Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ xinh đẹp chi hơn 13.000 USD thuê trai 17 tuổi giết chồng

Thứ tư, 11:07 14/10/2020 | Bốn phương

Hai thanh niên 17 tuổi và Shaerin Kelley - một phụ nữ 30 tuổi ở TP Bellevue (bang Washington) - bị bắt vì âm mưu giết chồng cũ (tên Baron Li, 47 tuổi), theo hồ sơ của cảnh sát trong trong lần hầu tòa đầu tiên cuối tuần trước. Các cáo buộc chính thức sẽ được đưa ra trong tuần này.

Vụ việc xảy ra vào tháng 7, hai thanh niên nói trên lái xe từ TP Mount Vernon, cũng thuộc bang Washington, đến TP Bellevue. Một trong hai thanh niên được cho là đã đi đến chỗ nạn nhân tại bãi đậu xe một khu chung cư ở Bellevue, bắn nhiều phát từ cự ly gần.

Đoạn video giám sát tại bãi đậu xe cho thấy sau khi bắn nhiều phát vào tay, chân và ngực của nạn nhân, kẻ xả súng đã ngồi vào ghế phụ của một chiếc xe tải đang đợi gần đó, sau đó chiếc xe rời đi. Cảnh sát xác định biển số xe và theo dõi thấy nó chạy đến nhà của một trong 2 thanh niên ở Mount Vernon.

Vợ xinh đẹp chi hơn 13.000 USD thuê trai 17 tuổi giết chồng - Ảnh 2.
Cảnh sát Bellevue đã bắt giữ Shaerin Kelley (ảnh phải) và hai thanh niên 17 tuổi giấu tên vì âm mưu sát hại chồng cũ là Baron Li (trái). Ảnh nhỏ bên dưới là hiện trường vụ việc. Ảnh: Kiro7

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện thanh niên bị buộc tội bắn chết nạn nhân đã gửi một email có đường link truy cập trang web của BrickHouse Security (công ty chuyên kinh doanh các loại camera ẩn) vào đêm trước khi thực hiện vụ sát hại.

Một thiết bị theo dõi được gắn ở gầm xe của nạn nhân. Thiết bị này do vợ cũ của nạn nhân, Shaerin Kelley, 30 tuổi, mua từ BrickHouse.

Cảnh sát cho biết ngoài 2 thanh niên còn có 1 tài xế lái xe tải liên quan đến vụ việc. Tài xế đỗ xe ở một công viên gần bãi đậu xe ở Bellevue, trong khi kẻ xả súng ra ngoài và đi về phía hiện trường vụ xả súng.

Tài xế khai rằng kẻ xả súng "hứa ​​sẽ trả cho anh ta đâu đó dao động từ 4.000 đến 6.000 USD cho việc lái xe". Cũng theo lời tài xế, kẻ giết nạn nhân sẽ được trả hơn 13.000 USD.

Nạn nhân nói với các nhà điều tra rằng anh ta không biết bất cứ ai có động cơ giết mình, ngoại trừ vợ cũ. Đó là vì cả hai đang tranh giành quyền nuôi con và có liên quan đến tranh chấp tiền bạc, tài sản.

Trong một vụ việc khác, cảnh sát TP Nagpur - Ấn Độ ngày 13-10 thông báo bắt giữ người phụ nữ 37 tuổi với cáo buộc thuê 2 người đàn ông sát hại chồng.

Đại diện cảnh sát TP Nagpur thuộc bang Maharashtra cho biết người vợ chỉ được biết tên là Devika bị bắt cùng với Chandan Natthuji Diyewar (28 tuổi) vì cáo buộc giết chồng Jaideep Lokhande. Tên sát thủ còn lại tên Sunil Malviya, người gốc ở bang Madhya Pradesh, đang lẩn trốn.

Vợ xinh đẹp chi hơn 13.000 USD thuê trai 17 tuổi giết chồng - Ảnh 3.
Khi thẩm vấn người vợ, cảnh sát nhận thấy người vợ cứ mãi tìm cách lảng tránh câu hỏi quanh cái chết của chồng. Ảnh: NDTV

Theo cảnh sát, người ta phát hiện người chồng Jaideep Lokhande bị sát hại với vết rạch ở cổ họng vào sáng 10-10. Khi thẩm vấn người vợ, cảnh sát nhận thấy người vợ cứ mãi tìm cách lảng tránh câu hỏi quanh cái chết của chồng.

Đại diện cảnh sát cho biết: "Chandan khai rằng anh ta giúp Devika vì Jaideep từng uống rượu và đánh đập vợ". Chandan nói rằng hai người đàn ông đã nhận 50.000 Rupee (gần 16 triệu đồng) từ Devika. Cả hai sát thủ giết Jaideep vào tối 9-10 khi anh ta đang trở về nhà sau khi dự một bữa tiệc.

Theo Nld.com.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 4 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 8 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 9 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 9 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 18 giờ trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - CEO Tesla bày tỏ 'Đây là việc tôi ghét nhất nhưng nó phải được thực hiện”, song việc này là cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng xe điện số một thế giới.

Top