Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phong cách tuổi đôi mươi của công chúa Nhật Bản

Thứ tư, 18:15 18/07/2018 | Bốn phương

Kako thường chọn trang phục thanh lịch, kín đáo song có lúc cũng "nổi loạn" với áo hai dây. - VnExpress Giải Trí

Công chúa Kako sinh năm 1994, là con gái thứ hai của Hoàng tử Fumihito - người xếp thứ hai trong danh sách kế vị của hoàng gia Nhật Bản. Gần đây, cô hoàn thành khóa học ngành Quản lý sân khấu và Thiết kế trình diễn tại Đại học Leeds (Yorkshire, Anh). Rời nước Anh, công chúa sẽ hoàn thành chương trình học lấy bằng cử nhân Đại học Cơ đốc giáo quốc tế tại Tokyo. Ảnh: Reuters.
Công chúa Kako sinh năm 1994, là con gái thứ hai của Hoàng tử Fumihito - người xếp thứ hai trong danh sách kế vị của hoàng gia Nhật Bản. Gần đây, cô hoàn thành khóa học ngành Quản lý sân khấu và Thiết kế trình diễn tại Đại học Leeds (Yorkshire, Anh). Rời nước Anh, công chúa sẽ hoàn thành chương trình học lấy bằng cử nhân Đại học Cơ đốc giáo quốc tế tại Tokyo. Ảnh: Reuters.
Công chúa thường xuất hiện với trang phục kín đáo, váy luôn dài tới đầu gối hoặc chấm gót, áo khoác màu sắc nhã nhặn. Loại giày cô sử dụng cũng có kiểu dáng đơn giản, đồng điệu trang phục. Ảnh: Mainichi.
Công chúa thường xuất hiện với trang phục kín đáo, váy luôn dài tới đầu gối hoặc chấm gót, áo khoác màu sắc nhã nhặn. Loại giày cô sử dụng cũng có kiểu dáng đơn giản, đồng điệu trang phục. Ảnh: Mainichi.
Trong đời thường, công chúa đeo nữ trang đơn giản, kiểu dáng nhỏ nhắn, chọn lối trang điểm với các gam màu nude, nhạt. Ảnh: Mainichi.
Trong đời thường, công chúa đeo nữ trang đơn giản, kiểu dáng nhỏ nhắn, chọn lối trang điểm với các gam màu nude, nhạt. Ảnh: Mainichi.
Tại các sự kiện của hoàng gia, Kako mặc thanh lịch theo phong cách thành viên trong hoàng tộc. Ảnh: Matometanews.
Tại các sự kiện của hoàng gia, Kako mặc thanh lịch theo phong cách thành viên trong hoàng tộc. Ảnh: Matometanews.
Kako (phải) và chị gái - công chúa Mako - diện váy áo tương đồng về chất liệu, họa tiết. Cả hai đều đeo trang sức ngọc trai.
Kako (phải) và chị gái - công chúa Mako - diện váy áo tương đồng về chất liệu, họa tiết. Cả hai đều đeo trang sức ngọc trai.
Công chúa Kako cùng chị và mẹ (phải) - công nương Kiko - ra sân bay tiễn Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko, khi hai người sang thăm Việt Nam năm 2017. Ba mẹ con đồng điệu về phong cách, với áo dạ cùng giày, mũ tông màu trầm. Công nương Kiko có ba người con, hoàng tử út chào đời năm 2006. Công nương luôn xuất hiện với phong thái thích hợp với hoàng tộc, cách cư xử kín đáo và đúng lễ nghi . Ảnh: Sankei.
Công chúa Kako cùng chị và mẹ (phải) - công nương Kiko - ra sân bay tiễn Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko, khi hai người sang thăm Việt Nam năm 2017. Ba mẹ con đồng điệu về phong cách, với áo dạ cùng giày, mũ tông màu trầm. Công nương Kiko có ba người con, hoàng tử út chào đời năm 2006. Công nương luôn xuất hiện với phong thái thích hợp với hoàng tộc, cách cư xử kín đáo và đúng lễ nghi . Ảnh: Sankei.
Trang sức ngọc trai là món đồ gắn với công chúa Kako mỗi lần dự sự kiện. Ảnh: Jprime.
Trang sức ngọc trai là món đồ gắn với công chúa Kako mỗi lần dự sự kiện. Ảnh: Jprime.
Theo truyền thống của hoàng thất Nhật Bản, mỗi công chúa đến tuổi trưởng thành đều được trao trang sức. Khi Kako sắp tròn 20 tuổi, 5 công ty cạnh tranh để được thiết kế nữ trang cho công chúa, kết quả do các chuyên gia thẩm định. Nhãn hiệu danh tiếng Mikimoto giành được quyền thiết kế trang sức cho Kako, tổng trị giá khoảng 30 triệu yen (6,1 tỷ đồng). Ảnh: Bunshun.
Theo truyền thống của hoàng thất Nhật Bản, mỗi công chúa đến tuổi trưởng thành đều được trao trang sức. Khi Kako sắp tròn 20 tuổi, 5 công ty cạnh tranh để được thiết kế nữ trang cho công chúa, kết quả do các chuyên gia thẩm định. Nhãn hiệu danh tiếng Mikimoto giành được quyền thiết kế trang sức cho Kako, tổng trị giá khoảng 30 triệu yen (6,1 tỷ đồng). Ảnh: Bunshun.
Theo Et, công chúa Kako được nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ vì các hoạt động cộng đồng cũng như phong thái trang nhã, vẻ trong sáng, ngọt ngào. Nhiều người gọi cô là Công chúa đẹp nhất Nhật Bản.
Theo Et, công chúa Kako được nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ vì các hoạt động cộng đồng cũng như phong thái trang nhã, vẻ trong sáng, ngọt ngào. Nhiều người gọi cô là "Công chúa đẹp nhất Nhật Bản".
Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng ở lứa tuổi ngoài đôi mươi, cô bị gò bó trong phong cách đứng đắn, nghiêm túc của hoàng gia.
Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng ở lứa tuổi ngoài đôi mươi, cô bị gò bó trong phong cách đứng đắn, nghiêm túc của hoàng gia.
Công chúa từng làm dấy lên nhiều tranh luận khi xuất hiện với bộ đồ trẻ trung, hiện đại. Trên trang Jprime, chuyên gia thời trang Chiyumi Hioki bày tỏ mong muốn cô được thoải mái hơn khi theo đuổi các trào lưu, xu hướng, tạo phong cách riêng biệt cho bản thân. Nếu như vậy, cô ấy có thể trở thành biểu tượng mới trong việc kết nối công chúng với hoàng thất, Chiyumi Hioki nói.
Công chúa từng làm dấy lên nhiều tranh luận khi xuất hiện với bộ đồ trẻ trung, hiện đại. Trên trang Jprime, chuyên gia thời trang Chiyumi Hioki bày tỏ mong muốn cô được thoải mái hơn khi theo đuổi các trào lưu, xu hướng, tạo phong cách riêng biệt cho bản thân. "Nếu như vậy, cô ấy có thể trở thành biểu tượng mới trong việc kết nối công chúng với hoàng thất", Chiyumi Hioki nói.

Theo Vnexpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 54 phút trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 8 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top