Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam – Đức: 40 năm quan hệ hữu nghị khăng khít

Thứ năm, 15:15 22/01/2015 | Bốn phương

Sáng ngày 21/1, buổi lễ công bố các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm (1975 - 2015) thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Đức đã diễn ra tại Đại sứ quán Đức ở Hà Nội.

IMG_6739.JPG
Đại sứ Đức tại Việt Nam, bà Jutta Frasch (giữa), trong buổi lễ công bố các hoạt động chào mừng 40 quan hệ Việt-Đức.

Để thể hiện mối quan hệ Việt – Đức bằng hình ảnh sống động, Đại sứ quán đã phát động một cuộc thi thiết kế lô gô. Lô gô thắng cuộc tượng trưng cho sự phát triển năng động như quan hệ khăng khít giữa hai nước. Lô gô này có thiết kế hình tròn cũng tượng trưng cho sự toàn vẹn. Mọi người đều có thể tùy ý sử dụng lô gô này nếu muốn góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Theo bà Jutta Frasch, quan hệ chính trị giữa Đức và Việt Nam đã trở nên khăng khít hơn bao giờ hết khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 10 năm 2011. Con số 120.000 người Việt Nam hiện nay đang sinh sống tại Đức cho thấy quan hệ giữa hai nước được gắn kết chặt chẽ thông qua những câu chuyện cá nhân của rất nhiều người. Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế và thương mại cũng tiếp tục phát triển. Sau khi Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương của giới kinh tế Đức (APK) tổ chức thành công vào tháng 11.2014 với sự tham dự của hơn 750 đại diện kinh tế đến từ Đức, việc xây dựng Ngôi nhà Đức tại thành phố Hồ Chí Minh đã được bắt đầu.

Với sự hỗ trợ tích cực của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD, hiện nay có trên 4600 sinh viên Việt Nam đang theo học đại học tại Đức và hơn 8.000 sinh viên đang theo học tiếng Đức tại Việt Nam. Trường đại học Việt-Đức tại thành phố Hồ Chí Minh cũng mở rộng cánh cửa đại học Đức với bằng cấp Đức cho các sinh viên Việt Nam. Ngoài ra, trong lĩnh vực hợp tác phát triển, Đức hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực trọng điểm như đào tạo nghề, bảo vệ môi trường và chiến lược tăng trưởng xanh. Các đàm phán Đức-Việt tiếp theo dự kiến diễn ra trong tháng 5.

IMG_6784.JPG
Buổi họp báo thu hút sự tham gia của đông đảo các khách quan

Để thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước, ngoại trưởng Đức Steinmeier sẽ sang thăm Việt Nam vào giữa tháng 3 năm nay. Chủ tịch Quốc hội Đức ông Norbert Lammert cũng sang Việt Nam vào cuối tháng 3 để triển khai đối thoại chính trị Đức-Việt.

Một điểm nhấn đặc biệt của năm kỷ niệm là sự kiện lễ hội Đức dành cho mọi lứa tuổi sẽ diễn ra vào ngày 28-3. Lễ hội Đức với các hoạt động ca nhạc, ẩm thực, các hoạt động văn hóa, các buổi trao đổi và thuyết trình sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quát về nước Đức. Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammert sẽ là vị khách mời danh dự tại Lễ hội Đức. Ban nhạc Đức ‘‘Raggabund” sẽ góp vui cho Lễ hội với chương trình biểu diễn vào buổi tối.

Cũng nhân dịp đánh dấu 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Đức, Nhà máy bia Đại Việt đã sản xuất một loại bia có tên gọi Đại Việt Pilsner đặc biệt để chào mừng sự kiện trọng đại này.

Viện Goethe cũng sẽ tổ chức một loạt các sự kiện văn hóa đa dạng trong khuôn khổ năm kỷ niệm, trong đó nổi bật là Liên hoan phim Đức sẽ diễn ra vào tháng 9.

Ngọc Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 13 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 16 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 17 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 18 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

Top