Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa những cái chết vì nắng nóng, tang thương không biết kêu ai

Thứ tư, 16:10 03/06/2015 | Bốn phương

GiadinhNet – Đợt nắng nóng kinh hoàng trong lịch sử Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.500 người ở đất nước này. Không khí tang thương, ai oán đang bao trùm những gia đình chẳng may có người chết bởi thời tiết khắc nghiệt.

Ấn Độ đã trở thành nước có số người chết cao thứ 4 vì nắng nóng trong lịch sử. Đa phần họ là những người nghèo vô gia cư, người ăn xin và công nhân xây dựng thường xuyên làm việc dưới ánh nắng, người cao tuổi hoặc bị ốm nên đủ sức chống chọi trước cơn nắng nóng gay gắt.

Bang Andhra Pradesh ở miền Nam Ấn Độ là vùng có nhiều người chết nhất, chiếm 2/3 tổng số người thiệt mạng trên cả nước Nam Á này.

Forecasters said they expected the high temperatures to continue into next week - adding to the misery of the thousands of poor living on the capitals streets with little shelter from the hot sun

Đợt nắng nóng kinh hoàng trong lịch sử Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.500 người ở đất nước này. Nắng nóng làm mặt đường nhựa ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ bắt đầu tan chảy. Ảnh: EPA

Câu chuyện của bà Chanaga Ratnam, 55 tuổi, ở bang Andhra Pradesh đau đớn người khi chồng – ông Chanaga Aankaiah, 59 tuổi trúng nắng và qua đời, bà lại không còn đủ tiền để mua thêm đá ướp xác chồng trong nắng nóng ở Ấn Độ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vì khối đá dưới thi thể ông đã tan hết trong nắng nóng gần 50 độ C nên người vợ chỉ còn cách cầu mong thi thể chồng được mai táng theo các nghi lễ truyền thống càng sớm càng tốt.

Ông Chanaga Aankaiah đã bị sốc nhiệt vì đã làm việc ngoài đồng khi trời nắng gắt vào ngày 29/5. Ông đã rất hăm hở với khoản thù lao 2,35 USD/ngày khi có người đến gọi đi làm thuê. Người nông dân nghèo không để ý đến những nguy hiểm rình rập vì nhiệt độ cao ngoài trời.

Bà Ratnam ngậm ngùi: "Ông ấy về nhà, nói rằng không khỏe. Chồng tôi uống ít nước rồi qua đời". Sau cái chết của chồng, dù trời nắng hay không, bà Ratman sẽ tiếp tục phải đi làm để duy trì cuộc sống.

Cảnh ngộ thương tâm của bà Ratman giống như nhiều người nghèo khác tại Andhra Pradesh và nhiều bang Ấn Độ phải chịu nắng nóng kinh hoàng.

Dưới sức nóng gần 50 độ C, cụ ông Mallayia Baddula, 76 tuổi đau xót khi tổ chức tang lễ cho con trai - anh Venkatesham, 38 tuổi vừa qua đời vì say nắng.

Ông sống trong một căn nhà tạm bợ che bằng mái tôn tại làng Perepally cùng vợ và 2 người cháu, cháu gái lớn 13 tuổi, cháu trai 8 tuổi đều là con của anh Venkatesham.

Ông Baddula đau đớn nói: "Con ra ngoài để mua thuốc cho tôi, rồi người ta báo tin dữ rằng nó tử vong vì say nắng".

Ông Baddula bên vợ và 2 cháu nội. Ảnh: CNN

Anh Venkatesham là lao động trụ cột trong gia đình. Vợ của anh đã mất từ nhiều năm trước. Sau khi Venkatesham qua đời, gánh nặng chăm sóc gia đình và 2 đứa cháu dồn lên đôi vai của ông bà nội. "Tôi không biết những ngày tháng tới sẽ sống như thế nào", ông Baddula nói.

Còn chị Nagama, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ cũng phải chịu nỗi đau đớn tột cùng và cũng không biết phải đổ lỗi này cho ai khi người đàn ông “đầu gối tay ấp” với mình đã chết vì đột quỵ do nắng nóng. Ánh mắt đau đớn, tuyệt vọng của chị bên thi thể người chồng xấu số khiến những người xung quanh ai cũng phải xót xa. Người phụ nữ này hiểu rằng - đó là tai ương, hậu quả thảm khốc của biến đổi khí hậu mà mọi người phải cùng hứng chịu.

Người dân Ấn Độ tìm cách giải nhiệt vì nắng nóng. Ảnh: cctv-america

Người dân Ấn Độ tìm cách giải nhiệt vì nắng nóng. Ảnh: cctv-america

Cũng chỉ vì nắng nóng, cụ ông Thepa Kharia ở Ấn Độ đã bị sát hại dã man - một nhóm người đã chặt đầu ông để hiến tế và cầu nguyện thần linh ban mưa sau những ngày nắng nóng gần 50 độ C.

Theo Times of India đưa tin ngày 2/6, cảnh sát đã tìm thấy thi thể không đầu của cụ ông tại nhà riêng ở làng Kharvadih, thuộc quận Gumla ở phía tây bang Ranchi, Ấn Độ. Họ không tìm thấy đầu của nạn nhân. Người làng tin rằng phần thi thể này đã bị chôn vùi.

Gia đình cụ Kharia khẳng định Orkas - một nhóm người tin vào những nghi lễ huyền bí là thủ phạm đã giết ông. Họ cáo buộc nhóm này đã chôn đầu của ông ngoài cánh đồng để "xoa dịu cơn giận dữ của thần mưa".

"Nhiều sự việc như vậy đã xảy ra trước đây, vì nhiều người cho rằng hành động này sẽ khiến thần linh phù hộ cho trời mưa và mùa màng tốt đẹp. Nghi lễ diễn ra trước khi nông dân gieo hạt. Nhưng truyền thống này đã dần biến mất", Bairagi Oraon, cựu quan chức quận Gumla, khẳng định việc giết người để cúng tế là "hành động tội ác".

Hy vọng rằng đợt nắng nóng ở Ấn Độ sẽ nhanh chóng kết thúc để không có thêm người dân vô tội nào mất mạng vì thảm họa thiên nhiên này.

Theo CNN, nhiệt độ cao nhất của Ấn Độ vào ngày 1/6 là 45,4 độ C, đo tại thành phố Daltongan ở bang Jharkhand. Tại thủ đô New Delhi, nhiệt độ cao nhất là 39,9 độ C và độ ẩm tăng cao, báo Deccan Herald đưa tin sáng 3/6. Một số địa phương đã có bão kèm sấm sét và mưa nhỏ góp phần giải nhiệt trong đợt nắng hạn. "Lượng mưa ở thủ đô vào sáng 2/6 đạt 2,9 mm. Trời có mây cả ngày", một chuyên viên cơ quan khí tượng cho biết.

Lan Dương (th)/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 1 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 17 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 20 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 21 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 22 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

Top