Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kéo nam giới cùng chia sẻ trách nhiệm KHHGĐ

GiadinhNet - Nghề đi biển, sóng to gió lớn, nhiều bất trắc, hiểm nguy rình rập nên tâm lý sinh con trai nối nghiệp, sinh thêm con dự phòng đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân vùng biển. Làm thế nào để "khơi thông" tư tưởng cho họ quả là khó khăn.

Kéo nam giới cùng chia sẻ trách nhiệm KHHGĐ 1

 Cán bộ dân số truyền thông cho ngư dân tại bãi biển Cửa Lò về Đề án 52. Ảnh: Hồ Hà.


"Cái khó ló cái khôn", những người làm công tác dân số ở thị xã biển Cửa Lò- Nghệ An đã thành lập các CLB "Nam giới biển" thu hút đông đảo nam ngư dân tham gia, góp phần không nhỏ vào công tác KHHGĐ trên địa bàn.

Triển khai hiệu quả Đề án 52

Chúng tôi may mắn được tham dự cuộc thi "Nhóm chúng tôi" giữa 2 nhóm "Nam giới biển" của phường Nghi Tân và Nghi Hải (TX.Cửa Lò). Trên sân khấu vẫn là những nam ngư dân da sạm đen vì nắng gió, mặn mòi giọng nói miệt biển, trả lời rất rành rọt những câu hỏi về Pháp lệnh Dân số, về các biện pháp giảm sinh, về vai trò của người đàn ông trong KHHGĐ; diễn "rất ngọt" trong các tiểu phẩm tuyên truyền chính sách dân số. Cuộc thi "Nhóm chúng tôi" chỉ là một nội dung nằm trong các hoạt động ngoại khóa thường kỳ của nhóm "Nam giới biển".

Giờ đây, những ngày lênh đênh trên biển cả, ngoài chuyện giá xăng dầu, thời tiết, ngư trường thì kinh nghiệm về kế hoạch hóa gia đình, kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe sinh sản được ngư dân đưa ra chia sẻ, trao đổi. Nhưng có lẽ vui nhất là các chuyên trách dân số, bởi từ khi nhóm "Nam giới biển" đi vào hoạt động, việc tuyên truyền về DS-KHHGĐ hiệu quả hơn hẳn.


Để thực hiện có hiệu quả Đề án 52 về kiểm soát dân số vùng biển, Trung tâm DS-KHHG thị xã Cửa Lò đã thí điểm mô hình nhóm "Nam giới biển" trên địa bàn hai phường Nghi Tân và Nghi Hải. Mục đích chính của nhóm là tập hợp nam giới đi biển của các phường vào một câu lạc bộ sinh hoạt, thông qua đó nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, kỹ năng về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho đối tượng nam giới. "Đối tượng nam giới thường đi biển dài ngày, ít khi ở nhà nên rất khó để gặp gỡ, tuyên truyền. Tập hợp họ vào một nhóm, sinh hoạt định kỳ là cách tốt nhất giúp họ tiếp cận với dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ", chị Trần Thị Chương, chuyên trách dân số phường Nghi Tân cho biết.

Kiên trì vận động

Những ngày đầu, để vận động các đối tượng tham gia sinh hoạt nhóm gặp rất nhiều khó khăn. Không quản ngại, hàng tháng trời, cán bộ chuyên trách dân số, cộng tác viên dân số, các tổ chức đoàn thể "đi từng ngõ, gõ từng nhà" thuyết phục, vận động các anh tham gia nhóm. Cuối cùng, buổi ra mắt nhóm cũng thu hút được 32 thành viên tham gia. Sau vài kỳ sinh hoạt, thấy bổ ích nên số lượng thành viên tăng dần, tập hợp mọi lứa tuổi, mọi thành phần.

Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng, hình thức đa dạng, thời gian phù hợp. Theo hình thức cuốn chiếu, mỗi nhóm sinh hoạt 12 chuyên đề và 1-2 buổi hoạt động ngoại khóa. Trong các buổi sinh hoạt, cán bộ truyền thông dân số của Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã chuyển tải, chia sẻ các thông tin về SKSS, sức khỏe tình dục, DS-KHHGĐ, bình đẳng giới, người chồng mẫu mực và các kỹ năng giao tiếp... gắn với việc  chăm sóc con cái và phát triển kinh tế gia đình. Hết 12 chuyên đề sẽ kết thúc nhóm và thành lập nhóm mới.

Đồng thời, qua các trò chơi dân gian, các hoạt động giao lưu ngoại khóa, thi vẽ tranh, làm thơ về dân số, thơ tặng vợ... những "người đàn ông biển" đã đưa ra những thông điệp về dân số hết sức ý nghĩa. Lịch sinh hoạt nhóm được "căn" vào quãng thời gian 14- 17 âm lịch, đó là thời điểm trăng sáng, ngư dân nghỉ đi biển nên tập hợp được đông đủ thành viên tham gia.

Kéo nam giới cùng chia sẻ trách nhiệm KHHGĐ

Anh Trần Văn Nghĩa, khối Hải Bình, phường Nghi Hải, thành viên nhóm "Nam giới biển" chia sẻ: "Tham gia sinh hoạt nhóm, tôi vỡ ra được nhiều điều. Trước đây chỉ nghĩ rằng, mình là đàn ông có trách nhiệm kiếm tiền, còn chuyện sinh đẻ là việc của vợ. Nay tham gia nhóm mới biết sinh lắm con không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, đến cuộc sống mà người vợ phải chịu vất vả hơn, áp lực hơn; từ đó, hiểu và thông cảm với vợ, chia sẻ với vợ trong cuộc sống thường ngày".

Nội dung của các buổi sinh hoạt nhóm trở thành chủ đề của những chuyến ra khơi. Giờ đây, những ngày lênh đênh trên biển cả, ngoài chuyện giá xăng dầu, thời tiết, ngư trường thì kinh nghiệm kế hoạch hóa gia đình, kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe sinh sản được ngư dân đưa ra chia sẻ, trao đổi. Nhưng có lẽ vui nhất là các chuyên trách dân số, bởi từ khi nhóm "Nam giới biển" đi vào hoạt động, việc tuyên truyền về DS-KHHGĐ hiệu quả hơn hẳn.

Trong hơn 1 năm hoạt động, các thành viên của nhóm "Nam giới biển" không có trường hợp nào vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, tỷ lệ sinh con thứ 3 ở hai phường thí điểm mô hình giảm hẳn. Đặc biệt, những thành viên của nhóm trở thành những tuyên truyền viên tích cực về dân số, vận động những người xung quanh, những ngư dân biển thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi trong thực hiện chính sách dân số.

Bà Trần Thị Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã Cửa Lò chia sẻ: "Mô hình nhóm "Nam giới biển" cùng với các nhóm như "Phụ nữ biển", "Thanh niên biển" đã trở thành điểm nhấn trong công tác truyền thông, vận động thực hiện chính sách DS-KHHGĐ ở thị xã Cửa Lò, được đánh giá là cách làm sáng tạo thực hiện có hiệu quả Đề án 52.  Trong 6 tháng đầu năm 2012, nhờ chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nên tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn thị xã giảm xuống còn 9,7% (giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái)".
 
Hội thảo về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin về Đề án "Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh".

Hội thảo đã được nghe các báo cáo về: Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam và Nghệ An; Đề án Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2012- 2015; Truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Một số kinh nghiệm triển khai Đề án của các tỉnh bạn và các tham luận của một số đơn vị.

Hội thảo cũng tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay và đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và từng bước nâng cao chất lượng dân số của địa phương trong thời gian tới.
 
P.V

Duy Nam
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người cao tuổi gặp phải (kỳ 1): Từ chỉ số HALE thấp đến phòng ngừa thoái hóa đốt sống cổ

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người cao tuổi gặp phải (kỳ 1): Từ chỉ số HALE thấp đến phòng ngừa thoái hóa đốt sống cổ

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Nhà có người cao tuổi bị rối loạn tứ chi hoặc thậm chí bại liệt tay tức là mắc bệnh lý về thoái hóa đốt sống cổ. Điều đáng nói là bạn cũng có nguy cơ mắc bệnh khi về già nếu không biết cách phòng ngừa ngay bây giờ. Đây là căn bệnh mà rất nhiều người cao tuổi Việt Nam đang gặp phải.

3 mốc tâm sinh lý quan trọng của phụ nữ

3 mốc tâm sinh lý quan trọng của phụ nữ

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Có 3 thời điểm ghi dấu sự thay đổi tâm sinh lý quan trọng trong đời người phụ nữ là: tuổi dậy thì, thời kỳ mang thai và giai đoạn mãn kinh. Sự thay đổi tâm sinh lý này liên quan chặt chẽ đến lượng nội tiết tố trong cơ thể và tuổi tác.

4 'chất tiết' xuất hiện trên đồ lót ngầm nhắc nhở vùng kín của con gái đang gặp vấn đề

4 'chất tiết' xuất hiện trên đồ lót ngầm nhắc nhở vùng kín của con gái đang gặp vấn đề

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Đừng chủ quan bỏ qua bất kỳ dấu hiệu khác lạ nào trên đồ lót, nhất là khi thấy 1 trong 4 biểu hiện dưới đây.

Nắng nóng kéo dài: Người cao tuổi cần phòng ngừa đột quỵ

Nắng nóng kéo dài: Người cao tuổi cần phòng ngừa đột quỵ

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Thời tiết nắng nóng, người cao tuổi dễ bị kiệt sức, thậm chí đột quỵ, đặc biệt là những người bị bệnh tim mạch, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, mỡ máu cao. Tuy vậy, đột quỵ mùa nắn...

Ba kích bổ nhưng không phải ai cũng dùng được

Ba kích bổ nhưng không phải ai cũng dùng được

Dân số và phát triển - 4 năm trước

Nhiều người cho rằng thuốc bổ thì ai cũng dùng được, cứ nghe thấy bổ là tự ý mua về dùng. Ba kích cũng vậy, trong Y học cổ truyền rễ ba kích tốt cho xương khớp, nhiều người đã tự mua ba kích để ngâm rươụ để sử dụng. Tuy nhiên điều này thật sai lầm, vì có thể gây ra những hệ lụy.

Những người có nguy cơ mắc xoắn buồng trứng?

Những người có nguy cơ mắc xoắn buồng trứng?

Dân số và phát triển - 5 năm trước

Xoắn buồng trứng là căn bệnh phổ biến nhất của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Bạn đã hiểu bao nhiêu về căn bệnh này?

Tâm sự nghẹn lòng của người đàn ông nghiện ngập

Tâm sự nghẹn lòng của người đàn ông nghiện ngập

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Máu đỏ đen, ham mê cờ bạc gã thanh niên đã ngã gục trước vòng xoáy của những ván bài. Từ những trận sát phạt thâu đêm suốt sáng đã đưa đẩy Tạ Bá Xinh đến con đường nghiện hút. Để rồi, khi tỉnh lại, người đàn ông ấy phát hiện đang mang trong người căn bệnh thế kỷ.

Có thai sau khi bị dính tinh trùng của bạn trai lên quần?

Có thai sau khi bị dính tinh trùng của bạn trai lên quần?

Dân số và phát triển - 7 năm trước

Trong một lần âu yếm với bạn trai, tinh trùng của bạn trai đã dính vào quần của bạn gái. Từ sau hôm đó, cảm thấy trong người có khác khác. Liệu, bạn gái đã mang thai?

Bệnh tình dục: Không “quan hệ” cũng có thể lây nhiễm

Bệnh tình dục: Không “quan hệ” cũng có thể lây nhiễm

Dân số và phát triển - 7 năm trước

Một số bệnh tình dục có thể lây nhiễm theo nhiều cách khác nhau mà chính bạn cũng không ngờ tới.

Không để sa sinh dục ảnh hưởng chất lượng sống

Không để sa sinh dục ảnh hưởng chất lượng sống

Dân số và phát triển - 8 năm trước

Sa sinh dục thường gọi là sa dạ con hay sa tử cung. Nhưng thực tế không chỉ dạ con mà thường cả bàng quang và trực tràng sa vào trong âm đạo.

Top