Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tàu biển Hàn Quốc bị chìm, cảnh tượng kinh hoàng như tàu Titanic

Thứ tư, 18:08 16/04/2014 | Bốn phương

GiadinhNet - Gần 300 người vẫn mất tích sau gần 12 giờ đồng hồ nỗ lực của các lực lượng cứu nạn Hàn Quốc. Con phà biển chở 495 hành khách, phần lớn là học sinh trung học, xuất phát từ cảng Incheon (gần thủ đô Seoul) với hành trình 4 ngày tới đảo Jeju, đã bị chìm lúc 9h sáng nay (16/4 - giờ Hàn Quốc).

Số người thiệt mạng gia tăng

Ít nhất 4 người đã được xác định là chết và 7 người bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng này. Giới chức Hàn Quốc lo ngại số nạn nhân tử vong sẽ tăng lên, do những hành khách sống sót tin rằng có rất nhiều hành khách bị mắc kẹt bên trong con phà khi nó chìm.

164 người đã được cứu sống, trong đó có 78 học sinh.

Con phà biển này có tên Sewol, chở 325 học sinh và 15 giáo viên của Trường Trung học Ansan Danwon, 30 nhân viên thủy thủ đoàn và 89 hành khách khác. 

Các cơ quan chức năng vẫn chưa biết rõ nguyên nhân của vụ tai nạn này. Thời tiết tốt lúc tai nạn xảy ra.

Ít nhất 178 người đã tham gia vào chiến dịch cứu nạn, trong đó có 118 lính thủy đánh bộ, 42 binh sĩ hải quân và 18 cảnh sát. Các đội thợ lặn vẫn tiếp tục tìm kiếm trong con tầu, nhưng trời tối tầm nhìn hạn chết khiến nhiệm vụ của họ vô cùng khó khăn.

Kinh hoàng như tàu Titanic bị đắm

Vào lúc 9h sáng (giờ Hàn Quốc), hành khách Kim Sung-Mook đang ăn sáng trên tầu thì thấy ông cảm thấy con tầu bị nghiêng. “Lúc đầu, chúng tôi nghĩ đó là do thủy triều”, ông Kim nói.

Con tầu tiếp tục nghiêng và hệ thống loa phóng thanh trên tầu yêu cầu hành khách không được di chuyển bởi có thể nguy hiểm.

Sau đó họ nghe một tiếng nổ to bên trong con tầu. Ông Kim nghĩ rằng chiếc cần cẩu trên tầu bị gãy xuống. Khi nước biển bắt đầu tràn vào tầu thì các hành khách bắt đầu chen lấn.

Học sinh Lim Hyung Min thấy con tầu rung bần bật. Một số bạn học của cậu bị ngã sóng soài và con tầu bị nghiêng hẳn về một bên và nghiêng hẳn 90 độ. 

Ông Kim nghe thấy tiếng động của máy bay trực thăng. Các nhân viên của quán cà phê dồn hết lên boong.

“Khi máy bay đến, chúng tôi được thông báo là chỉ có thể cho thêm 5 người lên, nên chúng tôi để các cháu học sinh đi trước”, ông Kim kể.

Đoạn video của truyền thông Hàn Quốc cho thấy cảnh máy bay trực thăng bay quanh còn phà đã chìm một nửa và các hành khách hoảng loạn bên mạn thuyền. Một số học sinh  sống sót cho rằng, cảnh tượng vụ tai nạn kinh hoàng không khác gì vụ chìm tàu Titanic.

Không được di chuyển

Không phải ai cũng trèo được lên tầng cao nhất của con tầu, bởi hệ thống loa yêu cầu họ không được di chuyển. Vì vậy hầu hết mọi người ở nguyên vị trí của mình. Nhưng khi nước bắt đầu tràn vào, thì người ta mới hối hả trèo lên tầng cao hơn.

Khi ông Kim leo lên được trực thăng, ông nhìn thấy có khoảng 30 người vẫn còn bị mắc kẹt trong tầu. Ngay sau đó con tầu bị chìm.

“Nếu như họ không đập vỡ kính, thì không thể thoát ra được”, ông Kim kể. 

Lim Hyung Min cùng một số học sinh  khác có áo phao đã nhảy xuống biển và được một chiếc thuyền cứu hộ vớt lên. "Khi phà bắt đầu chìm, tất cả chúng em bị trượt chân và ngã nhào lên nhau. Khi em nhảy xuống biển, thì nước lạnh vô cùng, nhưng em đã bơi mải miết, em nhủ thầm rằng em muốn sống".

Nước biển vào thời điểm này lạnh 12 độ C, có thể khiến người ta bị hạ thân nhiệt sau khi ở trên biển trong vòng 90 phút. 

Cha mẹ ngóng chờ điện thoại của con

Khi được cứu, Lim đã lên sóng truyền hình YTN đọc tên những người bạn mà cậu nhìn thấy đã được cứu để cha mẹ họ có thể yên tâm.

Trong khi đó, các ông bố bà mẹ tập trung ở trường Ansasan Danwon, nắm chặt điện thoại trong tay và chờ con họ gọi điện.

Một phụ nữ nhận được điện thoại của con, chị khóc: “Con không sao chứ?”.

Mặc dù các học sinh được cứu đều mất điện thoại, nhưng các nhân viên cứu hộ đã cho các em mượn điện thoại để gọi cho bố mẹ.

Các học sinh rơi xuống nước đều bị lạnh, “song họ đã được cấp chăn và thay quần áo, nên đã cảm thấy tốt hơn”, Lim nói trên YTN.

Các học sinh sống sót được đưa đến nhà thi đấu chờ bố mẹ và thầy cô giáo đến đón. 

Dưới đây là những hình ảnh vụ chìm tàu và các nỗ lực cứu nạn:
Tàu biển Hàn Quốc bị chìm, cảnh tượng kinh hoàng như tàu Titanic 1
Tàu biển Hàn Quốc bị chìm, cảnh tượng kinh hoàng như tàu Titanic 2
Tàu biển Hàn Quốc bị chìm, cảnh tượng kinh hoàng như tàu Titanic 3
Tàu biển Hàn Quốc bị chìm, cảnh tượng kinh hoàng như tàu Titanic 4
Tàu biển Hàn Quốc bị chìm, cảnh tượng kinh hoàng như tàu Titanic 5
Tàu biển Hàn Quốc bị chìm, cảnh tượng kinh hoàng như tàu Titanic 6
Tàu biển Hàn Quốc bị chìm, cảnh tượng kinh hoàng như tàu Titanic 7
Tàu biển Hàn Quốc bị chìm, cảnh tượng kinh hoàng như tàu Titanic 8
Tàu biển Hàn Quốc bị chìm, cảnh tượng kinh hoàng như tàu Titanic 9
Tàu biển Hàn Quốc bị chìm, cảnh tượng kinh hoàng như tàu Titanic 10
Tàu biển Hàn Quốc bị chìm, cảnh tượng kinh hoàng như tàu Titanic 11
Phúc Thịnh (Theo CNN)
manhcuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 11 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top