Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phanh phui thủ đoạn dùng Facebook tiếp cận các bà mẹ, lập mưu bắt cóc trẻ sơ sinh

Chủ nhật, 10:00 22/05/2016 | Bốn phương

Bằng thủ đoạn giả vờ trao những mẫu thiết kế quần áo trẻ em qua một trang Facebook, hai thanh niên 17 và 18 tuổi người Anh đã lừa rất nhiều bà mẹ trẻ và bắt cóc những đứa trẻ sơ sinh.

Theo Daily Mail, mới đây cảnh sát ở Anh đã bắt giữ, thi hành án 12 tháng tù đối với hai nữ thanh niên Holly Kelland 18 tuổi và bạn học Codie Farrar, 17 tuổi vì hành vi lừa đảo, bắt cóc trẻ em. Hai kẻ này sử dụng đến mạng xã hội Facebook, hợp tác với nhau đánh lừa khá nhiều bà mẹ trẻ, tranh thủ thời cơ mang những đứa bé đáng thương rời xa gia đình, tạo nên tội ác khiến dư luận phẫn nộ.

Chân dung Holly Kelland (trái) và Codie Farrar, hai kẻ giả mạo nhân viên xã hội, lừa đảo, bắt cóc trẻ em.

Cụ thể Holly Kelland đã tạo ra một loạt các trang cá nhân với những cái tên khác nhau với mục đích liên lạc với các bà mẹ có con nhỏ. Cùng với Codie Farrar, hai người này thu hút các mục tiêu bằng cách nói dối rằng họ đã giành được một giải thưởng bao gồm các mẫu thiết kế quần áo dành cho trẻ em. Sau khi có được các thông tin cá nhân và địa chỉ nhà riêng từ các bà mẹ cung cấp, Codie Farrar đóng giả là một nhân viên xã hội, đến nhà thăm hỏi và yêu cầu được mang đứa trẻ đi “giám định y khoa”.

Tuy nhiên, một bà mẹ đã nghi ngờ Codie Farrar khi cô ta bộc lộ nhiều sơ hở khi đến nhà thông báo các dịch vụ xã hội và cố gắng tiếp cận đứa bé. Bà mẹ này sau đó đã báo cảnh sát và một cuộc điều tra được tiến hành. Kết quả, cả Codie Farrar và Holly Kelland đều bị buộc tội lừa đảo, bắt cóc trẻ em và bị lệnh tạm giam 12 tháng. Khi đứng trước Tòa án trẻ vị thành niên Derby, hai nữ thanh niên này đã thừa nhận với cảnh sát về âm mưu bắt cóc của mình và Holly Kelland là kẻ chủ mưu đã cố gắng thuyết phục Codie Farrar cùng tham gia thực hiện ý đồ đen tối.

Khi hành động, Codie Farrar đảm nhận nhiệm vụ tiếp cận các bà mẹ trong vai trò của một nhân viên xã hội còn Holly Kelland giả vờ mang thai, đóng giả làm một bà mẹ cũng nhận được giải thưởng, trò chuyện với các bà mẹ trong tầm ngắm để gia tăng lòng tin của họ.

Holly Kelland giả vờ mang thai và nói với những bà mẹ trong tầm ngắm rằng mình cũng là một người nhận được giải thưởng.

Jonathan Taaffe, một vị thẩm phán tại Tòa án trẻ vị thành niên Derby tiết lộ với báo chí rằng: “Về bản chất đây là một trường hợp rất cực đoan. Một âm mưu bắt cóc trẻ khá công phu đã được hai cô gái bày ra và nó chỉ được phanh phui bởi sự tỉnh táo, cẩn thận của một bà mẹ trẻ. Căn cứ vào các mốc thời gian khởi tạo các tài khoản trên Facebook của hai đối tượng này, có thể khẳng định nay hành động của chúng hoàn toàn không phải bộc phát. Hai người hợp tác với nhau, nắm bắt và khai thác thông tin về các bà mẹ, đứa bé trong một thời gian dài trước khi đi vào hành động”.

Vị thẩm phán này cho biết thêm: “Thậm chí hai kẻ này còn đi đến nhiều vùng khác nhau và đều sử dụng thủ đoạn giả mạo làm nhân viên xã hội để tiếp cận các đứa trẻ. Hành động của chúng đã gây hại đến những đứa trẻ và khiến nhiều bà mẹ buồn khổ, lo lắng trong suốt một thời gian dài”.

Xác minh lại một lần nữa từ phía tòa án được biết, khi báo cáo chính quyền, các bà mẹ đều khẳng định trong những cuộc trò chuyện trên mạng với kẻ giả mạo là nhân viên xã hội, chúng liên tục hỏi địa chỉ nhà riêng và khi đã có được, chúng liền nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.

Codie Farrar mới 17 tuổi nhưng đã có mưu đồ bắt cóc trẻ em đầy cực đoan và phải chịu lệnh tạm giam 12 tháng tù.

Thám tử Sergeant Duncan Gouck, thuộc sở cảnh sát Derbyshire cho hay: “Facebook chính là một công cụ để chúng thực hiện âm mưu tội ác của mình. Kế hoạch của hai kẻ bắt cóc là lợi dụng lòng tin của những bà mẹ rồi moi thông tin cá nhân từ họ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những gia đình nạn nhân vì sự bình tĩnh và tỉnh táo của họ khi đối mặt với chiêu trò lừa đảo mới, hết sức tinh vi này”.

Nguồn: Daily Mail

Theo Tri thuc tre

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 7 giờ trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 12 giờ trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Được gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm vừa qua đều là nhờ sa thải bớt lao động.

Top