Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những kiểu mừng ngày Valentine hiện đại trên thế giới

Thứ tư, 11:28 12/02/2014 | Bốn phương

Ngày lễ tình yêu đang tới gần, ai cũng mong đợi những món quà lãng mạn và chứa chan tình cảm. Tuy nhiên, bạn có biết, hoa hồng và sô cô la lại không phải những thứ được mong đợi nhất.

Hoa hồng, sô cô la...quà tình yêu của quá khứ

Những kiểu mừng ngày Valentine hiện đại trên thế giới 1 

Đồ gia dụng có lẽ không phải là món quà lãng mạn nhất song đó dường như là thứ mà những người phụ nữ ở Mỹ mong muốn được tặng trong dịp lễ tình yêu năm nay. Theo một cuộc khảo sát do carrotdating.com tiến hành với 1.372 người độc thân, có tới gần 1/4 - 24% số người trả lời đã liệt kê máy ép hoa quả vào vị trí đầu trong danh sách những món quà mong ước của mình.

Món quà được nhiều người ưa chuộng đứng thứ 2 cũng không lãng mạn chút nào. Theo khảo sát, 20% số phụ nữ nói họ muốn nửa kia tặng mình máy pha cà phê Keurig vào ngày 14/2.

Cuộc khảo sát đề cập tới những món quà có giá dưới 250 USD mà phụ nữ muốn nhận được. Có một điều ngạc nhiên là, rất nhiều người trả lời muốn được nhận các món quà công nghệ. Trên thực tế, có 17% số người tham gia nói muốn nhận được một chiếc máy tính bảng như quà tình yêu.

Những món quà trên dường như không phải biểu tượng của tình yêu, song chuyên gia về mối quan hệ Amy Van Doren nói, món quà đúng sở thích cá nhân của phụ nữ sẽ nhận được phản ứng tích cực nhất.

Không có gì ý nghĩa bằng việc thể hiện câu nói "Anh yêu em" bằng món quà chứng tỏ "anh luôn lắng nghe em", trang web chuyên về mai mối trên viết.

Nhà văn Tracy Quan, nhận được một cái máy ép hoa quả Vitamix vào dịp lễ tình yêu năm ngoái nói, đồ gia dụng đã đánh bại hoa hồng để trở thành món quà được yêu thích vì nó hữu dụng và có thể dùng lâu dài. "Dĩ nhiên, hoa luôn luôn đẹp. Nhưng nước dưa chuột tôi uống mỗi sàng cũng thực sự tuyệt vời".

Dùng thẻ ăn giảm giá cho ngày tình yêu

Theo khảo sát mới nhất ở Anh, những người lãng mạn năm nay sẽ bị thất vọng khi không nhận được món quà nào cho dịp lễ tình yêu. Kết quả thăm dò cho thấy, cứ 3 người lại có 1 người đang yêu tuyên bố sẽ không chi tiền để mua quà cho đối phương vào ngày Valentine.

Ngoài ra, có một điều tồi tệ hơn đã xảy ra trước thềm ngày 14/2 đó là, 90% số người tham gia thăm dò cho rằng việc dùng thẻ giảm giá để thanh toán cho bữa tối mừng lễ tình nhân là chuyện nhỏ.

Trước đây, việc dùng thẻ giảm giá trong ngày hẹn hò bị coi là một hành động sai lầm, song nghiên cứu mới cho thấy, 9 trong số 10 người Anh sẽ thích thú với một màn lãng mạn "phải chăng" trong năm nay với việc dùng thẻ giảm giá để tiết kiệm chi phí hẹn hò.

Khảo sát với 2.000 người cho thấy, ngày càng có nhiều người Anh hơn bao giờ hết chấp nhận các vụ hẹn hò với thẻ giảm giá là một phần trong đời sống lãng mạn của họ.

Trái cây hình trái tim thay thế sô cô la tim

Những kiểu mừng ngày Valentine hiện đại trên thế giới 2  

Trong lễ tình yêu năm nay, dân Anh có thể mua tặng cho người yêu - vốn đang theo dõi sát sao cân nặng, một món quà hợp với sức khỏe hơn là sô cô la. Đó là trái cây hình trái tim.

Có nhiều loại quả và thực phẩm được tạo hình trái tim như dưa chuột, cà chua, chanh, bí, quýt, cam, cà tím.

Những loại trái cây này được Suttons Seeds ở Devon bán. Người này cho biết, các loại trái cây trên được tạo hình là nhằm khuyến khích trẻ ăn thực phẩm lành mạnh cho sức khỏe.

Theo Vietnamnet

tranhaithuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 9 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top