Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những váy cưới hoàng gia đẹp nhất

Thứ ba, 21:32 26/04/2011 | Bốn phương

Trước khi chiêm ngưỡng bộ váy cưới của hoàng hậu Anh tương lai Kate Middleton vào 29/4 tới, mời bạn ngắm lại những bộ váy cưới hoàng gia tuyệt đẹp dưới đây.

Áo cưới củahoàng hậu Hy Lạp Anne - Marie
 

Phần đuôi áo dài thướt tha.

Chiều dài ống tay áo được cho là hoàn hảo chưa từng có.


Công chúa Đan Mạch Anne-Marie và vua Hy Lạp Constantine II tổ chức hôn lễ vào ngày 18/9/1964. Chiếc áo cưới đơn giản nhưng vẫn mang nét hoàng tộc. Chi tiết áo không cầu kỳ làm nổi bật phần eo và chiều dài ống tay hoàn hảo. Chiếc áo này đáp ứng được mục đích thiết kế với ý nghĩa toàn cầu và vô hạn.
 
Áo cưới củangười đẹp Hollywood Grace Kelly

Minh tinh màn bạc Mỹ Grace Kelly kết hôn với hoàng tử Monaco Ranier vào ngày 19/4/1956. Ở tuổi 27, Grace Kelly chính thức trở thành vị công nương xinh đẹp nhất công quốc Monaco.
 

Grace là biểu tượng sắc đẹp, trẻ mãi không già trong chiếc áo đó.

Chiếc áo cưới mang vẻ đẹp sang trọng.

Đuôi áo mềm mại dài quyét đất.



Trong ngày cưới, Grace Kelly diện một chiếc áo cưới xa hoa, độc nhất vô nhị mà như nhà thiết kế Oscar de la Renta nói thì: “Đó là một chiếc áo cưới mang vẻ đẹp sang trọng với tấm khăn voan trùm đầu vương giả và lớp voan mềm mại dài quét đất, tạo cho cô dâu vẻ đẹp rất duyên dáng. Ngày đó, chiếc áo cưới của Grace Kelly may theo kiểu kín đáo với phần cổ có đính ren che kín khoảng ngực. Grace Kelly thực sự là một biểu tượng sắc đẹp, trẻ mãi không già trong chiếc áo đó”.
 
Áo cưới của Camilla Parker Bowles

Ngày 8/4/2005, Thái tử Charles “đi bước nữa” với người tình Camilla Parker Bowles. Mối tình của họ kéo dài suốt 30 năm, kể cả sau khi Thái tử Charles kết hôn với Công nương Diana và có hai Hoàng tử William và Harry.
 

Váy cưới đượcdệt bởi 5 sợi chỉ bằng vàng khác nhau

Đuôi áo nhẹ nhàng.

 
Tiến bước vào nhà thờ trong lễ cưới, Camilla mặc bộ áo váy lụa dài màu xanh với đuôi áo nhẹ nhàng, thướt tha. Chiếc áo cưới do hãng thời trang Robinson Valentine thiết kế riêng, được dệt bởi 5 sợi chỉ bằng vàng khác nhau khiến cô dâu trở nên lộng lẫy khi sải bước vào nhà thờ St George.
 
Áo cưới của công chúa Maxima Zorreguieta

Công chúa Maxima và hoàng tử Hà Lan Willem Alexander tổ chức hôn lễ ngày 2/2/2002 tại nhà thờ Thánh Michel et Gudule ở Brussels. Họ bị tiếng sét ái tình đánh trúng tại một cuộc triển lãm.
 

Đuôi áo thướt tha.

Chiếc áo cưới bằng chất liệu vải lụa của Nhật Bản.

Đuôi áo có gắn đuôi vải ren được dệt cầu kỳ.

 
Trong ngày cưới, Maxima diện một chiếc váy được may bằng chất liệu lụa Mikado của Nhật Bản màu trắng ngà. Đuôi áo dài 5 m gắn với đuôi vải ren được thêu tinh vi.
 
Áo cưới của Sarah Ferguson

Hoàng tử Andrew kết hôn với Sarah Ferguson tại nhà thờ Westminster Abbey (nơi thường được tổ chức lễ đăng quang cho vua chúa Anh) vàongày 24/7/1986 trước sự chứng kiến của 2.000 khách mời. 
 

Chiếc áo cưới chất liệu sa tanh.

 
Trong lễ cưới, Sarah đã mặc một chiếc váy của nhà thiết kế Lindka Cierach chất liệu sa tanh với tấm mạng che mặt dài tới 5,2 mét. Cổ áo rộng, vạt áo thêu cầu kỳ và được đính các hạt thủy tinh.
 
Áo cưới công chúa Margaret

Ngày 6/5/1960, Công chúa Margarettổ chức hôn lễ với nhiếp ảnh gia Antony Armstrong-Jones trong một đám cưới được coi là hiện đại đầu tiên của hoàng gia Anh. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài 18 năm và kết thúc vào năm 1978. Chiếc váy cưới được thiết kế để phù hợp với vóc người nhỏ nhắn của công chúa, kết hợp với chiếc mạng che mặt bằng sa tanh không có những đường thêu, dệt.
 
 
Váy cưới của Công nương Diana

Một trong những đám cưới được nhắc tới nhiều nhất trong hoàng gia Anh là đám cưới của Thái tử Charles và Công nương Diana vào ngày 29/7/1981.
 
Chiếc nhẫn đính hôn bằng vàng được đính kèm một viên ngọc bích nặng 18 carat (3,69 gr), bao quanh là 14 viên kim cương. Nhẫn cưới được làm từ vàng xứ Wales.
 
Còn váy cưới được hãng thời trang Emanuels thiết kế cóđuôi váy dài 7,6 mét bằng lụa taffeta và được đính tới 10.000 hạt ngọc nhỏ. Một chiếc móng ngựa nhỏ bằng vàng nạm kim cương được đính vào váy để lấy may mắn.
 

Công nương Diana lộng lẫy trong đám cưới.

Đuôi váy dài 7,6 m bằng lụa taffeta.

 
Áo cướicủa Mette-Marit Hoiby

Ngày 25/8/2001, Thái tử Na Uy Haakon đã kết hôn với Mette-Marit Tjessem Hoiby, bà mẹ độc thân và từng làm trong quán bar thời là sinh viên.
 

Đuôi áo như một đám mây.

 
Thoạt nhìn chiếc váy cưới có vẻ đơn giản, nhưng nhìn phía sau nó trông như một đám mây. Nhà thiết kế Ove Harder Finseth đã tạo ra chiếc áo như trong mơ. Chiếc mạng che mặt lụa dài 6 m, dài hơn 4m so với đuôi áo.
 
Theo Thiên Nhi
Đất Việt
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 21 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

Top