Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau 23 năm mới biết mình đã "chết"

Thứ năm, 16:28 27/09/2012 | Bốn phương

Emily Will, 24 tuổi, cho biết cô đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng trong lúc tìm kiếm cha mẹ đẻ.

Một người phụ nữ Australia gốc Hàn phát hiện ra mình là đối tượng của một vụ nhận con nuôi phi pháp, trong đó cha mẹ cô đã bị lừa để từ bỏ đứa con mới lọt lòng của mình, đài SBS của Australia cho biết.
 
Ảnh minh họa
Emily Will (tên nhân vật đã được thay đổi), 24 tuổi, cho biết cô đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng trong lúc tìm kiếm cha mẹ đẻ. Cô bị tuyên bố là đã tử vong ngay khi chào đời và được một người phụ nữ mang đi xa.

Khi Will ra đời vào năm 1988 tại một trạm xá ở Geoje, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc, cha mẹ đẻ của cô được thông báo rằng con mình đã chết non. Họ đã ký vào các giấy tờ chứng nhận không còn quyền chăm sóc đối với đứa trẻ.

Trong khi đó, Will được cha mẹ mới nuôi nấng trưởng thành. Họ nói với cô rằng cha mẹ đẻ phải từ bỏ cô vì họ chưa kết hôn, vốn là điều không thể chấp nhận được trong xã hội Hàn Quốc truyền thống.

Tuy nhiên, khi trở thành một bà mẹ, Will bắt đầu lo lắng về vấn đề sức khỏe của mình và sợ rằng mình có thể mắc một số bệnh di truyền nên cô quyết tâm tìm hiểu về gốc gác của mình.

Sau khi tìm kiếm cha mẹ đẻ trong vòng 3 năm, Will cuối cùng cũng được sum họp với họ vào năm ngoái tại văn phòng nhận con nuôi, Hội đồng Phúc lợi Xã hội.

Cuộc gặp mặt đã tiết lộ một sự thật bất ngờ đó là cha mẹ cô là một cặp vợ chồng hạnh phúc và việc nhận con nuôi đã bị làm giả.

"Tại sao họ lại làm như vậy?" cô tự hỏi. "Quyết định của họ đã làm thay đổi cuộc đời tôi."

Cô cho biết cha mẹ đẻ của mình và cha mẹ nuôi đều vô cùng sốc khi nghe tin này.

"Mẹ đẻ của tôi thực sự không thể nói gì ngoài việc khóc. Cha mẹ nuôi của tôi cũng cảm thấy vô cùng áy náy."

Will đã đề nghị văn phòng Tổng chưởng lý Australia điều tra về vụ việc của mình nhưng phát ngôn viên tới từ cơ quan này cho biết sẽ phải đối mặt với những hạn chế trong việc cấm các vụ việc nhận con nuôi ở nước ngoài, được ban hành vào những năm 1980.

Một khoản tiền lớn được cho là động cơ của những vụ nhận con nuôi phạm pháp.

Jane Jeong Trenka, chủ tịch của tổ chức Sự thật và Hòa giải cho Cộng đồng nhận con nuôi cho biết quy mô của việc nhận con nuôi liên quốc gia là quá lớn tới nỗi nó thực tế trở thành "một ngành công nghiệp". Cô chỉ ra rằng trong khi Hàn Quốc đang phát triển hệ thống nhận con nuôi, hệ thống phúc lợi xã hội trong nước gần như không tồn tại.

Theo một dữ liệu gần đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, Hàn Quốc xếp ở vị trí dưới cùng trong chi tiêu công vào lợi ích gia đình giữa các nước OECD.

Will cho biết việc nhận con nuôi không nên bị xem là một ngành công nghiệp.

"Chúng tôi (những đứa con nuôi) là con người. Chúng tôi không phải là một món hàng để bày bán. Bạn không thể ra giá cho cuộc sống một con người," Will nói.
 
Theo Vietnamnet
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Người phương Đông và phương Tây có lối sống khác biệt đến thế nào? Bộ ảnh minh họa này có thể cho chúng ta một góc nhìn thú vị.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 21 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Top