Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những hoàng tử và công chúa của Hoàng gia Thái Lan

Thứ bảy, 16:24 15/10/2016 | Bốn phương

Những người con và cháu của Quốc vương Bhumibol đều có học thức, có nhiều đóng góp cho đất nước và được nhân dân yêu mến.

Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej vừa qua đời hôm 13/10 ở tuổi 88. Ông kết hôn với Hoàng hậu Sirikit năm 1950 Họ có 4 người con và 12 người cháu. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan

Hoàng gia Thái Lan trong lễ mừng thọ lần thứ 85 của Quốc vương Bhumibol Adulyadej. Ảnh: AP

Quốc vương Bhumibol sinh ngày 5/12/1927, ông lên ngôi năm 1946 ở tuổi 18. Trong suốt 7 thập niên trị vị vương quốc Thái Lan, ông là người đảm bảo sự ổn định và hòa hợp dân tộc. Ngoài ra, quốc vương cũng thường can thiệp vào các cuộc đối đầu chính trị ngay thời điểm căng thẳng và dễ dẫn đến khủng hoảng nhất. Ảnh: Getty

Quốc vương và anh trai khi còn nhỏ. Ảnh: AP

Quốc vương chơi kèn trumpet khi ở New York. Ảnh: AP

Hoàng hậu Thái Lan Sirikit, 84 tuổi, được dân chúng yêu mến sau nhiều năm cống hiến cho các hoạt động nông thôn và hỗ trợ dân nghèo. Ảnh: Chiang Mai Best

Người cao tuổi ở Thái Lan rất thích câu chuyện tình của hoàng hậu và quốc vương. Hoàng hậu Sirikit gặp quốc vương Bhumibol ở Paris, khi đó cha bà là đại sứ tại Paris. Hai người kết hôn vào năm 1950. Ảnh: AP

Hoàng hậu hiếm khi xuất hiện trước công chúng trong những năm gần đây. Ảnh: royalthaiconsulatetunis.com

Thái tử Vajiralongkorn, 64 tuổi, là con thứ hai và con trai duy nhất của Quốc vương Bhumibol cùng Hoàng hậu Sirikit. Ảnh: Getty

Thái tử học trung học tại Anh, sau đó tốt nghiệp Trường Quân sự Australia năm 1976.Ảnh: Hoàng gia Thái Lan

Trải qua 3 cuộc hôn nhân, thái tử có tổng cộng 7 người con. Trưởng nữ là công chúa Bajrakitiyabha (37 tuổi) và từng là đại sứ Thái Lan ở Áo từ năm 2012 đến 2014. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn, 61 tuổi, là thành viên hoàng tộc được yêu quý nhất chỉ sau quốc vương vừa qua đời. Người con thứ ba của quốc vương được người dân gọi với tên "Pra Thep", nghĩa là "công chúa thiên thần". Ảnh: AFP

Bất chấp địa vị cao quý của mình, công chúa thường xuất hiện với dáng vẻ rất khiêm nhường. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan

Hình ảnh của bà trong những chuyến đi về miền nông thôn là máy ảnh đeo ở cổ, tay cầm một cuốn sổ ghi chép, gợi nhớ về vua cha trong những ngày ông còn trẻ. Công chúa chưa từng kết hôn và cũng không có con. Ảnh: AP.

Công chúa Ubolratana Rajakanya, 65 tuổi, là con gái đầu lòng của quốc vương và hoàng hậu Thái Lan. Bà ra đời tại Thụy Sĩ khi nhà vua đang đi học tại đây. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan.

Công chúa Ubolratana có 3 người con. Bà đã lãnh đạo một chiến dịch chống ma túy trong giới trẻ Thái Lan và còn dẫn chương trình truyền hình, đóng phim. Ảnh: Getty

Công chúa Chulabhorn Walailak, 59 tuổi, là con gái út của quốc vương và hoàng hậu Thái Lan. Bà thường hỗ trợ cho các hoạt động khoa học và được trao giải Einstein của UNESCO năm 1996 vì thành tựu quảng bá khoa học. Công chúa cũng từng là bác sĩ tại một bệnh viện thú y. Bà thích chơi cổ cầm và rất yêu thích văn hóa Trung Hoa. Ảnh: Hangzhou International Center.

Công chúa Chulabhorn có 2 con gái. Ảnh: moltol42.wordpress.com.

Công chúa Bajrakitiyabha, 37 tuổi, là đứa cháu đầu tiên của quốc vương Thái Lan. Bà là con gái của thái tử và vương phi Soamsawali. Công chúa học chuyên ngành luật tại Đại học Thammasat ở Thái Lan, sau đó lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Cornell, Mỹ. Năm 2008, bà được bổ nhiệm là đại sứ thiện chí của cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Woman), sau đó là đại sứ Thái Lan tại Áo vào năm 2012. Công chúa đã trở về nước và làm một công tố viên. Ảnh: IAEA

Các hoạt động xã hội của công chúa Bajrakitiyabha nhắm vào việc phòng chống nạn bạo lực đối với phụ nữ, nâng cao điều kiện sống của các nữ tù và con cái họ trong trại giam. Ảnh: Wikimedia Commons

Công chúa Sirivannavari, 29 tuổi, là người con út của thái tử và người vợ thứ hai. Bà thích thể thao và thời trang.

Công chúa từng đại diện Thái Lan tham gia các cuộc tranh tài thể thao khu vực ở môn cầu lông và cưỡi ngựa. Bà có thương hiệu thời trang mang tên mình và là gương mặt quen thuộc tại Tuần lễ thời trang Paris. Ảnh: Getty

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Chuyện cô bé 1 tuổi "sinh ra đã ngậm thìa vàng" ở Chiết Giang, Trung Quốc đươc bố chuẩn bị 11 căn hộ làm của hồi môn khiến dân mạng tranh cãi về việc nuôi dạy con.

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tiêu điểm - 14 giờ trước

GĐXH - Trên bản tin của Tesla mới hôm qua cho biết hãng xe điện Mỹ sắp cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh doanh số bán xe lao dốc.

Người đàn ông đi tù 15 năm, trở về nuôi bò, xây biệt thự: Cảnh sát điều tra phát hiện bí mật rúng động

Người đàn ông đi tù 15 năm, trở về nuôi bò, xây biệt thự: Cảnh sát điều tra phát hiện bí mật rúng động

Chuyện đó đây - 18 giờ trước

Dù đã lập trang trại bò để ngụy trang, đối tượng này vẫn để lộ sơ hở.

Lạ đời nhiều thanh niên Trung Quốc lên mạng nhận TikToker làm bố mẹ để an ủi sự thiếu thốn tinh thần

Lạ đời nhiều thanh niên Trung Quốc lên mạng nhận TikToker làm bố mẹ để an ủi sự thiếu thốn tinh thần

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhiều thanh niên Trung Quốc cảm thấy không thể kết nối với bố mẹ. Vì vậy, họ đang tìm kiếm những người có ảnh hưởng trực tuyến để có được sự thân mật mà họ khao khát.

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Tim Cook trở thành tỷ phú sau 10 năm lãnh đạo Apple, nhưng đã cho đi hàng trăm triệu USD cổ phiếu Táo Khuyết làm từ thiện.

6 tháng bị tông xe hơn 70 lần, người đàn ông bị cảnh sát 'tóm gáy'

6 tháng bị tông xe hơn 70 lần, người đàn ông bị cảnh sát 'tóm gáy'

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Trong nửa năm, Ngô bị tai nạn giao thông hơn 70 lần, nhận được khoảng 50 khoản bồi thường từ các công ty bảo hiểm và hơn 20 khoản bồi thường cá nhân.

Xót xa nạn nhân thiệt mạng trong vụ đâm dao tại trung tâm thương mại Úc: Chuẩn bị kết hôn, vừa mua xong váy cưới

Xót xa nạn nhân thiệt mạng trong vụ đâm dao tại trung tâm thương mại Úc: Chuẩn bị kết hôn, vừa mua xong váy cưới

Tiêu điểm - 1 ngày trước

6 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng ở Úc hôm 13/4.

Nóng: Châu Âu sắp biến hàng loạt con sông thành 'đường cao tốc', sẽ loại bỏ 18.000 xe tải mỗi năm ra khỏi đường phố, ngăn chặn hàng trăm nghìn tấn khí thải carbon

Nóng: Châu Âu sắp biến hàng loạt con sông thành 'đường cao tốc', sẽ loại bỏ 18.000 xe tải mỗi năm ra khỏi đường phố, ngăn chặn hàng trăm nghìn tấn khí thải carbon

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Với 23.000 dặm đường thủy trải dài khắp Liên minh châu Âu, các quan chức nhận thấy tiềm năng to lớn trong việc giúp đưa xe tải ra khỏi đường bộ.

Ngôi chùa ở Thượng Hải hút khách nhờ bán "món mì cho tâm hồn": Giới trẻ càng thích tìm đến vì điều này

Ngôi chùa ở Thượng Hải hút khách nhờ bán "món mì cho tâm hồn": Giới trẻ càng thích tìm đến vì điều này

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

“Nếu không tìm được giải pháp cho vấn đề trong hiện thực, vậy thì đến đây để tìm kiếm sự an ủi”, một nữ thực khách ăn mì cho hay.

Top