Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà mế phá thai bằng... que

Thứ bảy, 09:56 13/11/2010 | Xã hội

Chúng tôi đã nghe đồn về người phụ nữ chuyên phá thai bằng cách chọc que vào vùng kín từ lâu và hình dung đây phải là một người cổ quái. Tuy nhiên, khi đến nơi, tiếp chuyện chúng tôi lại là một "bà mế" khá hiền và cởi mở…

Dùng que để gọi "chài" thai ra
 

Bà Ẻ giới thiệu cây thuốc "phá thai".

 
Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Lạc Sơn (Hòa Bình), ông Bùi Văn Vanh cũng chỉ nhớ, trước ở địa phương có "bà mế" (từ chỉ người phụ nữ già) hành nghề phá thai chui bằng que. Có trường hợp bị tai biến, vào viện bác sĩ còn gắp được que ra. Ông Vanh không nhớ tên, địa chỉ của người phụ nữ hành nghề có phần cổ quái này. Tuy nhiên, chúng tôi không mấy khó khăn để lần ra nhà bà Bùi Thị Ẻ ở xã Yên Phú (Lạc Sơn, Hòa Bình).

Trên đường hỏi thăm vào nhà, một số người dân ở thị trấn Vụ Bản (giáp ranh với xã Yên Phú) nhìn chúng tôi dò xét và cảnh báo: "Định làm cái ấy à? Sao không ra viện mà làm? Đã có người bị chết rồi đấy!".

So với người dân quanh xóm Cọi, nhà bà Ẻ có phần khá giả vì được xây cất đàng hoàng với tường bao quanh. Bà bảo rằng: "Giờ không phá thai nữa đâu. Chỉ làm thuốc thôi".

Hỏi về "nghề" phá thai, bà Ẻ nói là được người già truyền lại. "Nghề này chỉ truyền cho con gái thôi. Muốn phá thai thì phải "chài" thuốc vào. Sau đó dùng cái que để gọi cái thai ra". "Chài" thực chất là một bí thuật của người Mường. Người biết thuật này sẽ đọc một bài khấn, sau đó "ngải" thuốc vào cốc nước hoặc củ gừng và cho bệnh nhân uống.
 

Bà Ẻ giới thiệu que khám vô sinh.

Bà Ẻ năm nay bước sang tuổi 78. Bà Ẻ bảo mình làm thuốc từ năm 18 tuổi. Câu chuyện của bà Ẻ hơi mang màu sắc thần bí. Bà kể, hồi xưa, mẹ bà rất giỏi làm thuốc. Khi cụ mất, người ta bảo bà cứ nắm tay, vuốt vào mặt mẹ thì tức khắc sẽ được truyền nghề.

Bà Ẻ dẫn chúng tôi ra vườn thuốc gần nhà, rồi bà bẻ một đoạn cây và giới thiệu: Muốn phá thai, phải dùng que dài như thế này (chừng 2 đốt ngón tay), buộc dây và cho vào vùng kín, sau đó sẽ "gọi" cái thai ra...

Nếu cái que cong thì phải uống nhiều thuốc mới có thai
 
Nói chuyện với bà Ẻ, chúng tôi có cảm nhận, đây là một "bà mế" khá hiền lành và cởi mở. Bà nói rằng, bà làm những việc này hoàn toàn không thu tiền, mà ai có lòng hảo tâm cho bao nhiêu cũng được.
 

Bà Ẻ nói đâ là gói thuốc chữa vô sinh.

 
Bà Ẻ nói với chúng tôi rằng, người Mường kiêng làm việc xấu, chỉ muốn làm việc tốt, giúp đỡ người khác. Việc bà phá thai, hay bốc thuốc không nằm ngoài ý muốn đó. Khi câu chuyện trở nên cởi mở, bà Ẻ tiết lộ: Nếu những ca khó, bệnh viện không làm được, trả về thì bà mới phá thai giúp!
Theo lời chủ tịch UBND xã Yên Phú, ông Bùi Văn Đức, cách đây chừng hai năm, sau khi báo chí phản ánh, một đoàn công tác của địa phương đã về tận nơi đề nghị bà con cam kết không hành nghề này nữa.

Ông Đức nói rằng, sau khi có trường hợp bị sót que, phải cắt bỏ dạ con, bà Ẻ không dám hành nghề nữa. "Trước đây bà ấy làm (phá thai) được đấy. Tỷ lệ không cao. 10 người thì được 5 - 6. Xã đã yêu cầu bà ấy không được làm nữa vì không có giấy phép", ông Đức nói.
Sau đó, bà nằm mơ thấy người già chỉ cho các loại cây làm thuốc cũng như đọc cho nghe bài văn mà bà vẫn thường khấn. "Nằm mơ thấy người già bảo thế thì biết thế chứ tôi có biết chữ đâu mà đọc", bà Ẻ nói.
 
Một cán bộ UBND xã Yên Phú nói rằng, việc phá thai bằng cách chọc que vào cổ tử cung là phương pháp có từ lâu ở địa phương, có thể thành công một vài ca nhưng đây là cách làm cực kỳ nguy hiểm.

Bà Ẻ nói, hiện bà chỉ "chuyên tâm" làm thuốc chữa vô sinh và... đau bụng, cảm cúm. Khi có người bị hiếm muộn đến, bà sẽ trực tiếp khám và bốc thuốc. Bà Ẻ giải thích về cách khám không giống ai của mình: Muốn có con thì phải thử bằng cái que làm bằng thân cây tươi. Nếu cái que mà... cong thì phải uống thuốc nhiều, lâu mới có. Còn nếu que thẳng thì nhanh hơn.

Theo người con dâu bà Ẻ, bệnh nhân đến từ rất nhiều địa phương trong và ngoài huyện, có cả các tỉnh lân cận... Chúng tôi ngỏ ý muốn bà thử "trị" vết bầm tím ở tay, bà Ẻ vui vẻ nhận lời. Bà lấy con dao bằng thép gỉ sét, lầm rầm đọc "thần chú" một lúc và nắm lấy tay bệnh nhân và... cạo từ trên xuống dưới khoảng chục lần. "Muốn khỏi thì phải làm 2 - 3 lần. Một lần không khỏi được đâu", bà giải thích.

Việc chữa bệnh của bà Ẻ là không có phép. Hiệu quả trị các bệnh như cảm cúm, đau bụng, vô sinh... đến đâu chưa biết, nhưng hậu quả của việc phá thai chui thì đã nhãn tiền.
 
Theo Bee.net.vn
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 5 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Top