Hà Nội
23°C / 22-25°C

Siêu lợi nhuận nhờ kinh doanh dịch vụ vá trinh

Thứ năm, 16:00 14/03/2013 | Bốn phương

GiadinhNet - Vá lại màng trinh là một giải pháp cho nhiều cô gái từng “trót dại” có thể yên tâm bước chân đi lấy chồng. Sự “ăn nên làm ra” của ngành kinh doanh “xấu hổ” này đang chứng minh một điều rằng bóng ma của những quan niệm lạc hậu vẫn còn ngự trị nhiều nơi, ngay cả những chỗ được cho là văn minh nhất.

Siêu lợi nhuận nhờ kinh doanh dịch vụ vá trinh 1
Nỗi ám ám ảnh cả tỷ người

Sự khác biệt văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc, tôn giáo thể hiện ở muôn mặt của cuộc sống. Một điều có thể rất bình thường, thậm chí được tán dương, yêu thích ở nơi này, lại có thể là điều cấm kỵ, đáng phỉ nhổ ở nơi khác. Sự trinh trắng của một cô dâu đêm tân hôn chính là một ví dụ điển hình nhất. Trong khi tại các nước phương Tây, quan niệm về trinh trắng khá cởi mở thì với những tín đồ đạo Hồi, các nước phương Đông như Ấn Độ, Trung Quốc…, đây lại là vấn đề nghiêm trọng, liên quan đến cả mạng sống và danh dự của một cô gái. Tại những quốc gia này, việc cô dâu mất trinh là một tội lỗi tày trời. Nhiều người đã bị chồng đánh đập, ngược đãi, thậm chí giết chết ngay đêm tân hôn khi bị phát hiện ra không còn “zin”. Gia đình cô gái cũng sẽ coi đó là nỗi nhục nhã ê chề và khước từ bao dung với đứa con đẻ “hư hỏng” của mình. Biện pháp mà những người đàn ông thường lựa chọn để bảo vệ danh dự gia đình là…giết chết cô gái đó. Việc làm tàn ác này, trớ trêu thay lại thường nhận được sự ủng hộ của cộng đồng, và cảnh sát cũng không mấy khi truy cứu.

Trong khi đó, y học đã chứng minh rằng, màng trinh chỉ là một thứ rất mong manh. Một bé gái có thể làm rách nó khi đi xe đạp hoặc lúc chơi nhảy dây với bạn bè. Không phải bất cứ ai mất trinh cũng đều do đã nếm “trái cấm”. Nhưng bất chấp các giải thích khoa học đó, những quan điểm lạc hậu tại những nền văn hóa này vẫn khiến việc mất trinh là một bản án tử vô hình với các cô gái trẻ. Sau hàng loạt các thảm kịch do việc mất-còn này gây ra, có vẻ như giờ đây phụ nữ Hồi giáo, Ấn Độ… đã tìm ra phương sách đối phó. Và biện pháp tự vệ của họ cũng đã giúp hình thành lên một ngành kinh doanh mới toanh và khá béo bở: phục hồi trinh tiết.

Không những tại các nước Hồi giáo, mà ngay ở trong lòng xã hội phương Tây, người theo đạo Hồi vẫn giữ nguyên những quan điểm cực đoan của mình về trinh tiết. Do đó, những phòng phẫu thuật chuyên vá màng trinh tồn tại không chỉ ở Cairo, Islamabat, Mumbai… mà còn ở cả Paris, London, NewYork… Cô Sonia là một phụ nữ Hồi giáo đang sống ở Paris. Cô vừa chi 2.000 euro cho một màng trinh nhân tạo. Nó cho phép cô xóa bỏ được các dấu vết của việc đã từng quan hệ tình dục trong quá khứ để tự tin bước vào một cuộc hôn nhân.

Tiến sĩ Marc Abecassis là người đã phẫu thuật cho Sonia. Ông cho biết, mỗi tuần có ít nhất là 2-3 khách hàng tìm đến dịch vụ phục hồi sự trinh bạch của mình. Tất cả đều là các cô gái Hồi giáo hoặc Ấn Độ, Trung Quốc… những nơi còn coi màng trinh là biểu tượng cho đức hạnh của một cô gái. Một cuộc phẫu thuật vá màng trinh như vậy chỉ kéo dài khoảng 30 phút. Ông sẽ gắn cho họ một màng trinh nhân tạo, có chứa dung dịch màu đỏ như máu. Những màng trinh này được sản xuất tại Trung Quốc với giá khá rẻ, và khách hàng sẽ phải trả khoảng 2.000 euro cho một lần “phục hồi” như vậy.

Ngành kinh doanh béo bở

Noor là một chuyên gia thời trang làm việc tại Damascus. Với việc thông thạo ngoại ngữ, sử dụng thành thạo vi tính và lái một chiếc xe hơi BMW, anh xứng đáng được coi là đại diện cho tầng lớp thanh niên Syria trong một xã hội thế tục đang dần hòa nhập với thế giới hiện đại. Nhưng quan điểm về trinh tiết phụ nữ của chàng trai này thì vẫn lạc hậu và cổ hủ như bao thế hệ cha ông của anh ta từ ngàn đời nay. Mặc dù Noor ủng hộ sự bình đẳng cho phụ nữ, nhưng tư tưởng của anh vẫn là một sự bảo thủ thâm căn cố đế. “Tôi biết nhiều cô gái đã đi phục hồi trinh tiết và một số bị phát hiện trong đêm tân hôn. Ở địa vị mình, tôi sẽ không bao giờ kết hôn với một cô gái không còn trinh trắng như vậy”, Noor nói.

Các giáo sĩ Hồi giáo cũng thường xuyên nhấn mạnh sự quan trọng của vấn đề trinh tiết trong tôn giáo của họ. “Chúng ta nên nhớ rằng sau đám cưới, mọi người đều chờ đợi chú rể trưng ra mảnh vải trắng có thấm vài giọt máu của cô dâu. Đây chính là giá trị văn hóa truyền thống của chúng ta”, giáo chủ Sheikh Mohamad Habash của Syria đã từng lớn tiếng tuyên bố như vậy. Cộng đồng Kitô hữu ở Trung Đông còn cực đoan hơn trong tư tưởng về trinh tiết của phụ nữ. Họ cho rằng một cô gái chưa từng quan hệ tình dục với ai sẽ không có cơ hội để so sánh chồng mình với những người đàn ông khác, và điều đó giúp ngăn chặn nguy cơ ngoại tình. Nếu một người phụ nữ tỏ ra có kinh nghiệm phòng the ngay trong những lần đầu tiên, điều đó chứng tỏ cô ấy đã quá thành thạo chuyện chăn gối trước khi lấy chồng. Đó là một điều vô cùng xấu xa.

Trong cộng đồng Hồi giáo cũng đã bắt đầu xuất hiện những phong trào đòi thay đổi cách nhìn về trinh tiết của phụ nữ. Nhà văn, nhà bình luận xã hội Sana Al Khayat của Ả Rập là một trong những người nổi tiếng ủng hộ phong trào này. Ông cho biết dù màng trinh có thể được “tân trang” lại một cách nhanh chóng thì điều đó cũng không giúp dung hòa được quan niệm truyền thống đã tồn tại nhiều thế kỷ với những tư tưởng cởi mở của xã hội hiện đại. Điều cần thiết là các bậc mày râu phải thay đổi cách nghĩ của mình về một cấu tạo sinh học mong manh này của chị em. Xã hội cũng phải chấm dứt việc đánh đồng sự trinh bạch với đạo đức của một cô gái.

Năm 2012, tòa án thành phố Douai (miền bắc nước Pháp, nơi tập trung đông đảo cộng đồng người Hồi giáo nhập cư) đã ra phán phán quyết rằng, trinh tiết không thể được coi là một “tiêu chuẩn thiết yếu” cho một cuộc hôn nhân hợp lệ. Cũng chính tòa án này trước đó, vào năm 2010, đã ra quy định gây tranh cãi khi cấm các nữ sinh Hồi giáo choàng khăn trùm đầu khi đến trường. Một làn sóng phản đối của người nhập cư gốc Hồi giáo cũng như sự chỉ trích của các quốc gia Hồi giáo đã dấy lên mạnh mẽ. Mặc dù vậy, bản thân cộng đồng những người theo đạo Hồi vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận những quan điểm cấp tiến này. Họ vẫn sống theo những chuẩn mực đạo đức của tôn giáo mà họ tin theo. Do đó, không khó hiểu khi dịch vụ phục hồi trinh tiết sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, chừng nào những hủ tục lạc hậu này vẫn còn tồn tại. Chỉ các bác sĩ phẫu thuật là vớ bở hơn cả. Với khoảng 30 phút làm việc, tiểu phẫu đơn giản này đã giúp họ thu về một khoản tiền kha khá.
 
Dạ Thi (Theo San Francisco Chronicle)
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 8 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 16 giờ trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 21 giờ trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Được gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Top