Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao cầu thủ Đức "cấm" vợ con đi xem Euro 2016?

Thứ năm, 15:32 09/06/2016 | Bốn phương

GiadinhNet - Hậu vệ nổi tiếng người Đức Jerome Boateng đã cấm gia đình, vợ con mình đi du lịch đến Pháp để xem anh thi đấu tại Euro 2016 vì lo sợ nguy cơ sẽ diễn ra cuộc tấn công khủng bố.

Jerome Boateng năm nay 27 tuổi, là một cầu thủ quan trọng của đội bóng vô địch thế giới, Jerome Boateng tham gia thi đấu cho đội tuyển Đức trong giải đấu bóng đá Euro 2016, sẽ khai mạc vào thứ Sáu tuần này.

Trả lời phỏng vấn của báo chí, cầu thủ Boateng cho biết, anh muốn vợ mình là Sherin cùng hai cô con gái sinh đôi Soley và Lamia ở lại nhà chứ không cùng anh sang Pháp với lý do các cuộc tấn công khủng bố gần đây đã diễn ra hàng loạt ở cả Paris và Brussels. Vì thế, việc gia đình, vợ con sang Pháp xem anh thi đấu là rất nguy hiểm.


Hình ảnh hậu vệ Đức Jerome Boateng cùng với vợ là Sherin và 2 cô con gái sinh đôi năm 5 tuổi Soley và Lamia. Anh đã cấm họ đi du lịch đến Euro 2016 ở Pháp

Hình ảnh hậu vệ Đức Jerome Boateng cùng với vợ là Sherin và 2 cô con gái sinh đôi năm 5 tuổi Soley và Lamia. Anh đã cấm họ đi du lịch đến Euro 2016 ở Pháp


Boateng đã nói rằng anh muốn con gái mình ở nhà hơn là đi đến các giải đấu vì nguy cơ của một cuộc tấn công khủng bố tại đây rất lớn.

Boateng đã nói rằng anh muốn con gái mình ở nhà hơn là đi đến các giải đấu vì nguy cơ của một cuộc tấn công khủng bố tại đây rất lớn.

Trước đó, Boateng đã cùng đội tuyển Đức thi đấu với đội tuyển Quốc gia Pháp tại sân vận động Stade de France ở thủ đô Paris, Pháp vào đúng ngày 13 tháng 11 khi bọn khủng bố đã đánh bom hàng loạt khiến 130 người thiệt mạng tại nước này.


Boateng đã ở trong đội tuyển Đức thi đấu với đội tuyển Pháp tại sân vận động quốc gia ở Paris vào ngày 13 tháng 11 khi bọn khủng bố đã đánh bom tự sát.

Boateng đã ở trong đội tuyển Đức thi đấu với đội tuyển Pháp tại sân vận động quốc gia ở Paris vào ngày 13 tháng 11 khi bọn khủng bố đã đánh bom tự sát.

Theo tạp chí Đức Sportbild cho biết: "Rất nhều cầu thủ Bayern Munich đã trả lời giới báo chí rằng việc họ để gia đình của mình sang Pháp tham dự giải đấu cùng các cầu thủ và ngồi trên khán đài xem họ thi đấu là rất nguy hiểm. Nguy cơ khủng bố có thể xảy ra bất cứ lúc nào."

Cầu thủ Jerome Boateng còn chia sẻ thêm: "Tôi chỉ muốn tập trung vào một việc duy nhất đó là tham gia đá bóng tại giải vô địch châu Âu và tôi cảm thấy tốt hơn nếu gia đình tôi không có mặt trong sân vận động xem tôi thi đấu."

Hiện tại, hàng triệu du khách nước ngoài và báo chí trên thế giới được thiết lập để đổ về Pháp cho một tháng hành động thể thao bắt đầu từ thứ Sáu tạo ra thách thức lớn cho các dịch vụ an ninh quá căng thẳng Pháp.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói trong một bài phát biều: "Sân vận động Euro Cup, khu fan hâm mộ, và các địa điểm vui chơi giải trí không được liên kết phát sóng các giải đấu tại Pháp và trên toàn châu Âu cho nên nó là mục tiêu tiềm năng để những kẻ khủng bố tấn công."

Trong khi đó, một quan chức chống khủng bố cao cấp ở Pháp đã tuyên bố rằng giải đấu sẽ bị hủy bỏ nếu có một cuộc tấn công khủng bố. Các quan chức tỏ ra lo sợ, họ nói rằng nếu một cuộc tấn công nhỏ hoặc thậm chí là một âm mưu tấn công có nguy cơ diễn ra thì họ cũng sẽ kết thúc cuộc thi bóng đá ngay lập tức.

Một quan chức chống khủng bố cấp cao giấu tên phát biểu với AFP: "Nếu có bất kỳ trường hợp tử vong nào thì ba phần tư các cầu thủ của các đội bóng nước ngoài sẽ rời khỏi nước Pháp, quan chức chống khủng bố cho biết.


Hình ảnh cảnh sát chống bạo động bên ngoài SVĐ Stade de France, Pháp

Hình ảnh cảnh sát chống bạo động bên ngoài SVĐ Stade de France, Pháp


Hình ảnh nhân viên an ninh tham gia vào một bài tập chống khủng bố tại fanzone Place Bellecour ở Lyon

Hình ảnh nhân viên an ninh tham gia vào một bài tập chống khủng bố tại fanzone Place Bellecour ở Lyon


Sven Petke, một thành viên của đảng Dân chủ Cơ đốc Chancellor Angela Merkel, người mặc một chiếc áo sơ mi Jerome Boateng hỗ trợ cho các cầu thủ bóng đá.

Sven Petke, một thành viên của đảng Dân chủ Cơ đốc Chancellor Angela Merkel, người mặc một chiếc áo sơ mi Jerome Boateng hỗ trợ cho các cầu thủ bóng đá.

Càng gần đến ngày khai mạc VCK Euro 2016, công tác an ninh ở các địa điểm tổ chức "Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu" năm nay càng được đề cao.

Nước chủ nhà Pháp vẫn còn chưa quên những ký ức đau buồn sau các vụ đánh bom khủng bố bên ngoài SVĐ Stade de France - nơi khi đó đang diễn ra trận giao hữu giữa ĐTQG nước họ và ĐT Đức hồi tháng 11 năm ngoái hay vụ đánh bom liên hoàn ở sân bay Brussels (Bỉ) tháng 3 năm nay khiến nhiều người thương vong.

Chính vì vậy, BTC Euro 2016 đang triển khai tất cả các biện pháp thắt chặt an ninh tốt nhất quanh các địa điểm tổ chức giải đấu, đến cả những túi nilon đựng rác cũng được kiểm soát chặt chẽ để phòng chống khủng bố, nguy cơ đánh bom và đảm bảo an toàn tối đa cho 24 ĐTQG và đông đảo người hâm mộ tham dự giải đấu quan trọng nhất lục địa già sẽ diễn ra từ 10/6 - 10/7 sắp tới tại 10 SVĐ ở 10 thành phố của đất nước hình lục lăng.

Dự kiến, Pháp sẽ huy động khoảng hơn 90.000 cảnh sát, nhân viên an ninh, tình báo và lực lượng chiến binh để bảo vệ bảo vệ 10 địa điểm diễn ra các trận đấu trên khắp đất nước. Một số trong số 10.000 binh sĩ được triển khai khắp nước Pháp kể từ khi các cuộc tấn công khủng bố xảy ra năm ngoái ở Paris cũng sẽ được sử dụng để bảo đảm an toàn cho các trận đấu. Không chỉ riêng nước Pháp mà các quốc gia khác ở châu Âu cũng sẽ chung tay tổ chức một giải đấu thành công để đảm bảo an toàn cho các CĐV và đội bóng của mình cũng như các đội bóng khác.

Trước đó, ngày 13/11/2015, hàng loạt vụ tấn công khủng bố đã diễn ra ở các địa điểm trên khắp thủ đô Paris bao gồm khu vực nhà hát Bataclan, sân vận động Stade de France và nhiều quán bar, nhà hàng đã khiến 130 người chết, gây rúng động toàn thế giới.

Phạm Hậu/Báo Gia đình & Xã hội (nguồn: Dailymail)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Chuyện đó đây - 17 phút trước

Người phương Đông và phương Tây có lối sống khác biệt đến thế nào? Bộ ảnh minh họa này có thể cho chúng ta một góc nhìn thú vị.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 11 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 19 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Top