Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vẻ đẹp mộc mạc của các “bóng hồng” Triều Tiên

Thứ bảy, 11:11 11/08/2018 | Bốn phương

Vẻ đẹp mộc mạc, thanh lịch của các cô gái Triều Tiên trong đời sống thường ngày được phản ánh qua bộ ảnh của các phóng viên hãng tin AFP.

Nữ hướng dẫn viên Kim Ju-yang, 20 tuổi, cầm khẩu súng trường tấn công do chính Triều Tiên sản xuất tại trường bắn Meari ở Bình Nhưỡng ngày 19/7. Tại đây, các khách tham quan có thể bắn thử các loại súng do Triều Tiên và nước ngoài chế tạo với giá 1 USD/ lần bắn.
Nữ hướng dẫn viên Kim Ju-yang, 20 tuổi, cầm khẩu súng trường tấn công do chính Triều Tiên sản xuất tại trường bắn Meari ở Bình Nhưỡng ngày 19/7. Tại đây, các khách tham quan có thể bắn thử các loại súng do Triều Tiên và nước ngoài chế tạo với giá 1 USD/ lần bắn.
Bức ảnh chụp hướng dẫn viên du lịch Ju Hye-yon ngày 16/6 trên khu vực ngắm cảnh tại Khải Hoàn Môn ở Bình Nhưỡng. Đây là công trình được xây dựng nhằm tưởng nhớ về cuộc chiến chống lại Đế quốc Nhật năm 1925-1945 của dân tộc Triều Tiên. Công trình này được lấy ý tưởng từ Khải Hoàn Môn ở Paris, Pháp. Tại thành phố Bình Nhưỡng vốn chuộng những tông màu nhạt và trầm, chiếc hanbok (trang phục truyền thống của Triều Tiên) màu hồng rực rỡ của cô Ju khiến cô trở nên nổi bật.
Bức ảnh chụp hướng dẫn viên du lịch Ju Hye-yon ngày 16/6 trên khu vực ngắm cảnh tại Khải Hoàn Môn ở Bình Nhưỡng. Đây là công trình được xây dựng nhằm tưởng nhớ về cuộc chiến chống lại Đế quốc Nhật năm 1925-1945 của dân tộc Triều Tiên. Công trình này được lấy ý tưởng từ Khải Hoàn Môn ở Paris, Pháp. Tại thành phố Bình Nhưỡng vốn chuộng những tông màu nhạt và trầm, chiếc hanbok (trang phục truyền thống của Triều Tiên) màu hồng rực rỡ của cô Ju khiến cô trở nên nổi bật.
Nhân viên bán hàng Park Um-hyang, 24 tuổi, tại một cửa hiệu của trung tâm nghệ thuật Mansudae (MAS) tại Bình Nhưỡng ngày 25/7. Nhà cố lãnh đạo Kim Nhật Thành là người thành lập nên MAS vào năm 1959. Trung tâm này có khoảng 700 nghệ sĩ hoạt động trong một khu tổ hợp có kích thước ngang bằng một ngôi làng nhỏ, được chia ra hàng trăm khu nghệ thuật khác nhau.
Nhân viên bán hàng Park Um-hyang, 24 tuổi, tại một cửa hiệu của trung tâm nghệ thuật Mansudae (MAS) tại Bình Nhưỡng ngày 25/7. Nhà cố lãnh đạo Kim Nhật Thành là người thành lập nên MAS vào năm 1959. Trung tâm này có khoảng 700 nghệ sĩ hoạt động trong một khu tổ hợp có kích thước ngang bằng một ngôi làng nhỏ, được chia ra hàng trăm khu nghệ thuật khác nhau.
Nữ sinh viên, kiêm cựu quân nhân lực lượng quân đội nhân dân Triều Tiên Ma Song-hui chụp ảnh vào ngày 14/5 tại trường cao đẳng sư phạm ở Bình Nhưỡng, nơi cô Ma đang theo học.
Nữ sinh viên, kiêm cựu quân nhân lực lượng quân đội nhân dân Triều Tiên Ma Song-hui chụp ảnh vào ngày 14/5 tại trường cao đẳng sư phạm ở Bình Nhưỡng, nơi cô Ma đang theo học.
Nữ khách hàng Pay Ok-hyang, 24 tuổi, tại cửa hiệu của nhà máy mỹ phẩm Bình Nhưỡng ngày 28/7.
Nữ khách hàng Pay Ok-hyang, 24 tuổi, tại cửa hiệu của nhà máy mỹ phẩm Bình Nhưỡng ngày 28/7.
Bồi bàn Rim Ok-hyang, 20 tuổi, chụp ảnh tại một cửa hàng bánh mì kẹp hamburger ở Bình Nhưỡng vào ngày 18/7.
Bồi bàn Rim Ok-hyang, 20 tuổi, chụp ảnh tại một cửa hàng bánh mì kẹp hamburger ở Bình Nhưỡng vào ngày 18/7.
Vận động viên bóng chuyền Ri Yun-sim, 15 tuổi, chụp ảnh ngày 26/7 tại nhà thi đấu Cung Thiếu nhi ở Bình Nhưỡng. Cung Thiếu nhi là một khu tổ hợp, nơi trẻ em ở thủ đô Bình Nhưỡng tham gia các hoạt động ngoài giờ học bao gồm: thể thao, nghệ thuật và các sự kiện khoa học.
Vận động viên bóng chuyền Ri Yun-sim, 15 tuổi, chụp ảnh ngày 26/7 tại nhà thi đấu Cung Thiếu nhi ở Bình Nhưỡng. Cung Thiếu nhi là một khu tổ hợp, nơi trẻ em ở thủ đô Bình Nhưỡng tham gia các hoạt động ngoài giờ học bao gồm: thể thao, nghệ thuật và các sự kiện khoa học.
Hướng dẫn viên Kim Song-hui, 26 tuổi, chụp ảnh ngày 29/7 tại sở thú trung tâm ở Bình Nhưỡng. Cô Kim mặc một bộ hanbok trắng xanh đầy duyên dáng.
Hướng dẫn viên Kim Song-hui, 26 tuổi, chụp ảnh ngày 29/7 tại sở thú trung tâm ở Bình Nhưỡng. Cô Kim mặc một bộ hanbok trắng xanh đầy duyên dáng.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 11 phút trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 3 giờ trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 5 giờ trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 15 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 23 giờ trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Top