Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thế giới tiếc thương cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu

Thứ hai, 11:27 23/03/2015 | Bốn phương

GiadinhNet – Ngay khi thông báo của Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đã từ trần lúc 3 giờ 18 phút sáng 23/3 (giờ địa phương), các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, người thân của cựu Thủ tướng và toàn thể người dân Singapore.

Lee Kuan Yew.jpg

Ông Lý Quang Diệu là Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Singapore, ông đảm nhiệm chức vụ này từ năm 1959 đến năm 1990. Mặc dù đã rời chức vụ thủ tướng, ông vẫn được xem là một chính trị gia có ảnh hưởng nhất tại đảo quốc này. Nguồn: Wikipedia

Theo báo chí Singapore, ngay khi được tin cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu từ trần, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon đã gửi lời chia buồn tới gia đình cựu Thủ tướng và chính phủ, người dân Singapore. Trong tuyên bố đăng tải trên website của Liên Hợp quốc, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh: "Ngài Lý Quang Diệu là nhân vật huyền thoại ở châu Á. Trong suốt 30 năm cầm quyền, ông đã giúp Singapore từ một nước chưa phát triển trở thành một trong những quốc gia phát triển nhất trên thế giới và là một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu.”

Lee Kuan Yew receives a Doctor of Laws from the Australian National University in March 2

Đồng thời, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh: “Với sự kiện đất nước Singapore kỷ niệm 50 năm độc lập năm nay, ông Lý Quang Diệu sẽ được nhớ đến như là một trong những nhà lãnh đạo truyền cảm hứng nhất ở châu Á.”

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên gửi lời chia buồn tới người thân của ông Lý Quang Diệu và đất nước Singapore. Ông Obama ca ngợi cựu thủ tướng Lý Quang Diệu là người nhìn xa trông rộng và là “nhà lãnh đạo xuất sắc khác thường đã tận tụy phục vụ người dân”. Ảnh: Straitstimes

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên gửi lời chia buồn tới người thân của ông Lý Quang Diệu và đất nước Singapore. Ông Obama ca ngợi cựu thủ tướng Lý Quang Diệu là người nhìn xa trông rộng và là “nhà lãnh đạo xuất sắc khác thường đã tận tụy phục vụ người dân”. Ảnh: Straitstimes

CUộc gặp giữa ông Lý Quang Diệu và Tổng thống Obama tại Nhà Trắng vào tháng 10 năm 2009, khi ông giữ chức vụ đặc biệt - Bộ trưởng cố vấn của Singapore.

Trong thông cáo đưa ra chỉ vài giờ sau khi tin ông Lý qua đời được loan đi, ông Obama nói: “Tầm nhìn của Thủ tướng Lý Quang Diệu về sự năng động của châu Á cũng như cách quản lý kinh tế được kính trọng trên toàn thế giới. Không ít nhà lãnh đạo trên thế giới đã tìm kiếm lời khuyên của ông về đường hướng quản trị và phát triển. Bản thân tôi ngưỡng mộ sự thông thái của ông Lý, đặc biệt là những thảo luận khi tôi thăm Singapore vào năm 2009 đã giúp ích đáng kể để tôi định hình chính sách tái cân bằng sang châu Á – Thái Bình Dương”. Ảnh: Theguardian - Cuộc gặp giữa ông Lý Quang Diệu và Tổng thống Obama tại Nhà Trắng vào tháng 10 năm 2009, khi ông giữ chức vụ đặc biệt - Bộ trưởng cố vấn của Singapore.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush trong một lần tiếp ông Lý Quang Diệu. Ảnh: Facebook

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush gọi ông Lý Quang Diệu là “cha đẻ” của Singapore hiện đại, người đã đưa cả đất nước và khu vực Đông Nam Á bước vào thời kỳ hiện đại. “Ông ấy để lại một đất nước có tầm ảnh hưởng lớn, ổn định, thịnh vượng và là một người bạn của Mỹ". Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush trong một lần tiếp ông Lý Quang Diệu. Ảnh: Facebook

Ảnh: Todayonline

Ảnh: Todayonline

Cha ông Bush, cựu Tổng thống George H. W. Bush, nói ông tự hào được là bạn của ông Lý Quang Diệu. “Tôi trân trọng tài lãnh đạo của ông ấy đối với một đất nước tuyệt vời, năng động và đổi mới. Singapore được nâng cao chất lượng sống mà không có sự tham nhũng ở đây”. Ảnh: Theguardian

Cha ông Bush, cựu Tổng thống George H. W. Bush, nói ông tự hào được là bạn của ông Lý Quang Diệu. “Tôi trân trọng tài lãnh đạo của ông ấy đối với một đất nước tuyệt vời, năng động và đổi mới. Singapore được nâng cao chất lượng sống mà không có sự tham nhũng ở đây”. Ảnh: Theguardian

Từ Úc, Thủ tướng Tony Abbott phát biểu: Châu Á – Thái Bình Dương mang nợ ông Lý Quang Diệu rất nhiều. “Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ sự ra đi của một nhân vật vĩ đại trong khu vực... 50 năm trước, ông Lý Quang Diệu đã đưa một đất nước đầy tổn thương đến độc lập. Ngày nay, nhờ vào tầm nhìn và sự kiên định của ông, Singapore là một trong những đất nước thành công nhất thế giới”. Ảnh: Straitstimes

Từ Úc, Thủ tướng Tony Abbott phát biểu: Châu Á – Thái Bình Dương mang nợ ông Lý Quang Diệu rất nhiều. “Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ sự ra đi của một nhân vật vĩ đại trong khu vực... 50 năm trước, ông Lý Quang Diệu đã đưa một đất nước đầy tổn thương đến độc lập. Ngày nay, nhờ vào tầm nhìn và sự kiên định của ông, Singapore là một trong những đất nước thành công nhất thế giới”. Ảnh: Straitstimes

Lan Dương (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 19 giờ trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Được gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm vừa qua đều là nhờ sa thải bớt lao động.

Bỏ cuộc sống xa hoa với khối tài sản gần 600 tỷ, cặp vợ chồng triệu phú bất động sản quyết định "chỉ nhận từ thiện"

Bỏ cuộc sống xa hoa với khối tài sản gần 600 tỷ, cặp vợ chồng triệu phú bất động sản quyết định "chỉ nhận từ thiện"

Bốn phương - 2 ngày trước

Cặp vợ chồng triệu phú này cho biết họ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống xa hoa để trở thành những người tu hành.

'Ghế nhựa hàng bia' được vinh danh là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ: Không biết có từ khi nào nhưng xuất hiện ở mọi ngóc ngách

'Ghế nhựa hàng bia' được vinh danh là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ: Không biết có từ khi nào nhưng xuất hiện ở mọi ngóc ngách

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Dù không được đánh giá cao về thẩm mỹ nhưng The New York Times vẫn bình chọn đây là một trong những là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ.

Top