Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những nàng công chúa tài sắc vẹn toàn của Hoàng gia Nhật Bản

Thứ sáu, 11:35 19/05/2017 | Bốn phương

Công chúa Mako và Công chúa Kako, con gái của Hoàng tử Akishito, nổi tiếng là những cô gái có học thức, cá tính độc lập và tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội.

Công chúa thần tượng của giới trẻ Nhật Bản Sinh năm 1991, công chúa Mako là con gái của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko. Cô là thần tượng của giới trẻ Nhật Bản bởi vẻ ngoài xinh đẹp và sự giỏi giang, nhân hậu.
Gia đình Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko có 3 người con là Công chúa Mako (ngoài cùng, bên trái), Công chúa Kako (ngoài cùng, bên phải) và Hoàng tử Hisahito. Ảnh: AP.
Gia đình Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko có 3 người con là Công chúa Mako (ngoài cùng, bên trái), Công chúa Kako (ngoài cùng, bên phải) và Hoàng tử Hisahito. Ảnh: AP.
Công chúa Mako (trái) và Công chúa Kako tham dự quốc yến tôn vinh Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Bỉ vào ngày 11/10/2016 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Asahi Shimbun.
Công chúa Mako (trái) và Công chúa Kako tham dự quốc yến tôn vinh Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Bỉ vào ngày 11/10/2016 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Asahi Shimbun.
Hoàng tử Akishino và con gái đầu, Công chúa Mako, theo dõi một trận đấu quần vợt được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 7/10/2015. Ảnh: Getty.
Hoàng tử Akishino và con gái đầu, Công chúa Mako, theo dõi một trận đấu quần vợt được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 7/10/2015. Ảnh: Getty.
Công chúa Mako tham dự quốc yến tôn vinh Vua Philippe và Nữ hoàng Mathilde của Bỉ. Ảnh: Asahi Shimbun.
Công chúa Mako tham dự quốc yến tôn vinh Vua Philippe và Nữ hoàng Mathilde của Bỉ. Ảnh: Asahi Shimbun.

Công chúa Mako đang chuẩn bị kết hôn với bạn học cũ tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế (ICU) nơi cô từng theo học. Sau khi kết hôn với hôn phu Kei Komuro, Công chúa Mako sẽ không còn là một phần của gia đình Hoàng gia và trở thành công dân bình thường. Ảnh: AP.

Công chúa Mako đang chuẩn bị kết hôn với bạn học cũ tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế (ICU) nơi cô từng theo học. Sau khi kết hôn với hôn phu Kei Komuro, Công chúa Mako sẽ không còn là một phần của gia đình Hoàng gia và trở thành công dân bình thường. Ảnh: AP.

Công chúa từng theo học về bảo tàng nghệ thuật và sưu tập tại Đại học Leicester vào tháng 1/2016 và có bằng thạc sĩ trong chuyên ngành này. Cô cũng từng theo học tại Đại học Edinburgh ở Scotland để nghiên cứu về nghệ thuật và văn hóa. Ảnh: Getty.
Công chúa từng theo học về bảo tàng nghệ thuật và sưu tập tại Đại học Leicester vào tháng 1/2016 và có bằng thạc sĩ trong chuyên ngành này. Cô cũng từng theo học tại Đại học Edinburgh ở Scotland để nghiên cứu về nghệ thuật và văn hóa. Ảnh: Getty.
Công chúa Mako (trái) và Công chúa Kako (phải) vẫy tay chào mọi người trong buổi họp mặt mừng năm mới ở Hoàng Cung, ngày 2/1/2017 tại Tokyo, Nhật Bản. Công chúa Mako đang làm việc tại khoa Bảo tàng học của Đại học Tokyo đồng thời là nghiên cứu sinh tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế. Ảnh: Asahi Shimbun.
Công chúa Mako (trái) và Công chúa Kako (phải) vẫy tay chào mọi người trong buổi họp mặt mừng năm mới ở Hoàng Cung, ngày 2/1/2017 tại Tokyo, Nhật Bản. Công chúa Mako đang làm việc tại khoa Bảo tàng học của Đại học Tokyo đồng thời là nghiên cứu sinh tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế. Ảnh: Asahi Shimbun.
Công chúa Kako, 22 tuổi, cháu gái Nhật hoàng Akihito, đang theo học 1 năm tại Đại học Leicester, Anh với tư cách sinh viên trao đổi. Trước đó, công chúa từng tham dự Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế (ICU) ở Tokyo và Đại học Gakushuin. Cô sẽ trở lại Nhật Bản vào mùa hè năm sau sau khi hoàn thành thời gian học tại Anh. Ảnh: Getty.
Công chúa Kako, 22 tuổi, cháu gái Nhật hoàng Akihito, đang theo học 1 năm tại Đại học Leicester, Anh với tư cách sinh viên trao đổi. Trước đó, công chúa từng tham dự Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế (ICU) ở Tokyo và Đại học Gakushuin. Cô sẽ trở lại Nhật Bản vào mùa hè năm sau sau khi hoàn thành thời gian học tại Anh. Ảnh: Getty.
Công chúa Kako tham dự cuộc thi diễn thuyết toàn quốc dành cho thanh thiếu niên ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 8/11/2015. Công chúa Kako được cho là yêu thích môn tâm lý học và nghệ thuật. Ảnh: Asahi Shimbun.
Công chúa Kako tham dự cuộc thi diễn thuyết toàn quốc dành cho thanh thiếu niên ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 8/11/2015. Công chúa Kako được cho là yêu thích môn tâm lý học và nghệ thuật. Ảnh: Asahi Shimbun.

Công chúa Kako có dáng người mảnh dẻ. Cô yêu thích các bộ môn như trượt băng nghệ thuật, khiêu vũ và có thành tích nổi bật trong các môn thể thao. Cô nổi tiếng là người năng động và độc lập. Cô từng quyết định rút khỏi Đại học Gakushuin, trường đại học được lựa chọn cho các thành viên của gia đình Hoàng gia, và đăng ký học tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế, nơi chị gái cô từng theo học. Ảnh: Asahi Shimbun.

Công chúa Kako có dáng người mảnh dẻ. Cô yêu thích các bộ môn như trượt băng nghệ thuật, khiêu vũ và có thành tích nổi bật trong các môn thể thao. Cô nổi tiếng là người năng động và độc lập. Cô từng quyết định rút khỏi Đại học Gakushuin, trường đại học được lựa chọn cho các thành viên của gia đình Hoàng gia, và đăng ký học tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế, nơi chị gái cô từng theo học. Ảnh: Asahi Shimbun.


Hoàng hậu Michiko (trái) và con dâu, Công nương Kiko (giữa) cùng cháu gái, Công chúa Kako tham gia trong buổi lễ mừng năm mới ở Sảnh Matsu-no-Ma của Hoàng cung. Ảnh: Jiji.

Hoàng hậu Michiko (trái) và con dâu, Công nương Kiko (giữa) cùng cháu gái, Công chúa Kako tham gia trong buổi lễ mừng năm mới ở Sảnh Matsu-no-Ma của Hoàng cung. Ảnh: Jiji.

Công chúa Kako sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trước các khán giả trong lễ khai mạc cuộc thi sử dụng ngôn ngữ ký hiệu dành cho học sinh trung học tại Hội trường Yonago, thành phố Yonagon, Tottori, Nhật Bản, ngày 22/9/2015. Ảnh: Asahi Shimbun.
Công chúa Kako sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trước các khán giả trong lễ khai mạc cuộc thi sử dụng ngôn ngữ ký hiệu dành cho học sinh trung học tại Hội trường Yonago, thành phố Yonagon, Tottori, Nhật Bản, ngày 22/9/2015. Ảnh: Asahi Shimbun.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
4 người trong một gia đình cùng đi thang máy lên tầng 21, những gì xảy ra sau đó khiến ai nấy đều ám ảnh

4 người trong một gia đình cùng đi thang máy lên tầng 21, những gì xảy ra sau đó khiến ai nấy đều ám ảnh

Tiêu điểm - 1 giờ trước

Hiện vụ việc đang được cảnh sát ở Indonesia điều tra, trong khi đó thân nhân của những người này mong muốn mọi người không nên tự đưa ra những suy diễn vô căn cứ.

14 quốc gia hợp lực tạo ra ‘công trình xa lộ’ số 1 thế giới, trải dài bất tận 30.000km, xuyên qua cả "Đỉnh Tử Thần", được kỳ vọng là ‘sợi dây kết nối’ các nền kinh tế

14 quốc gia hợp lực tạo ra ‘công trình xa lộ’ số 1 thế giới, trải dài bất tận 30.000km, xuyên qua cả "Đỉnh Tử Thần", được kỳ vọng là ‘sợi dây kết nối’ các nền kinh tế

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Hiệp định về xa lộ này được ký kết năm 1937 bởi 14 quốc gia: Argentina, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru và Mỹ.

Cảnh tượng đặc biệt tồn tại hàng thập kỷ ở thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc: Chính quyền chê xấu, người dân quyết giữ vì tiện lợi

Cảnh tượng đặc biệt tồn tại hàng thập kỷ ở thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc: Chính quyền chê xấu, người dân quyết giữ vì tiện lợi

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Ở những khu chung cư cũ trong thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), bạn có thể bị choáng ngợp bởi cảnh tượng tầng tầng lớp lớp quần áo đủ màu.

27 năm tìm kiếm cô gái từng cứu đời mình, người đàn ông khóc không thành tiếng trong ngày gặp lại cố nhân

27 năm tìm kiếm cô gái từng cứu đời mình, người đàn ông khóc không thành tiếng trong ngày gặp lại cố nhân

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Người đàn ông 37 tuổi đã quỳ gối tại hiện trường nhận thân nhân, ôm người phụ nữ mà khóc trong tức tưởi trong khi hai người không hề có bất kỳ mối quan hệ nào. Chuyện gì đã xảy ra?

Lão nông đào trúng chiếc thìa liền mang về xúc cám cho lợn, trưởng thôn nhìn thấy thì hô hoán: 'Phải báo chính quyền ngay!'

Lão nông đào trúng chiếc thìa liền mang về xúc cám cho lợn, trưởng thôn nhìn thấy thì hô hoán: 'Phải báo chính quyền ngay!'

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Lão nông dân không biết rằng, món đồ mà ông nhặt được chính là di vật lịch sử cần được bảo vệ và lưu giữ.

90 giây trước thảm kịch tàu hàng đâm sập cầu ở Mỹ

90 giây trước thảm kịch tàu hàng đâm sập cầu ở Mỹ

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một nhân viên điều phối đã phát hiện ra và kịp yêu cầu ngừng lưu thông trên cầu Francis Scott Key trước khi con tàu đâm sập một phần cầu, nhưng không kịp để sơ tán đội công nhân đang sửa cầu.

Chàng tiên cá bỗng hot rần rần tại Trung Quốc, thành hiện tượng sau một đêm nhờ vũ điệu lắc bụng 'bằng cả tính mạng' khiến dân mạng cười ngất

Chàng tiên cá bỗng hot rần rần tại Trung Quốc, thành hiện tượng sau một đêm nhờ vũ điệu lắc bụng 'bằng cả tính mạng' khiến dân mạng cười ngất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Màn trình diễn độc đáo của chàng tiên cá này hiện đang được lan truyền nhanh chóng trên các trang MXH tại Trung Quốc.

Hai phụ nữ Mỹ 'bẫy' nhân viên ngân hàng, đưa thi thể cụ ông 80 tuổi đến rút tiền

Hai phụ nữ Mỹ 'bẫy' nhân viên ngân hàng, đưa thi thể cụ ông 80 tuổi đến rút tiền

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Truyền thông Mỹ đưa tin hai phụ nữ ở bang Ohio phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến một vụ trộm kỳ lạ, trong đó họ được cho là chở một người đàn ông đã chết đến ngân hàng để rút 900 đô la từ tài khoản của người này.

Cận cảnh tàu hàng đâm sập cầu Mỹ khiến 6 người thiệt mạng, Tổng thống Biden nhận định đây không phải hành động cố ý

Cận cảnh tàu hàng đâm sập cầu Mỹ khiến 6 người thiệt mạng, Tổng thống Biden nhận định đây không phải hành động cố ý

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Tàu hàng đâm trúng dầm cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore, bang Maryland, khiến các nhịp cầu bị sập và nhiều phương tiện rơi xuống sông.

Ngày tàn của nghề giao đồ ăn: 'Shipper robot' xuất hiện tại Nhật Bản, có thể làm việc không ngừng nghỉ cả ngày, bất kể mưa nắng, thùng đồ chứa được 20kg

Ngày tàn của nghề giao đồ ăn: 'Shipper robot' xuất hiện tại Nhật Bản, có thể làm việc không ngừng nghỉ cả ngày, bất kể mưa nắng, thùng đồ chứa được 20kg

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Robot sử dụng camera để di chuyển trên vỉa hè, có thể tránh chướng ngại vật, nhường đường cho người đi bộ và dừng đèn giao thông.

Top