Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quen qua mạng xã hội, nữ giáo viên dụ dỗ nam sinh 15 tuổi bỏ nhà đi 1 năm chưa về, cha mẹ đứng ngồi không yên

Thứ sáu, 11:07 22/03/2019 | Bốn phương

Việc một nữ giáo viên dụ dỗ nam sinh 15 tuổi bỏ nhà đứng ngồi không yên và vô cùng lo lắng.

Một nam sinh sống ở Cavite, Philippines đã nghỉ học một năm trời, sau khi bỏ trốn cùng một nữ giáo viên 26 tuổi gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.

Nữ giáo viên trong sự việc này tên là Angelika Uy. Cô ta được cho là đã mua cho nam sinh nhiều món quà đắt tiền trước khi 2 người trốn đi. Sự việc kéo dài đã 1 năm, trong khi nam sinh vẫn "bặt vô âm tín" khiến cho cha mẹ và người thân vô cùng lo lắng.

Không chỉ vậy, việc học bị tạm dừng có thể ảnh hưởng đến tương lai của cậu bé. Điều đáng nói là cậu bé mới chỉ 15 tuổi là người chưa thành niên.

Nam sinh tên là Noel. Noel quen cô giáo này qua Facebook khi đang học lớp 9. Từ lần quen biết này, một thời gian sau xảy ra việc 2 người bỏ đi cùng nhau.

Nam sinh trong sự việc.
Nam sinh trong sự việc.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh tin tức News 5 của Philippines, cha mẹ của Noel cho hay, người phụ nữ này nói dối rằng chỉ mới 15 tuổi khi lần đầu tiên 2 người gặp nhau. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này nghe Noel kể rằng cô ta thực tế đã 26 tuổi, là một giáo viên đang giảng dạy tại một trường học ở thành phố Parañaque.

Mẹ của nam sinh tiết lộ, trước khi 2 người bỏ trốn, cô giáo đã cho con trai bà rất nhiều món quà đắt tiền gồm quần áo, giày dép, thậm chí mua cả máy tính xách tay cho Noel. Sau đó, cha mẹ của Noel phát hiện cô giáo này nhận được chu cấp từ người cha và ông này có một căn nhà ở tỉnh Bulacan.

Cha mẹ Noel lo lắng về mối quan hệ này khi thấy Noel gần như dành thời gian cho cô giáo trẻ và chỉ về nhà 2 lần/tuần. Sau khi con trai bỏ đi, gia đình cố gắng tìm nữ giáo viên nhưng được biết cô giáo này đã bị sa thải.

Nữ giáo viên đã khiến cậu học sinh bỏ đi suôt 1 năm qua.
Nữ giáo viên đã khiến cậu học sinh bỏ đi suôt 1 năm qua.

Phía gia đình tiết lộ thêm, nam sinh đe dọa sẽ bỏ nhà đi không bao giờ về, nếu cha mẹ báo cáo sự việc với cơ quan chức năng. Trong lần xuất hiện trên đài phát thanh, cha mẹ của nam sinh bày tỏ, họ chỉ mong muốn con trai về nhà. "Chúng tôi muốn thằng bé trở về nhà để có thể hoàn thành việc học", cha mẹ nam sinh tiết lộ.

Bên cạnh đó, thông qua báo chí, mẹ của Noel cũng gửi gắm mong muốn của bản thân tới nữ giáo viên. "Hãy để con trai chúng tôi quay về. Chúng tôi nhớ thằng bé và không muốn việc học bị ảnh hưởng nữa", người mẹ chua chát kêu gọi.

Câu chuyện của Noel có lẽ cũng là bài học cho các bậc phụ huynh nhất là những cha mẹ có con đang ở tuổi mới lớn. Cha mẹ không chỉ kiếm tiền mà còn cần quan tâm các mối quan hệ của con kể cả mối quan hệ trên không gian mạng nhằm ngăn chặn sớm những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Bên cạnh đó, cha mẹ phải trang bị cho con kỹ năng sống nhất là trong tình cảm trai gái để không phải hối hận về sau.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top