Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thái độ của Hoàng quý phi Thái Lan mỗi lần xuất hiện trước công chúng được nhận xét: Đã đẹp người còn tốt nết

Thứ tư, 21:00 28/10/2020 | Bốn phương

GiadinhNet - Kể từ khi được Vua Thái Lan phục tước vị, bà Sineenat Wongvajirapakdi được đánh giá là ngày càng hoàn thiện về thái độ lẫn cách sống.

Ngày 2/9, Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã tuyên bố bà Sineenat Wongvajirapakdi được phục hồi tước hiệu Hoàng quý phi. Quyết định phục hồi tước hiệu được Vua Vajiralongkorn đưa ra chỉ một ngày sau khi bà Sineenat được ân xá.

Thông báo được đăng tải trên công báo Royal Gazette của chính phủ Thái Lan thậm chí cho biết bà Sineenat chưa từng bị tước bỏ danh hiệu Hoàng quý phi. Trong thời gian này, bà Sineenat ít khi xuất hiện trước công chúng. Mọi hình ảnh của bà không được cập nhật trên các trang tin tức ở Thái Lan cũng như ở Đức.

Tuy nhiên thời gian gần đây, Hoàng quý phi sinh năm 1985 liên tục xuất hiện thực hiện các nghi lễ lẫn hoạt động của hoàng gia. Trái với thời gian trước, bà Sineenat trở nên mềm mỏng và có thái độ tích cực ghi điểm trong mắt người dân xứ sở chùa Vàng.

Thái độ của Hoàng quý phi Thái Lan mỗi lần xuất hiện trước công chúng được nhận xét: Đã đẹp người còn tốt nết - Ảnh 2.

Hình ảnh Hoàng quý phi hôm 26/10.

Đối với Hoàng hậu Suthida, bà Sineenat thể hiện tinh thần tôn trọng và hòa nhã ở trong một sự kiện gần đây. Chính cách ứng xử này đã đập tan tin đồn bất hòa trong hoàng gia Thái Lan. Chưa hết trong mỗi lần xuất hiện trước đám đông, Hoàng quý phi 35 tuổi cho thấy phong thái thanh lịch, duyên dáng mà vẫn giữ được nét nghiêm trang của hoàng gia.

Không chỉ vậy mới đây, xuất hiện trong sự kiện ngày 26/10, bà thực hiện nhiệm vụ hoàng gia khi đại diện cho Quốc vương đến thăm chùa Molee Lokyaram và đóng góp công đức tại đây. Xuất hiện thanh lịch và duyên dáng trong bộ đầm được làm bằng lụa nhiều màu sắc, Hoàng quý phi Thái Lan đã thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận.

Bà ghi điểm trong mắt công chúng bởi thái độ thân thiên hòa nhã. Ngoài ra, Hoàng quý phi còn dành thời gian giao lưu với người dân đang chờ đợi bà ở bên ngoài. Tại đây, bà đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng dân chúng bằng một cử chỉ đầy tinh tế. Dù đi giày cao gót và vận chiếc váy dài bó sát nhưng bà đã không ngần ngại lần lượt ngồi xuống trò chuyện thân tình với người dân, thay vì việc đứng một chỗ. Cũng tại sự kiện này, Hoàng quý phi vui vẻ đón nhận những món quà mà dân chúng dành tặng cho mình.

Thái độ của Hoàng quý phi Thái Lan mỗi lần xuất hiện trước công chúng được nhận xét: Đã đẹp người còn tốt nết - Ảnh 3.

Hoàng quý phi trò chuyện với nhà sư trong chùa.

Thái độ của Hoàng quý phi Thái Lan mỗi lần xuất hiện trước công chúng được nhận xét: Đã đẹp người còn tốt nết - Ảnh 4.

Bà vui đùa thoải mái với một em nhỏ.

Thái độ của Hoàng quý phi Thái Lan mỗi lần xuất hiện trước công chúng được nhận xét: Đã đẹp người còn tốt nết - Ảnh 5.
Thái độ của Hoàng quý phi Thái Lan mỗi lần xuất hiện trước công chúng được nhận xét: Đã đẹp người còn tốt nết - Ảnh 6.
Thái độ của Hoàng quý phi Thái Lan mỗi lần xuất hiện trước công chúng được nhận xét: Đã đẹp người còn tốt nết - Ảnh 7.
Thái độ của Hoàng quý phi Thái Lan mỗi lần xuất hiện trước công chúng được nhận xét: Đã đẹp người còn tốt nết - Ảnh 8.
Thái độ của Hoàng quý phi Thái Lan mỗi lần xuất hiện trước công chúng được nhận xét: Đã đẹp người còn tốt nết - Ảnh 9.
Thái độ của Hoàng quý phi Thái Lan mỗi lần xuất hiện trước công chúng được nhận xét: Đã đẹp người còn tốt nết - Ảnh 10.
Thái độ của Hoàng quý phi Thái Lan mỗi lần xuất hiện trước công chúng được nhận xét: Đã đẹp người còn tốt nết - Ảnh 11.

Thái độ ân cần của Hoàng quý phi ghi điểm mạnh trong mắt công chúng.

Đỗ Quyên (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 19 phút trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 16 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 19 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 20 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 21 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

Top