Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sốc với những hủ tục rùng rợn, ám ảnh trinh nữ suốt đời

Thứ năm, 09:57 12/06/2014 | Bốn phương

Là ngực bằng đá cuội nung nóng hay khâu âm đạo bằng chỉ làm từ ruột mèo là những hủ tục đau đớn kinh hoàng để giữ gìn trinh tiết ở nhiều vùng trên thế giới.

Sốc với những hủ tục rùng rợn, ám ảnh trinh nữ suốt đời 1

Một bà mẹ hơ thanh sắt để là ngực cho con.

 
Là ngực bằng đá, sắt nung
 
Mỗi khi nhắc đến thủ tục là ngực, nhiều bé gái người Cameroon không thể nào quên được nỗi khiếp sợ kinh hoàng và những đau đớn về thể xác mà các em phải trải qua. Tại quốc gia Trung Phi này, trung bình cứ 4 bé gái thì có 1 em bị là ngực. Đây là một hủ tục đã có từ lâu đời của người dân Cameroon, thậm chí nó còn được đưa vào dạy tại các trường học như một nét văn hóa độc đáo.
 
Là ngực là cách làm xấu bộ ngực của các bé gái bằng cách dùng những vật được nung nóng rồi chà lên ngực. Những vật này có thể là những hòn đá, thanh sắt, sọ dừa hay thậm chí là bàn là. Khi những bé gái bước vào tuổi dậy thì cũng là lúc các em bắt đầu thực hiện hủ tục này nhằm hủy hoại sự phát triển và hình dáng của bộ ngực. Người giúp các em là ngực không ai khác chính là mẹ hoặc chị gái.
 
Những người phụ nữ Cameroon tin rằng, là ngực là cách tốt nhất giúp con gái mình tránh được những vụ cưỡng hiếp vốn xảy ra thường xuyên và trở thành một vấn nạn ở quốc gia này. Bởi, nếu các em không có ngực hoặc có 1 bộ ngực biến dạng xấu xí thì sẽ làm giảm ham muốn của những tên yêu râu xanh thường xuyên rình rập và đe dọa các em.
 
Một bé gái cho biết từ khi còn nhỏ, em đã được chứng kiến tận mắt và bị ám ảnh bởi cảnh chị gái và những người chị họ trong gia đình mình bị là ngực. Khi đến tuổi dậy thì, chính em cũng phải trải qua cảm giác đau đớn tột cùng đến đáng sợ đó. Mẹ của bé gái này là ngực của em bằng những hòn đá cuội to bằng bàn tay được nung nóng trên bếp lửa.
 
Bà dùng viên đá nóng này áp vào người em và giữ như thế rất lâu. Mặc cho em gái kêu khóc, quằn quại trong đau đớn bởi sức nóng cháy da cháy thịt của viên đá, bà mẹ vẫn không hề buông tay. Khi viên đá này nguội đi, bà thay bằng một viên đá khác đã được nung sẵn trên bếp.
 
Sốc với những hủ tục rùng rợn, ám ảnh trinh nữ suốt đời 2

Bé gái bị là ngực bằng đá nóng.

 
Ở nhiều nơi, một số bà mẹ còn rất chuộng việc dùng những thanh sắt hoặc thép, bởi những vật này có ưu điểm là nóng hơn đá cuội hoặc sọ dừa nhiều lần. Những người mẹ tin rằng vật càng nóng thì là ngực càng hiệu quả.
 
Việc dùng vật nóng là ngực sẽ được tiến hành đều đặn hàng tuần trong suốt khoảng thời gian dậy thì của những bé gái. Chỉ đến khi ngực của các em không thể phát triển được hoặc biến dạng thì hủ tục đau đớn này mới kết thúc. Chưa rõ hiệu quả mà hủ tục này mang lại là gì, nhưng trước mắt rõ ràng là những bé gái ở Cameroon phải mang một bộ ngực thành tật, xấu xí cả đời. Ngoài ra, những đau đớn cả về thể xác và tinh thần cũng trở thành những nỗi ám ảnh, những vết thương khó có thể xóa nhòa.
 
Rùng mình với hủ tục khâu âm đạo

Ở nhiều quốc gia, trinh tiết vô cùng quan trọng với một cô gái. Nếu một cô gái đánh mất trinh tiết trước khi xuất giá, họ sẽ trở thành nỗi sỉ nhục với gia đình và dòng họ, thậm chí cô gái đó còn phải trả giá bằng mạng sống của mình. Bởi vậy, nhiều quốc gia ở Bắc Phi, Ả Rập hay vùng Địa Trung Hải, người ta nghĩ ra cách khâu âm đạo của phụ nữ từ khi còn là những đứa bé để tránh việc quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Hủ tục này khiến nhiều người mới nghe qua đã phải rùng mình khiếp sợ, nhưng đó là những gì đã diễn ra trong nhiều năm qua với những phụ nữ nơi đây. Khi những bé gái được 3, 4 tuổi, các em sẽ phải trải qua cuộc phẫu thuật rất đau đớn này. Người thực hiện việc khâu âm đạo cho các em không phải là những bác sỹ có chuyên môn mà là những pháp sư kiêm thầy thuốc bản địa. Ca phẫu thuật diễn ra trong sự chứng kiến của rất nhiều người với dụng cụ phẫu thuật rất sơ sài và không hề có thuốc gây tê.
 
Sốc với những hủ tục rùng rợn, ám ảnh trinh nữ suốt đời 3

Người phụ nữ nhiều quốc gia phải chịu đựng nỗi ám ảnh khôn nguôi.

 
Những bé gái được đưa lên bàn phẫu thuật và có người giữ chặt tay chân để tranh việc các em giãy giụa vì đau đớn. Sau đó, vị pháp sư kiêm thầy thuốc sẽ dùng dao lam hoặc thậm chí là những mảnh sành sứ được lấy từ chai lọ vỡ để rạch bộ phận sinh dục của các em. Mặc cho những bé gái kêu thét thảm thiết trong sự đau đớn, những pháp sư vẫn bình thản tiến hành bước tiếp theo, được cho là quan trọng nhất trong hủ tục này, đó là khâu âm đạo.

Vị pháp sư khâu vết thương bằng một loại chỉ đặc biệt làm từ ruột mèo. Sau đó các bé gái sẽ được bó chặt hai chân trong 40 ngày để đợi vết thương lành sẹo. Khi vết thương đã lành sẹo cũng là lúc âm đạo của các em chỉ còn là một lỗ nhỏ, đủ để tiểu tiện và lưu thông kinh nguyệt. Đồng thời, các em sẽ không thể quan hệ tình dục với bất kỳ người đàn ông nào trước hôn nhân. Khi các em trưởng thành và có người xin cưới, các em sẽ tiến hành một cuộc phẫu thuật để âm đạo được mở rộng và có thể dễ dàng thực hiện việc sinh nở, duy trì nòi giống.

Những phụ nữ ở những vùng có hủ tục khâu âm đạo này cho biết, hủ tục này là nỗi ám ảnh theo họ suốt cả cuộc đời. Sau những cuộc phẫu thuật kể trên, rất nhiều người đã bị nhiễm trùng hoặc bị những chấn thương về tâm lý. Ngoài ra, những hoạt động tình dục của những người phụ nữ này cũng không được bình thường vì những đau đớn về thể xác đã giết chết sự hưng phấn tình dục của họ.
 
Hủ tục phá trinh các trinh nữ
 
Nếu như ở nhiều nơi, người ta tìm mọi cách để giữ gìn và bảo vệ trinh tiết của các cô gái, thì nhiều nơi khác, trinh nữ bị coi là người mang lại vận xui, không may mắn. Ở nhiều nơi trên đất nước Nam Phi, người dân bản địa có những quan niệm rất kỳ lạ về trinh tiết. Họ sợ những thứ liên quan đến máu, vì vậy máu chảy ra từ màng trinh của trinh nữ khi quan hệ tình dục được cho là điều xui xẻo. Nhiều người còn cho rằng những giọt máu đó có chứa những chất cực độc, gây nguy hại cho chú rể và mang đến những điều xui xẻo cho gia đình chú rể. Vì vậy, những cô gái khi đã trưởng thành và chuẩn bị tính đến chuyện lập gia đình, thường được các bà mẹ dùng dao để rạch đứt màng trinh.
 
Có cùng quan niệm với người một số vùng ở Nam Phi là thổ dân bộ tộc Oklan ở Châu Phi. Từ xa xưa, bộ tộc này đã có quan niệm rằng những chàng trai nào quan hệ với những trinh nữ sẽ bị phát điên rồi chết. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng những giọt máu của những trinh nữ là những chất độc gây hại cho những con cháu đời sau này. Bởi vậy, những cô gái của bộ tộc này sẽ phải trải qua nghi lễ phá bỏ trinh tiết được tiến hành bởi những người có quyền lực trong bộ tộc như tộc trưởng và các thầy tu.
 
Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đang tuyên truyền cho những người dân bản địa hiểu ra những tác hại nghiêm trọng của những hủ tục này với sức khỏe phụ nữ. Một số quốc gia đã ra lệnh cấm tiến hành hủ tục khâu âm đạo. Tuy nhiên, việc ngăn chặn và chấm dứt những hủ tục này phụ thuộc rất lớn vào nhận thức của những người dân, đặc biệt là người dân ở những vùng nông thôn hẻo lánh, nơi mà những hủ tục đã ăn sâu và khó lòng thay đổi.
 
Theo Phunutoday 
thuytrangthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 16 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 21 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top