Hà Nội
23°C / 22-25°C

Suýt mất mạng vì tiêm chất làm đầy vào vùng má

Thứ bảy, 10:08 17/01/2015 | Bốn phương

Hai phụ nữ người Anh và Ireland phải đối mặt với tử thần do sử dụng chất làm đầy

8 năm trước, Alex Laird đã tiêm chất làm đầy vào vùng má với hy vọng khuôn mặt mình trông tươi tỉnh hơn. Tuy nhiên, chỉ một vài năm sau đó, khối chất làm đầy ở gò má đã dịch chuyển xung quanh vùng mặt, gây nhiễm trùng và sưng nề nghiêm trọng. Chúng khiến khuôn mặt cô biến dạng, méo mó. Alex đã phải nhập viện điều trị 2 lần để "xử lý hậu quả" bởi ổ nhiễm trùng của cô khá nặng, gây tổn thương sâu.

Alex-6433-1421392901.jpg

Alex trước khi sử dụng chất làm đầy (ảnh trái) và khuôn mặt biến dạng sau khi tiêm filler (ảnh phải).

Ở vào thời điểm thực hiện phẫu thuật, Alex đã biết rằng chất làm đầy này không có hiệu quả vĩnh viễn. Tuy nhiên, thời gian sử dụng theo quảng cáo là từ 3 – 6 năm, nhưng trên thực tế, chỉ sau 2 tháng, khối chất làm đầy bơm vào gò má cô đã teo lại chỉ còn bằng chiếc thìa con.

Một trường hợp biến dạng vì tiêm chất làm đầy nữa là Jo Sandford, 37 tuổi, đến từ London, Anh. Jo cũng sử dụng chất làm đầy để có gò má đầy đặn hơn và giảm thiểu nếp nhăn. 6 năm trước, cô đã đến một bệnh viện tại London yêu cầu được tiêm chất làm đầy vĩnh viễn song bị từ chối. Jo đã được khuyên rằng không nên tìm đến phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ mạo hiểm như vậy. Tuy nhiên, cô bỏ qua lời khuyên này và tìm đến một bác sĩ tư nhân để thực hiện phẫu thuật. Cô trả 500 Bảng Anh (khoảng 15 triệu đồng) cho 3 ống chất làm đầy vĩnh viễn.

Jo-8966-1421392901.jpg

Má phải của Jo sưng phồng khiến cô không thể mở được mắt phải.

Thời gian đầu sau khi tiêm, Jo khá hài lòng với gò má đầy đặn nhưng cách đây 2 năm, cô bắt đầu cảm thấy đau ở một bên má. Má bên phải của cô sưng phồng khiến mắt phải không thể mở ra. Khuôn mặt Jo tấy đỏ, nóng ran, kèm triệu chứng sốt. Khi nhập viện, Jo được các bác sĩ chẩn đoán là nhiễm trùng do chất làm đầy, ổ nhiễm trùng đang lan sang bên má còn lại và chất làm đầy thì đang di chuyển về phía não. Họ phải thực hiện phẫu thuật để loại bỏ chất làm đầy ra khỏi một bên má.

Chất làm đầy (filler) là hợp chất có cấu tạo từ Axit Hyaluronic - tương tự một chất tự nhiên tồn tại trong cơ thể người, được dùng để tiêm vào da với một lượng rất nhỏ bằng loại kim chuyên biệt. Chất gel sẽ ngay lập tức tạo thành một khối mô dày dưới nếp nhăn hoặc vùng cần nâng độn để gia cố, làm đầy và tạo hình thẩm mỹ mà không cần đụng chạm dao kéo. Chất làm đầy là một liệu pháp tạm thời, chỉ có tác dụng từ 6 tháng đến 3 năm. Điều này đồng nghĩa với việc khi sử dụng chất làm đầy, bạn sẽ phải đi tiêm định kỳ mỗi năm nếu không muốn khuôn mặt biến dạng. Sử dụng chất làm đầy cũng có nhiều nguy cơ biến chứng như teo nhỏ, nhiễm trùng, lâu dài có thể dẫn tới hoại tử. Khi tiêm chất làm đầy, phải tuân thủ triệt để quy tắc, liều lượng và đối tượng sử dụng để tránh gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top