Hà Nội
23°C / 22-25°C
“Vua ngải” xứ Mường và hành trình …trả nợ đời

“Vua ngải” xứ Mường và hành trình …trả nợ đời

Xã hội

GiadinhNet - Hơn 30 năm trước, ở vùng đất Yên Thủy (Hòa Bình), nhắc đến “vua ngải xứ Mường” Bùi Văn Hiển là ai cũng phải kinh sợ, khiếp hãi. Người ta sợ ông làm phép cho bị điên, bị bệnh hoặc thậm chí là cả… chết. Trò lừa đảo, ma mị của người đàn ông này sau đó đã phải đánh đổi bằng những năm tháng lao tù. Bây giờ gặp lại ông, nhắc chuyện cũ, ông chỉ cười: “Bao năm nay, tôi trả nợ đời”.

Dùng súng bắn chết em cọc chèo vì nghi bị 'chơi ngải'

Dùng súng bắn chết em cọc chèo vì nghi bị 'chơi ngải'

Pháp luật

Cho rằng em cột chèo dùng bùa ngải hãm hại gia đình, Ya Tăm mua súng về cất giấu chờ ngày ra tay sát hại.

Bầm dập, chết oan vì mang “thuốc thư” ra… dọa

Bầm dập, chết oan vì mang “thuốc thư” ra… dọa

Xã hội

GiadinhNet - Người dân tộc thiểu số J’rai và Ba Na ở Gia Lai cho rằng, “thuốc thư” là một loại bùa ngải có thể làm cho người khác bị bệnh hoặc giết chết người mà mình thù ghét. Sự đồn thổi về loại “thuốc” này lan tỏa khắp các buôn làng cùng với con số người chết dính dáng đến nó ngày càng tăng khiến cơ quan chức năng phải đồng loạt vào cuộc.

Mẹ chi 3 tỷ đồng gỡ bùa ly hôn cho con gái

Mẹ chi 3 tỷ đồng gỡ bùa ly hôn cho con gái

Pháp luật

Nghe Trang nói gia đình bị ếm bùa nên vợ chồng đứa con gái mới ly thân, bà Phương đưa cho người này hơn 3 tỷ để "gỡ" nhưng con bà vẫn ly hôn chồng.

Top