Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nổ súng trên tàu điện Hà Lan, có thể là hành động khủng bố

Thứ hai, 19:37 18/03/2019 | Bốn phương

Phát ngôn viên sở cảnh sát Utrecht xác nhận toàn bộ người bị thương trong vụ nổ súng đã được đưa tới bệnh viện điều trị, nhưng không tiết lộ thêm thông tin.

Lực lượng chống khủng bố được triển khai sau vụ nổ súng làm ít nhất một người thiệt mạng ở thành phố Utrecht, miền trung Hà Lan.

Toàn bộ người bị thương được đưa tới bệnh viện

Thi thể nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường nổ súng. Ảnh: AFP.
Thi thể nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường nổ súng. Ảnh: AFP.

Phát ngôn viên sở cảnh sát Utrecht xác nhận toàn bộ người bị thương trong vụ nổ súng đã được đưa tới bệnh viện điều trị, nhưng không tiết lộ thêm thông tin.

An ninh được siết chặt tại các sân bay và công trình chủ chốt khắp lãnh thổ Hà Lan, lực lượng quân cảnh cũng được đặt trong tình trạng báo động cao.

Cảnh sát bao vây nơi nghi ngờ có tay súng ẩn náu

Cảnh sát chống khủng bố Hà Lan đang bao vây tòa nhà được cho là nơi ẩn náu của nghi phạm xả súng.

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Lan cảnh báo công dân nước này "tránh xa hiện trường, chấp hành mệnh lệnh của nhà chức trách địa phương và liên tục theo dõi tin tức".

Thủ tướng Hà Lan hủy họp để theo dõi tình hình

Thủ tướng Mark Rutte tại phòng làm việc. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Mark Rutte tại phòng làm việc. Ảnh: AFP.

Quan chức chính phủ Hà Lan cho biết Thủ tướng Mark Rutte đã hủy cuộc họp với đảng cầm quyền và đang được thông báo về tình hình vụ nổ súng tại Utrecht.

Cảnh sát được triển khai bảo vệ các nhà thờ Hồi giáo

Cảnh sát tuần tra gần một nhà thờ Hồi giáo sau vụ nổ súng. Ảnh: Twitter.
Cảnh sát tuần tra gần một nhà thờ Hồi giáo sau vụ nổ súng. Ảnh: Twitter.

"Các nhà thờ Hồi giáo được yêu cầu đóng mọi cánh cửa. Nhiều đơn vị cảnh sát đã triển khai để bảo vệ cơ sở tôn giáo", tài khoản Brasco Aad viết trên Twitter.

Hà Lan nâng mức cảnh báo khủng bố lên cao nhất tại Utrecht

Cảnh sát đặc nhiệm và lực lượng cứu hộ tại hiện trường nổ súng. Ảnh: AFP.
Cảnh sát đặc nhiệm và lực lượng cứu hộ tại hiện trường nổ súng. Ảnh: AFP.

Nhà chức trách thành phố Utrecht cho biết nghi phạm nổ súng đang lẩn trốn, đồng thời nâng mức cảnh báo đe dọa khủng bố lên cao nhất trong vòng 18 giờ tới. An ninh đang được siết chặt tại các trường học, địa điểm tôn giáo và hệ thống giao thông công cộng.

Cảnh sát không loại trừ khả năng tay súng có nhiều đồng phạm.

Cảnh sát bao vây hiện trường vụ nổ súng. Video: Twitter.

Nhiều nạn nhân được đưa tới bệnh viện

"Có người đang được cấp cứu ngay trong toa tàu. Tình hình rất nghiêm trọng, xe cấp cứu tập trung rất đông. Chưa rõ số người bị thương, nhiều nạn nhân được đưa gấp tới bệnh viện", Yelle Tieleman, phóng viên có mặt tại hiện trường nổ sung, viết trên Twitter.

Có thể một người đã thiệt mạng

Người bị thương được đưa khỏi hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Twitter.
Người bị thương được đưa khỏi hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Twitter.

Hãng tin ANP của Hà Lan dẫn lời nhân chứng cho biết một thi thể đang nằm trên đường ray giữa hai toa xe sau vụ nổ súng. Phát ngôn viên cảnh sát thành phố Utrecht nói "có thể một nạn nhân đã thiệt mạng".

Nhà chức trách chưa bắt được nghi phạm

"Chúng tôi đang họp ứng phó khủng hoảng. Hiện chưa có đầy đủ thông tin nhưng chúng tôi không loại trừ động cơ khủng bố", người đứng đầu lực lượng chống khủng bố Hà Lan Pieter-Jaap Aalbersberg cho biết.

Nhà chức trách cho biết chưa bắt được nghi phạm nổ súng, đồng thời từ chối tiết lộ tình trạng các nạn nhân.

Lực lượng chống khủng bố bao vây hiện trường

Cảnh sát đặc nhiệm và lực lượng cứu hộ tại hiện trường nổ súng ở thành phố Utrecht ngày 18/3. Ảnh: AFP.
Cảnh sát đặc nhiệm và lực lượng cứu hộ tại hiện trường nổ súng ở thành phố Utrecht ngày 18/3. Ảnh: AFP.

"Vụ nổ súng xảy ra tại ga 24 Oktoberplein lúc 10h45 (16h45 giờ Việt Nam), nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhiều người bị thương, trực thăng cấp cứu đã được triển khai. Chúng tôi đang phong tỏa khu vực để điều tra", tài khoản của sở cảnh sát thành phố Utrecht, miền trung Hà Lan thông báo trên mạng xã hội Twitter.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết lực lượng đặc nhiệm đã được triển khai và đang bao vây khu vực gần ga 24 Oktoberplein. Cảnh sát nhận định vụ nổ súng có thể là "hành động khủng bố".

Vị trí thành phố Utrecht. Đồ họa: Al Jazeera.
Vị trí thành phố Utrecht. Đồ họa: Al Jazeera.

Theo Vnexpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 3 giờ trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 8 giờ trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Được gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm vừa qua đều là nhờ sa thải bớt lao động.

Top