Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Triển khai đồng loạt nhiều hoạt động tại các xã thuộc Đề án 52

GiadinhNet - Sáu tháng đầu năm 2012, tại địa bàn triển khai Đề án 52 của TP Hải Phòng có 2.313 trẻ được sinh ra, tăng 229 trẻ so với cùng kỳ năm 2011.

Hải Phòng: Triển khai đồng loạt nhiều hoạt động tại các xã thuộc Đề án 52 1

 Bộ đội Biên phòng tham gia tư vấn về Đề án 52 cho ngư dân tại Cát Bà. Ảnh: Võ Thu.

 
Tỷ suất sinh là 7,33%o (tăng 0,63%o so với cùng kỳ năm 2011), số sinh con thứ 3 là 122 trường hợp (tăng 4 cháu); tỷ lệ sinh con thứ 3 là 5,27% (giảm 0,39% so với cùng kỳ năm 2011).
 
Đáp ứng tốt các dịch vụ chăm sóc SKSS

Theo ông Nguyễn Đức Tuynh - Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP Hải Phòng: Năm 2012, Ban quản lý Đề án đã phối hợp với quận Dương Kinh tổ chức ra quân Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ năm 2012. 100% các xã, phường thuộc Đề án biển trên toàn thành phố tổ chức các hoạt động thực hiện Đề án 52 tại địa phương. Ngoài ra, BQL Đề án cũng phối hợp với Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố tổ chức đáp ứng dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ thực hiện chiến dịch năm 2012.
 

Năm 2012, ngành dân số thành phố tiếp tục duy trì triển khai thực hiện hoạt động nâng cao chất lượng dân số khi sinh tại 100% xã, phường thuộc Đề án. Trung tâm DS-KHHGĐ quận, huyện phối hợp với các đơn vị hướng dẫn lập danh sách 2.512 phụ nữ mang thai, phân loại và tổ chức khám thai cho 5.568 lượt phụ nữ.


Trung tâm DS - KHHGĐ các quận, huyện duy trì tốt các hoạt động thường xuyên như: Tổ chức các hoạt động tư vấn trực tiếp, tuyên truyền nhóm nhỏ, tích cực vận động các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện KHHGĐ... Tại 45 xã, phường, các đội lưu động đã đến trực tiếp tận hộ gia đình, nơi làm việc, nơi tập kết của ngư dân để tư vấn, tuyên truyền. Tham gia chiến dịch truyền thông trực tiếp là các cộng tác viên DS-KHHGĐ, tuyên truyền viên dân số, cán bộ y tế cơ sở, đội ngũ cung cấp dịch vụ thuộc các loại hình cung cấp sức khỏe bà mẹ trẻ em, KHHGĐ, đặc biệt là lực lượng Bộ đội biên phòng.

Kết quả, Đội lưu động đã tuyên truyền tư vấn cho 364 lượt với 10.974 người tham dự. 6.656 đối tượng được khám phụ khoa. Cấp thuốc điều trị cho 2.179 đối tượng. Đặt dụng cụ tử cung cho 7.770 đối tượng. Tiêm thuốc tránh thai cho 264 đối tượng. Cấy thuốc tránh thai cho 23 ca.

Triển khai đồng loạt nhiều hoạt động tại các xã thuộc Đề án 52

Trong năm 2012, ngành dân số TP tiếp tục duy trì triển khai thực hiện hoạt động nâng cao chất lượng dân số khi sinh tại 100% xã, phường Đề án. Trung tâm DS-KHHGĐ quận, huyện đã phối hợp với các đơn vị hướng dẫn lập danh sách 2.512 phụ nữ mang thai, phân loại và tổ chức khám thai cho 5.568 lượt đối tượng.
Trong năm nay, Hải Phòng cũng duy trì triển khai thực hiện phòng chống bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, lây truyền qua đường tình dục, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, phá thai an toàn tại 45 xã, phường đã triển khai Đề án 52.

Tổ chức tuyên truyền và khám viêm nhiễm đường sinh sản cho 11.095 người, phát hiện 5.295 người mắc bệnh, cấp thuốc điều trị cho 4.334 người; Duy trì tổ chức sinh hoạt cho 28 xã, phường có câu lạc bộ SKSS thanh niên/vị thành niên (thành lập năm 2010) và 4 xã, phường thành lập mới năm 2011.

Với hoạt động hỗ trợ phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, các huyện triển khai Đề án 52 đã tổ chức sinh hoạt nhóm, câu lạc bộ, tư vấn trực tiếp và tư vấn tại cộng đồng để cung cấp thông tin, kiến thức về kế hoạch hóa gia đình, kỹ năng thực hành các biện pháp tránh thai để phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn cho các nhóm phụ nữ 15- 24 tuổi chưa kết hôn, không đi học, chưa có việc làm hoặc có việc làm không ổn định tại các xã, phường ven biển. 
 
T. Nguyên
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người cao tuổi gặp phải (kỳ 1): Từ chỉ số HALE thấp đến phòng ngừa thoái hóa đốt sống cổ

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người cao tuổi gặp phải (kỳ 1): Từ chỉ số HALE thấp đến phòng ngừa thoái hóa đốt sống cổ

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Nhà có người cao tuổi bị rối loạn tứ chi hoặc thậm chí bại liệt tay tức là mắc bệnh lý về thoái hóa đốt sống cổ. Điều đáng nói là bạn cũng có nguy cơ mắc bệnh khi về già nếu không biết cách phòng ngừa ngay bây giờ. Đây là căn bệnh mà rất nhiều người cao tuổi Việt Nam đang gặp phải.

3 mốc tâm sinh lý quan trọng của phụ nữ

3 mốc tâm sinh lý quan trọng của phụ nữ

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Có 3 thời điểm ghi dấu sự thay đổi tâm sinh lý quan trọng trong đời người phụ nữ là: tuổi dậy thì, thời kỳ mang thai và giai đoạn mãn kinh. Sự thay đổi tâm sinh lý này liên quan chặt chẽ đến lượng nội tiết tố trong cơ thể và tuổi tác.

4 'chất tiết' xuất hiện trên đồ lót ngầm nhắc nhở vùng kín của con gái đang gặp vấn đề

4 'chất tiết' xuất hiện trên đồ lót ngầm nhắc nhở vùng kín của con gái đang gặp vấn đề

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Đừng chủ quan bỏ qua bất kỳ dấu hiệu khác lạ nào trên đồ lót, nhất là khi thấy 1 trong 4 biểu hiện dưới đây.

Nắng nóng kéo dài: Người cao tuổi cần phòng ngừa đột quỵ

Nắng nóng kéo dài: Người cao tuổi cần phòng ngừa đột quỵ

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Thời tiết nắng nóng, người cao tuổi dễ bị kiệt sức, thậm chí đột quỵ, đặc biệt là những người bị bệnh tim mạch, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, mỡ máu cao. Tuy vậy, đột quỵ mùa nắn...

Ba kích bổ nhưng không phải ai cũng dùng được

Ba kích bổ nhưng không phải ai cũng dùng được

Dân số và phát triển - 4 năm trước

Nhiều người cho rằng thuốc bổ thì ai cũng dùng được, cứ nghe thấy bổ là tự ý mua về dùng. Ba kích cũng vậy, trong Y học cổ truyền rễ ba kích tốt cho xương khớp, nhiều người đã tự mua ba kích để ngâm rươụ để sử dụng. Tuy nhiên điều này thật sai lầm, vì có thể gây ra những hệ lụy.

Những người có nguy cơ mắc xoắn buồng trứng?

Những người có nguy cơ mắc xoắn buồng trứng?

Dân số và phát triển - 5 năm trước

Xoắn buồng trứng là căn bệnh phổ biến nhất của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Bạn đã hiểu bao nhiêu về căn bệnh này?

Tâm sự nghẹn lòng của người đàn ông nghiện ngập

Tâm sự nghẹn lòng của người đàn ông nghiện ngập

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Máu đỏ đen, ham mê cờ bạc gã thanh niên đã ngã gục trước vòng xoáy của những ván bài. Từ những trận sát phạt thâu đêm suốt sáng đã đưa đẩy Tạ Bá Xinh đến con đường nghiện hút. Để rồi, khi tỉnh lại, người đàn ông ấy phát hiện đang mang trong người căn bệnh thế kỷ.

Có thai sau khi bị dính tinh trùng của bạn trai lên quần?

Có thai sau khi bị dính tinh trùng của bạn trai lên quần?

Dân số và phát triển - 7 năm trước

Trong một lần âu yếm với bạn trai, tinh trùng của bạn trai đã dính vào quần của bạn gái. Từ sau hôm đó, cảm thấy trong người có khác khác. Liệu, bạn gái đã mang thai?

Bệnh tình dục: Không “quan hệ” cũng có thể lây nhiễm

Bệnh tình dục: Không “quan hệ” cũng có thể lây nhiễm

Dân số và phát triển - 7 năm trước

Một số bệnh tình dục có thể lây nhiễm theo nhiều cách khác nhau mà chính bạn cũng không ngờ tới.

Không để sa sinh dục ảnh hưởng chất lượng sống

Không để sa sinh dục ảnh hưởng chất lượng sống

Dân số và phát triển - 8 năm trước

Sa sinh dục thường gọi là sa dạ con hay sa tử cung. Nhưng thực tế không chỉ dạ con mà thường cả bàng quang và trực tràng sa vào trong âm đạo.

Top