lót, nhất là khi thấy 1 trong 4 biểu hiện dưới đây.

Nắng nóng kéo dài: Người cao tuổi cần phòng ngừa đột quỵ

Nắng nóng kéo dài: Người cao tuổi cần phòng ngừa đột quỵ

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Thời tiết nắng nóng, người cao tuổi dễ bị kiệt sức, thậm chí đột quỵ, đặc biệt là những người bị bệnh tim mạch, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, mỡ máu cao. Tuy vậy, đột quỵ mùa nắn...

Ba kích bổ nhưng không phải ai cũng dùng được

Ba kích bổ nhưng không phải ai cũng dùng được

Dân số và phát triển - 4 năm trước

Nhiều người cho rằng thuốc bổ thì ai cũng dùng được, cứ nghe thấy bổ là tự ý mua về dùng. Ba kích cũng vậy, trong Y học cổ truyền rễ ba kích tốt cho xương khớp, nhiều người đã tự mua ba kích để ngâm rươụ để sử dụng. Tuy nhiên điều này thật sai lầm, vì có thể gây ra những hệ lụy.

Những người có nguy cơ mắc xoắn buồng trứng?

Những người có nguy cơ mắc xoắn buồng trứng?

Dân số và phát triển - 5 năm trước

Xoắn buồng trứng là căn bệnh phổ biến nhất của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Bạn đã hiểu bao nhiêu về căn bệnh này?

Tâm sự nghẹn lòng của người đàn ông nghiện ngập

Tâm sự nghẹn lòng của người đàn ông nghiện ngập

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Máu đỏ đen, ham mê cờ bạc gã thanh niên đã ngã gục trước vòng xoáy của những ván bài. Từ những trận sát phạt thâu đêm suốt sáng đã đưa đẩy Tạ Bá Xinh đến con đường nghiện hút. Để rồi, khi tỉnh lại, người đàn ông ấy phát hiện đang mang trong người căn bệnh thế kỷ.

Có thai sau khi bị dính tinh trùng của bạn trai lên quần?

Có thai sau khi bị dính tinh trùng của bạn trai lên quần?

Dân số và phát triển - 7 năm trước

Trong một lần âu yếm với bạn trai, tinh trùng của bạn trai đã dính vào quần của bạn gái. Từ sau hôm đó, cảm thấy trong người có khác khác. Liệu, bạn gái đã mang thai?

Bệnh tình dục: Không “quan hệ” cũng có thể lây nhiễm

Bệnh tình dục: Không “quan hệ” cũng có thể lây nhiễm

Dân số và phát triển - 7 năm trước

Một số bệnh tình dục có thể lây nhiễm theo nhiều cách khác nhau mà chính bạn cũng không ngờ tới.

Không để sa sinh dục ảnh hưởng chất lượng sống

Không để sa sinh dục ảnh hưởng chất lượng sống

Dân số và phát triển - 8 năm trước

Sa sinh dục thường gọi là sa dạ con hay sa tử cung. Nhưng thực tế không chỉ dạ con mà thường cả bàng quang và trực tràng sa vào trong âm đạo.

Top