Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những gương mặt tài phiệt trai thế hệ mới của Ấn Độ

Chủ nhật, 14:52 24/07/2016 | Bốn phương

Họ là thế hệ sau của những tỷ phú giàu nhất Ấn Độ. Một vài trong số họ khởi nghiệp kinh doanh riêng, trong khi một số vẫn sống dưới cái bóng của gia đình.

Trang Bloomberg mới đây đưa ra danh sách những người giàu trẻ tuổi (dưới hoặc bằng 35), là con của các tỷ phú Ấn Độ có tài sản trên 2 tỷ USD. Một vài trong số họ khởi nghiệp kinh doanh riêng, trong khi một số vẫn sống dưới cái bóng của gia đình.

Isha và Akash Ambani


Isha (bên phải) và Akash (thứ hai bên phải). Ảnh: Getty Images. 

Isha (bên phải) và Akash (thứ hai bên phải). Ảnh: Getty Images. 

Isha và Akash, 25 tuổi, là hai con sinh đôi của Mukesh Ambani, người giàu nhất Ấn Độ. Họ được coi là tương lai của Reliance Industries Ltd., đế chế kinh doanh trị giá 42 tỷ USD của cha mình. Reliance Industries kinh doanh từ năng lượng, khai khoáng cho tới hàng tiêu dùng.

Cả hai đều được bổ nhiệm vào ban quản trị công ty mới Reliance Jio Infocomm Ltd., cũng như Reliance Retail Ventures Ltd. Bắt đầu hoạt động từ năm 2015, đến nay Reliance Jio đã nhận được hơn 20 tỷ đầu tư từ tập đoàn mẹ và đang có dự định cung cấp dịch vụ di động 4G tới 70% dân số Ấn Độ.

Isha, từng làm nhân viên tư vấn tại McKinsey & Co., cũng thành lập công ty thương mại điện tử chuyên kinh doanh thời trang có tên Ajio của tập đoàn Reliance vào dịp diễn ra Tuần lễ thời trang Lakme tại Mumbai. Cặp đôi cũng giúp giới thiệu văn hóa làm việc mở tới lãnh đạo cấp cao của Reliance Corporate Park, nơi cha và cộng sự lâu năm Manoj Modi làm việc.

Roshni Nadar Malhotra


Ảnh: Bloomberg.

Ảnh: Bloomberg.

Con gái độc nhất của tỷ phú công nghệ Shiv Nadar, năm nay 34 tuổi, là CEO của HCL Corp., tập đoàn trị giá 7 tỷ USD, bao gồm HCL Technologies Ltd. và HCL Infosystems Ltd. Năm 2008, Roshni trở về Ấn Độ sau một thời gian làm biên tập viên tại Sky News Anh và nhanh chóng vào vị trí điều hành công ty của cha.

Roshni cũng nằm trong ban điều hành Tổ chức Shiv Nadar chuyên thành lập các trường địa học, cao đẳng, trường học và học viện VidyaGyan, trao cơ hội cho các sinh viên nghèo vượt khó từ các gia đình nông thôn Ấn Độ. Mục đích của cô là tạo ra một sân chơi và mang tới cơ hội cho tất cả người dân Ấn Độ.

Roshi chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 11 năm ngoái: “VidyaGyan phải tạo ra được một thủ tướng và vài người đoạt giải Nobel cho Ấn Độ”.

Adar Cyrus Poonawalla


Ảnh: Bloomberg

Ảnh: Bloomberg

Adar Cyrus Poonawalla, 35 tuổi, là con trai của người giàu thứ 7 Ấn Độ, là người điều hành công ty sản xuất vaccine lớn nhất Ấn Độ và một trong những trang trại ngựa lớn nhất Ấn Độ.

Sau khi hoàn thành khóa học quản trị kinh doanh tại trường đại học Westminster, Anh, Adar theo nghiệp cha và mở rộng hoạt động của Serum Institute of India Ltd. ra 140 quôc sgia trên khắp thế giới, trở thành hãng sản xuất vaccine lớn thứ ba thế giới.

Gia đình Poonawallas cũng sở hữu trang trại ngựa rộng 200 hecta với 343 con ngựa đấu.

Kavin Bharti Mittal


Ảnh: Hike.

Ảnh: Hike.

28 tuổi, Sunil Bharti Mittal được thừa kế cơ nghiệp kinh doanh từ cha. Cha Mittal từng sản xuất linh kiện xe đạp và nhập khẩu máy phát điện di động Suzuki trước khi thành lập Bharti Airtel Ltd. – hãng viễn thông hàng đầu Ấn Độ..

Năm 20 tuổi, Kavin đã thành lập AppSpark để phát triển ứng dụng cho điện thoại di động. Năm 2009, AppSpark tung ra ứng dụng trên iPhone Movies Now, nhằm giúp người dùng mua vé xem phim nhanh chóng. Năm 2012, Kavin tung ra Hike Messenger, dịch vụ tinh nhắn nhanh gần giống như WhatsApp.

Tháng 6/2014, Hike Messenger có hơn 20 triệu người dùng, được yêu thích nhờ sự riêng tư, cho phép giới trẻ tuổi tin nhắn tin giấu bố mẹ. Đến nay, Hike Messenger đã nhận được 21 triệu USD đầu tư từ Bharti Enterprises Pvt. Ltd. và SoftBank Corp. Tháng 8/2014, Tiger Global Management đầu tư 65 triệu USD vào ứng dụng này.

Hiện nay ứng dụng này cho phép gọi điện theo nhóm và chia sẻ tệp tin, dự kiến năm nay sẽ có 100 triệu người dùng. Kavin từng thực tập tại McLaren Racing, Google và Goldman Sachs Group Inc., và giờ đang từng bước lập nghiệp với những ý tưởng của riêng mình.

Anand Piramal


Ảnh: Piramal Group.

Ảnh: Piramal Group.

Năm 2011, khi con trai 31 tuổi Anand Piramal của tỷ phú Ajay Piramal vào làm cho tập đoàn của cha mình, anh đã bỏ qua những mảng kinh doanh lớn của tập đoàn này như chăm sóc sức khỏe, sản xuất kính và đầu tư. Thay vào đó, anh thành lập Piramal Realty, tập trung hoạt động ở Mumbai và ngoại ô chuyên kinh doanh bất động sản.

Anand muốn trở thành người đứng đầu thị trường. “Chẳng có Emaar Properties hay Sun Hung Kai tại Ấn Độ”, anh nói trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 8/2015 khi nhắc tới các hãng bất động sản khổng lồ của Dubai và Hong Kong. Năm ngoái, Warburg Pincus & Co. và Goldman Sachs đã chi 417 triệu USD để mua một lượng cổ phần nhỏ tại Piramal Realty. Dù vậy, đến nay, Piramal Realty vẫn chưa hoàn thành dự án nào.

Aalok Shanghvi

Con cả của tỷ phú giàu thứ 2 Ấn Độ Dilip Shanghvi là người khá kín tiếng. Cha anh là thế hệ doanh nhân đầu tiên khởi nghiệp với việc phân phối thuốc tại Kolkata vào những năm 1980 và phát triển thành hãng dược phẩm lớn nhất Ấn Độ, Sun Pharmaceutical Industries Ltd.. Công ty này từng thâu Ranbaxy Laboratories Ltd. và Taro Pharmaceutical Industries Ltd. của Israel, trở thành hãng dược toàn cầu với doanh thu hàng năm lên tới 4,2 tỷ USD.

Aalok nối nghiệp cha và thành lập PV Powertech Pvt Ltd., chuyên lắp tấm lợp năng lượng mặt trời tại khắp châu Âu, châu Á và châu Phi. Anh tốt nghiệp ngành sinh học của trường địa học Michigan, không giống cha mình – người không được đào tạo bài bản về ngành dược.

Aolok Shanghvi hiện điều hành chi nhánh kinh doanh quốc tế của Sun Pharma bên ngoài Ấn Độ và Mỹ và cũng là quản lý của Taro cho tới tháng 7/2013 trước khi từ chức.

Ananyashree Birla


Ảnh: Business-standard.

Ảnh: Business-standard.

Năm 1995, khi mới 28 tuổi, Kumar Mangalam Birla bị buộc tiếp quản tập đoàn Aditya Birla với cương vị chủ tịch. Con gái cả của ông cũng trở thành doanh nhân khi mới 17 tuổi.

Năm 2013, Ananyashree Birla thành lập công ty riêng Svatantra Microfin Pvt. Ltd., chuyên cho thuê những khoản nợ nhỏ cho phụ nữ nông thôn để mua máy khâu hoặc kinh doanh nhỏ. Ananyashree đã từ chối vào làm cho đế chế 41 tỷ USD của cha mình, kinh doanh từ sản xuất xi măng, nhôm, quần áo cho cung cấp dịch vụ không dây, dịch vụ tài chính cá nhân…

Từ đó, công ty của Ananyashree phát triển thêm ít nhất 50 chi nhánh trên khắp Ấn Độ với hơn 80.000 khách hàng với các khoản cho vay trị giá hơn 20 triệu USD (tính tới tháng 4/2016). Cô tiểu thư 21 tuổi đã hoàn thành khóa học kinh tế và quản trị đại học Oxford.

Hiện công đang dự định thành lập một cổng thương mại điện tử chuyên cung cấp hàng thủ công từ khắp thế giới. Ananyashree cùng mẹ là bà Neerja Birla, cũng thành lập Mpower nhằm giúp đỡ người khuyết tật.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 15 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 21 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top