Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rộ lên trào lưu thay tên để... đổi đời

Thứ hai, 16:28 13/08/2012 | Bốn phương

Ba năm về trước, cha của Yu đã thuyết phục cô đổi tên với hy vọng cuộc sống của con gái sẽ tươi sáng hơn.

Ông chọn một cái tên khác để cô có thể tìm kiếm một người bạn đời, giúp công việc của cô gặp nhiều may mắn hơn trong tương lai. Thế nhưng cho đến nay mỗi khi nhìn vào thẻ căn cước của mình, Yu Do-huyn vẫn không khỏi bối rối, dù ảnh trên tấm thẻ chính là cô nhưng tên gọi thì đã thay đổi. Yu Do-huyn trước kia có tên gọi Young-ah.
 
Theo báo Yonhap, chỉ trong vòng một thập kỷ, có hơn 725.000 người Hàn Quốc đổi tên họ bằng hình thức hợp pháp. Phán quyết vào năm 2005 của Tòa án tối cao Hàn Quốc đã mở đường cho người dân có thể dễ dàng thay tên đổi họ. Kể từ đó, hình thức này bắt đầu nở rộ. Đa phần tìm đến với một phương pháp truyền thống hơn, đó là lời phán của các thầy bói tư vấn dịch vụ đổi tên!

Không còn phải hoạt động lén lút, những chiếc lều được dựng ngay bên ngoài các trường đại học dán đầy những quảng cáo tư vấn dịch vụ đổi tên với sự trợ giúp của các thầy bói. Một đồn mười, mười lại đồn trăm, người dân đổ xô đi đổi tên, họ, khi nghe thông tin có những người sau khi thay đổi danh tính bỗng trở nên giàu có, công việc làm ăn thuận lợi hay kiếm được tấm chồng. Tuy trên thực tế, những điều này chưa hề được kiểm chứng. 

Tae Eul, một pháp sư trẻ, cho biết, 2/3 khách hàng của anh là những phụ nữ chưa lập gia đình hoặc từng ly hôn. Nhu cầu lớn nhất của họ là có được một người chàng trai hoàn hảo. Ngược lại, đàn ông, theo lời Tea Eul, lại chỉ quan tâm tới cách để làm cho chiếc ví của họ dày lên. 

"Bạn phải rất cẩn thận trong việc đổi tên, bởi nó có thể ảnh hưởng tới toàn bộ số phận của bạn sau này", Tea Eul, người hành nghề "liên lạc" với các thần linh thông qua một đền thờ được đặt ngay trong căn hộ của anh ở Nonhyun-dong, phía nam thành phố Seoul, nói.
 
Theo Tea Eul, "số phận một người phụ thuộc vào sự may mắn và ngày sinh của họ". Anh cho biết, mỗi ngày trong năm đều bao gồm 5 yếu tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Theo đó, điềm gở sẽ đến nếu ngày sinh và tên của ai đó không hợp nhau. Điều này không chỉ giảm cơ may tìm được một nửa phù hợp mà còn ảnh hưởng tới cuộc sống của đôi vợ chồng sau đám cưới. "Nếu cả hai vợ chồng đều có những cái tên mang mệnh hỏa, họ sẽ thường xuyên cãi vã". Trong trường hợp này, Tea Eul khuyến khích người chồng nên đổi tên. "Tôi đã thấy rất nhiều sự thay đổi tích cực sau đó", anh nói. Một số cô gái trẻ cũng khẳng định họ gặp nhiều điềm lành hơn sau khi nhận được cái tên mới.

Trong bối cảnh hiện tại của Hàn Quốc, một số người bắt đầu cho rằng cái tên chính là rào cản ngăn họ đến với thành công. "Tôi nghĩ người Hàn Quốc, khi cảm thấy cuộc sống hiện tại quá áp lực và bận rộn, sẽ có mong muốn được trở thành một người khác thông qua một cái tên mới. Với nhiều người, điều này rất hấp dẫn", Jasper Kim, người sáng lập Nhóm Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương, nói trong văn phòng của ông tại Đại học Nữ giới Ewha.

"Người Hàn Quốc có xu hướng tìm đến một cuộc sống mới và khởi đầu lại. Họ cho rằng tình trạng hiện tại của họ quá tệ", thầy bói Tea Eul nói.
 
Có một thực tế là phụ nữ Hàn Quốc ngày càng học cao nhưng cũng ngày càng muộn chồng nếu không muốn nói là dễ ế chồng nếu học cao. Phụ nữ Hàn Quốc hiện nay theo đuổi việc học hành nhiều hơn và số người có bằng thạc sĩ cao gấp 5 lần so với năm 1995. Họ cũng trở nên kén chọn hơn và ít đảm nhận vị trí "hàng dưới" nhu mì hiền thục như mong đợi về một người phụ nữ Hàn Quốc truyền thống.

Kim, một người làm việc trong ngành xuất bản và đề nghị không nêu đủ tên, từng đã dành 4 năm học đại học ở Mỹ, cho biết:
 
"Tôi đã có gần 200 cuộc hẹn với những người đàn ông Hàn Quốc do cha mẹ tôi giới thiệu. Phần lớn họ đều tới từ giới thượng lưu, có học vấn cao như bác sĩ, công tố viên, luật sư, thuộc về các gia đình danh giá. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn sống cùng với họ, bởi các cuộc hôn nhân do họ vẽ ra khiến tôi ngộp thở".
 
Mặc dù xã hội Hàn Quốc đã trải qua những thay đổi chóng mặt và nền kinh tế biến đổi nhanh cùng quá trình hiện đại hóa, mô hình hôn nhân vẫn chẳng thay đổi mấy.
 
"Các cô bạn đã có chồng của tôi đang phải vật lộn với gánh nặng khổng lồ của việc vừa phải lao động kiếm tiền, vừa phải làm hàng núi việc nhà" - Kim tâm sự - "Dù những người chồng hiện đại cũng đã cố giúp vợ nhưng trách nhiệm chăm sóc con cái, nấu nướng cho các nghi lễ truyền thống và những cuộc tụ họp gia đình vẫn thường giao cho con dâu. Tôi không muốn đẩy mình vào các rắc rối ấy". 

Bởi vậy, càng thành đạt càng khó có hạnh phúc riêng tư, đây là một phần trong các vấn đề mà các cô gái ở xứ sở kim chi đang phải đối mặt. Theo cơ quan thống kê Hàn Quốc, độ tuổi kết hôn trung bình của phụ nữ nước này đã tăng 4,1 tuổi trong 20 năm qua, lên 28,9. Điều này khiến các bà mẹ vô cùng lo lắng cho tương lai của con gái họ. 

Trào lưu thay danh tính đang làm các nhà chức trách Hàn Quốc đau đầu. Trào lưu này chỉ đứng sau cơn sốt phẫu thuật thẩm mỹ lan tràn trong giới thanh niên, gây nên hiện tượng muốn chối bỏ bản thân để tìm đến những gì họ tin là tốt đẹp hơn. Nhiều người cho rằng cơn sốt Hallyu, hay còn gọi là "Làn sóng Hàn Quốc", chính là thủ phạm gây ra nỗi ám ảnh về vẻ bề ngoài của người Hàn. 
 
Những nhà xã hội học của Hàn Quốc lo ngại, nếu giới trẻ tiếp tục thay đổi danh tính, phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi thì chẳng khác nào họ đang tự chối bỏ giá trị bản thân. Cần phải có những lời cảnh tỉnh sâu sắc hơn để họ nhìn nhận sự việc một cách thấu đáo, tránh những sai lầm đáng tiếc.
 
Theo ANTĐ
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 2 giờ trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 8 giờ trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Được gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm vừa qua đều là nhờ sa thải bớt lao động.

Bỏ cuộc sống xa hoa với khối tài sản gần 600 tỷ, cặp vợ chồng triệu phú bất động sản quyết định "chỉ nhận từ thiện"

Bỏ cuộc sống xa hoa với khối tài sản gần 600 tỷ, cặp vợ chồng triệu phú bất động sản quyết định "chỉ nhận từ thiện"

Bốn phương - 1 ngày trước

Cặp vợ chồng triệu phú này cho biết họ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống xa hoa để trở thành những người tu hành.

'Ghế nhựa hàng bia' được vinh danh là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ: Không biết có từ khi nào nhưng xuất hiện ở mọi ngóc ngách

'Ghế nhựa hàng bia' được vinh danh là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ: Không biết có từ khi nào nhưng xuất hiện ở mọi ngóc ngách

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Dù không được đánh giá cao về thẩm mỹ nhưng The New York Times vẫn bình chọn đây là một trong những là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ.

Thấy nam thanh niên bước vào thang máy, người phụ nữ sợ hãi nên tấn công trước khiến đối phương khiếp sợ

Thấy nam thanh niên bước vào thang máy, người phụ nữ sợ hãi nên tấn công trước khiến đối phương khiếp sợ

Bốn phương - 2 ngày trước

Có lẽ cảm thấy bản thân đang bị đe dọa nên người phụ nữ đã ra tay tấn công nam thanh niên, khiến người này trở tay không kịp.

Top