Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triều Tiên có ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên, phong tỏa một thành phố

Chủ nhật, 18:12 26/07/2020 | Bốn phương

Theo hãng tin RT, thành phố Kaesong đã được phong tỏa sau khi một người nghi mắc Covid-19 vượt biên trái phép, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói tại một cuộc họp khẩn.

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) cho biết, ca nghi nhiễm là một người đào tẩu sang Hàn Quốc từ 3 năm trước. Người này đã vượt biên trái phép trở về Triều Tiên từ ngày 19/7.

Triều Tiên đã thực hiện một số xét nghiệm máu và hô hấp đối với trường hợp trên, nhưng "các kết quả chưa rõ ràng", KCNA cho biết thêm. Người này hiện đang bị cách ly. Tất cả những người tại thành phố Kaesong đã có tiếp xúc với trường hợp trên trong vòng 5 ngày qua hiện đang được điều tra, xét nghiệm và cách ly.

Triều Tiên có ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên, phong tỏa một thành phố - Ảnh 1.
Người dân Bình Nhưỡng đeo khẩu trang khi ra ngoài phố. Ảnh: Reuters

Nếu được xác nhận thì đây sẽ là ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được ghi nhận ở Triều Tiên kể từ khi dịch bệnh này bùng phát trên thế giới.

Hơn 16 triệu người mắc Covid-19 trên toàn cầu

Trong khi đó, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia và đến nay đã lây nhiễm cho trên 16,1 triệu người, trong đó 644.808 người đã tử vong. Số liệu được trang Worldometers cập nhật lúc 6h sáng nay (25/7). Ngoài ra, số ca hồi phục trên thế giới đạt hơn 9,8 triệu người.

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 58.000 ca mới và 782 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm và thiệt mạng lên lần lượt là 4.306.331 và 149.272.

Bộ Y tế Brazil thông báo phát hiện hơn 46.310 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 25/7, đưa tổng số người bệnh lên 2.394.513. Số thiệt mạng tăng thêm 1.064 ca, lên 86.449.

Ổ dịch lớn thứ ba thế giới là Ấn Độ có hơn 48.470 ca nhiễm mới và 690 trường hợp tử vong, nâng số người nhiễm và thiệt mạng lên lần lượt là 1.385.494 và 32.096.

Tình hình dịch tại một số quốc gia Đông Nam Á vẫn phức tạp.

Theo báo New Straits Times, Indonesia ghi nhận 1.868 ca mới, đưa tổng số nhiễm lên 97.286 người. Nước này cũng có thêm 49 ca tử vong trong 24 giờ qua. Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin, Philippines hiện đã có 78.412 người nhiễm Covid-19, trong đó bao gồm 1.897 ca tử vong.

Tổng thống Brazil tuyên bố âm tính

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tuyên bố kết quả xét nghiệm RT-PCR của ông đã cho kết quả âm tính với virus. Tuy nhiên, ông không nêu rõ thời điểm cuộc xét nghiệm trên được tiến hành.

Theo Reuters, ba lần xét nghiệm trước đó của nhà lãnh đạo Brazil đều cho kết quả dương tính. Do vậy, ông Bolsonaro buộc phải tự cách ly và điều hành công việc đất nước từ xa.

Australia cố kiềm chế ‘làn sóng dịch’ thứ hai

Bang Victoria, Australia ghi nhận thêm 357 ca nhiễm mới và 6 trường hợp tử vong trong ngày 25/7, nâng tổng số người nhiễm và thiệt mạng tại quốc gia này lên lần lượt là 13.950 và 135.

Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho biết, dịch bệnh đang là một thách thức đối với việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở đây. Do vậy, chính quyền đã phải đưa ra nhiều chỉ thị nhằm bảo vệ người cao tuổi trong các viện dưỡng lão.

"Làn sóng dịch thứ hai này cực kỳ dai dẳng. Chúng tôi buộc phải ra lệnh hạn chế người tới thăm các viện dưỡng lão. Nếu người tới thăm bị lây nhiễm cộng đồng, thì chúng ta sẽ có các chuỗi lây nhiễm xuất hiện ở các nhân viên làm việc tại viện dưỡng lão, và từ đó dẫn tới nhiều ổ dịch", ông Andrews trả lời phỏng vấn Reuters nói.

Số ca nhiễm tại Nga khó tăng mạnh trong mùa thu

Tuyên bố trên được chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Vladimir Chulanov làm việc tại Bộ Y tế Nga khẳng định.

"Sẽ đúng hơn khi mô tả đó không phải là ‘làn sóng dịch’ thứ hai, mà là sự gia tăng ca nhiễm theo mùa của các bệnh về đường hô hấp. Sẽ có nhiều học sinh, sinh viên hay công chức bị nhiễm các bệnh về đường hô hấp trong mùa thu, trong đó có cả Covid-19. Điều này có thể sẽ làm tăng số ca nhiễm bệnh ở một mức nhất định, nhưng không đáng kể ", hãng tin TASS dẫn lời ông Chulanov nói.

Theo Worldometers, Nga phát hiện hơn 5.870 ca nhiễm mới trong ngày 25/7, đưa tổng số người bệnh ở nước này lên 806.720. Số người thiệt mạng tăng thêm 146, lên 13.192 ca.

Theo VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 7 giờ trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 12 giờ trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Được gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm vừa qua đều là nhờ sa thải bớt lao động.

Top