Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phía sau hình ảnh ông bố tận tụy hết lòng vì con gái lại là tên sát nhân khiến cả Hàn Quốc căm phẫn

Chủ nhật, 16:27 10/06/2018 | Bốn phương

Từng được mọi người biết đến như một ông bố mẫu mực, dốc hết sức mình vì con gái mắc bệnh hiếm gặp đáng thương, Lee Young Hak khiến cả Hàn Quốc ngỡ ngàng khi biết được "con ác quỷ" đằng sau hình ảnh hoàn hảo kia.

Hình ảnh ông bố mẫu mực , tận tụy vì con gái gây xúc động mạnh

Năm 2005, Lee Young Hak với biệt danh là “ông bố Molar” cùng gia đình lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình trong chương trình “Hot Issue Focus” của đài MBC. Vì con gái A-yun bị chẩn đoán mắc chứng u răng hiếm gặp, gây ảnh hưởng đến khung xương hàm và biến dạng phần lớn gương mặt, tình hình tài chính cả nhà Lee rơi vào cảnh bế tắc. Được biết, bản thân “ông bố Molar” cũng không may mắc phải căn bệnh này.


Hoàn cảnh đáng thương của gia đình Lee được mọi người biết đến sau khi hắn được mời xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình.

Hoàn cảnh đáng thương của gia đình Lee được mọi người biết đến sau khi hắn được mời xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình.

Thông qua chương trình, Lee kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có thể chi trả tiền viện phí cho con gái. Tên này còn lập ra trang web ayun.co.kr (hiện tại đã đóng cửa) để nhận tiền ủng hộ đồng thời cập nhật tình hình sức khỏe của con gái cho những người quan tâm. Trong đoạn clip đăng tải trên Youtube, Lee khẳng định sẽ làm tất cả mọi thứ vì đứa con gái bị bệnh tội nghiệp. Lee còn thực hiện chiến dịch chạy xe đạp vòng quanh Hàn Quốc để nâng cao nhận thức của mọi người về hội chứng u răng và gây quỹ cho con gái.

Câu chuyện của Lee đã lay động hàng triệu trái tim, số tiền ủng hộ đổ về sau đó rất nhiều. Nguồn tin cho biết, đến tận năm 2017, hắn vẫn đều đặn nhận được những khoảng tiền quyên góp. Bên cạnh đó, Lee còn được hỗ trợ từ chính quyền địa phương do gia đình hắn nằm trong diện khó khăn trong khu vực. Hình ảnh của Lee trong mắt mọi người lúc bấy giờ là người đàn ông của gia đình, người chồng, người bố tận tụy.

Đằng sau vỏ bọc hoàn hảo đó lại là một kẻ sát nhân khiến cả Hàn Quốc căm phẫn

Hình ảnh tốt đẹp về “ông bố Molar” của Lee đã hoàn toàn sụp đổ khi hắn bị bắt vì tội cưỡng bức và giết chết một bé gái 14 tuổi vào tháng 10/2017. Vụ việc này khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng. Trong suốt quá trình điều tra, cảnh sát còn bất ngờ hơn khi phát hiện nhiều sự thật kinh tởm về tên sát nhân đồi bại, ẩn đằng sau hình ảnh hoàn hảo trên sóng truyền hình.

Lee, từng được tung hô là ông bố mẫu mực, hóa ra là một tên tội phạm nhiều lần phạm tội trong quá khứ. Trên người của Lee chi chít hình xăm. Theo chuyên gia, hắn phải chi đến 30 triệu won (khoảng 660 triệu đồng) cho tất cả những hình xăm kia. Thử hỏi một người nghèo khó như Lee, lại còn phải chăm con gái bị bệnh, lấy đâu ra số tiền khổng lồ ấy?

Thực tế, Lee đã lợi dụng lòng tốt của mọi người. Số tiền ủng hộ nhận được suốt nhiều năm qua đủ để mang đến cho hắn một cuộc sống xa hoa, không cần lo lắng về tài chính. Được biết, tên này đã chi 40 triệu won (khoảng 880 triệu đồng) để sắm siêu xe. Không chỉ vậy, Lee còn không ngần ngại vung tiền cho những bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền, dùng bữa ở nhà hạng sang trọng…

Trên mạng xã hội Twitter, Lee không ngần ngại khoe mẽ về cuộc sống xa xỉ của mình. Hắn còn ra giá 600.000 won - 800.000 won (khoảng 13,2 - 17,6 triệu đồng) cho 3-6 tháng chung sống dành cho thiếu nữ độ tuổi từ 14 đến 20.


Cuộc sống hào nhoáng được Lee tiết lộ trên tài khoản Twitter với nickname “Yang oppa”.

Cuộc sống hào nhoáng được Lee tiết lộ trên tài khoản Twitter với nickname “Yang oppa”.

Chưa dừng lại ở đó, nhờ vào khoản tiền quyên góp, Lee mở cửa tiệm mát xa ở khu Gangnam, Seoul, hoạt động mua bán dâm trá hình. Hắn còn tiến hành ghi hình những đoạn clip “mây mưa” giữa các cô gái bán dâm của tiệm mát xa và khách hàng sau đó đăng lên những trang web đen nhằm kiếm thêm lợi nhuận.

Đến cả vợ Lee cũng bị hắn bắt ép tham gia vào công việc kinh doanh đồi bại của hắn. Từ năm 2009, cô đã nhiều lần bị Lee và bố dượng của hắn lạm dụng tình dục. Không ít lần cô bật khóc trước mặt Lee và cầu mong sự giúp đỡ từ chồng nhưng hắn làm ngơ như thể việc không liên quan đến mình. Không chịu nổi những tủi nhục ấy, vợ Lee đã nhảy lầu tự tử vào ngày 1/9/2017 với lời trăn trối để lại: “Tôi đã bị cưỡng bức bởi bố dượng của chồng từ năm 2009”. Sau khi bắt giữ Lee, cảnh sát sẽ tiến hành tái điều tra lại vụ án này.

Cuối tháng 9/2017, Lee bị bắt vì tội cưỡng bức và giết chết bé gái 14 tuổi họ Kim, đồng thời cũng là bạn của con gái A-yun. Sau khi lên kế hoạch, Lee bảo con gái rủ Kim đến nhà chơi và đưa cho bạn ly nước chứa thuốc ngủ. Trong lúc con gái ra ngoài, Lee giở trò đồi bại, cưỡng bức Kim trong tình trạng cô bé bất tỉnh, mất ý thức. Sau khi thuốc ngủ hết tác dụng, nạn nhân thức dậy trong hoảng loạn và bị Lee bóp cổ đến chết. A-yun tiếp tục giúp đỡ bố che giấu tội ác bằng cách vứt xác cô bé xấu số ở vùng núi tỉnh Gangwon, phía bắc Seoul.

Phát hiện con gái mất tích, gia đình Kim trình báo với phía cảnh sát. Cơ quan chức năng vào cuộc và nhanh chóng xác định Lee là hung thủ đã giết hại bé gái 14 tuổi. Trong quá trình điều tra, A-yun cũng thừa nhận đã giúp đỡ bố vì cảm thấy đó là chuyện nên làm. Theo phân tích của chuyên gia tâm lý, A-yun xem Lee như cả thế giới, con bé cho rằng mọi thứ trên đời sẽ kết thúc nếu như không có bố. Chính vì vậy mà A-yun dù biết trong ly nước có chứa thuốc ngủ vẫn đưa cho Kim uống, tiếp tay với bố giấu thi thể bạn.


Con gái của Lee, A-yun, bị bắt vì tội đồng lõa, tiếp tay cho bố thực hiện hành vi cưỡng bức và giết người

Con gái của Lee, A-yun, bị bắt vì tội đồng lõa, tiếp tay cho bố thực hiện hành vi cưỡng bức và giết người

Câu chuyện của Lee khiến công chúng Hàn Quốc ngỡ ngàng và phẫn nộ. Hầu hết mọi người đều không thể tin được rằng đằng sau hình ảnh ông bố mẫu mực lại là một kẻ thủ ác: lợi dụng lòng tốt của mọi người để trục lợi, lạm dụng tình dục vợ, cưỡng bức và giết hại bé gái 14 tuổi. Chính vì tính nghiêm trọng của vụ án, cơ quan chức năng quyết định công khai tên thật cũng như hình ảnh của Lee trên tất cả phương tiện truyền thông.

Báo chí và đài truyền hình từng đưa tin về gia đình của Lee trong quá khứ cũng bị “ném đá” không thương tiếc vì không tìm hiểu kỹ thông tin về cuộc sống cũng như lịch sử phạm tội của hắn. Vụ việc của “ông bố Molar” gây ảnh hưởng đến uy tín của giới truyền thông, vì cạnh tranh với nhau mà đưa tin sai lệch, không đúng sự thật chẳng khác gì lừa gạt công chúng.

Tại phiên tòa xét xử, Lee đã nhận hết tội lỗi. Dù có đủ bằng chứng buộc tội nhưng hiện tại vụ án vẫn chưa ngã ngũ vì phía tòa án Hàn Quốc vẫn chưa xác định được mức án chính xác dành cho tội ác của tên này.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 12 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top