Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những đứa trẻ vội vã sơ tán cùng gia đình trong "siêu cuồng phong" Goni - cơn bão mạnh nhất năm 2020 ở Philippines

Chủ nhật, 09:51 01/11/2020 | Bốn phương

GiadinhNet - Sáng 1/11, tờ Inquirer của Philippines đưa tin, siêu bão Goni đã đổ bộ vào thành phố Bato thuộc địa phận tỉnh Catanduanes. Với sức bão mạnh nhất năm 2020, gần 1 triệu người đã phải sơ tán khẩn cấp.

Theo cập nhật mới nhất, sẽ có khoảng hơn 30 triệu người Philippines phải rời bỏ nhà cửa vì siêu bão Goni. Ông Mark Timbal, người phát ngôn Hội đồng Giảm thiểu rủi ro và Quản lý Thiên tai Quốc gia, nói với phóng viên ngày 1/11, theo Inquirer cho biết: "Phân tích mang tính dự đoán của chúng tôi cho thấy từ 19 đến 31 triệu người sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi cơn bão, dựa trên số dân tại các khu vực mà bão quét qua".

Dữ liệu mới nhất từ cơ quan khí tượng quốc gia Philippines (Pasaga) cho thấy siêu bão Goni (Philippines gọi là Rolly) có sức gió tối đa tại vùng gần tâm bão là 225 km/h, giật 310 km/h. Lúc 8h sáng 1/11, bão Goni đang di chuyển về hướng tây với vận tốc 25 km/h.Thông cáo của Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết: "Sau khi càn quét vùng phía nam tỉnh Catanduanes, tâm bão sẽ đi qua vịnh Lagonoy và đổ bộ vào phía nam tỉnh Camarines Sur hoặc phía bắc tỉnh Albay vào sáng 1/11. Sau đó, tâm bão sẽ đi qua tỉnh Camarines trước khi hướng tới vùng Calabarzon vào buổi chiều. Dự kiến, bão sẽ đi qua đảo Luzon và biển Philippines vào rạng sáng 2/11".

Ban đầu, trong ngày 29/10, Goni là áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông Philippines. Sau đó nó tăng thêm sức mạnh khi đi qua vùng nước ấm phía tây Thái Bình Dương, sức gió mạnh nhất tăng từ 160 lên 290 km/h vào đêm 30/10 và trở thành siêu bão.

Những đứa trẻ vội vã sơ tán cùng gia đình trong siêu cuồng phong Goni - cơn bão mạnh nhất năm 2020 ở Philippines - Ảnh 2.

Ảnh bão Goni chụp từ vệ tinh

Khi nói về mức độ khủng khiếp của cơn bão, Mark Timbal, phát ngôn viên Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thảm họa Quốc gia, cho biết: "Gió rất mạnh và mưa lớn sẽ tăng nguy cơ lũ lụt diện rộng và lở đất. Sóng lớn cũng đổ bộ bờ biển phía đông. Chúng tôi đang theo dõi núi lửa Mayon và Taal, đề phòng nguy cơ lũ bùn núi lửa".

Được biết, bão Goni là cơn bão nhiệt đới thứ 18 đổ bộ vào Philippines trong 2020. Nước này đã phải phát ra cảnh báo đỏ và sơ tán tất cả mọi người. Hơn một triệu người Philippines đã phải sơ tán, trong khi quân đội được đặt trong tình trạng trực chiến. Hiện tại, các tỉnh Catanduanes, Camarines Sur, phía bắc tỉnh Albay và phía đông tỉnh Quezon đã được ban hành cảnh báo bão cấp 4.

Ngoài việc sơ tán người dân, chính phủ Philippines cũng chuyển các bệnh nhân COVID-19 từ các cơ sở điều trị lớn đến bệnh viện và khách sạn trước khi bão Goni đổ bộ Philippines.

Những đứa trẻ vội vã sơ tán cùng gia đình trong siêu cuồng phong Goni - cơn bão mạnh nhất năm 2020 ở Philippines - Ảnh 3.

Trẻ em được ưu tiên sơ tán về nơi an toàn nhất.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thủy văn, đây là một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công nước này kể từ sau siêu bão Haiyan khiến 7.300 người thiệt mạng và mất tích năm 2013.

Cũng theo cảnh báo của các chuyên gia thời tiết hàng đầu, bão Goni dự kiến đi vào Biển Đông ngày 2/11 và trở thành cơn bão số 10 ở Việt Nam trong năm nay. Trước đó, bão Molave, tức bão số 9, đã gây ra thiệt hại nặng nề ở các tỉnh miền Trung.

Những đứa trẻ vội vã sơ tán cùng gia đình trong siêu cuồng phong Goni - cơn bão mạnh nhất năm 2020 ở Philippines - Ảnh 4.
Những đứa trẻ vội vã sơ tán cùng gia đình trong siêu cuồng phong Goni - cơn bão mạnh nhất năm 2020 ở Philippines - Ảnh 5.
Những đứa trẻ vội vã sơ tán cùng gia đình trong siêu cuồng phong Goni - cơn bão mạnh nhất năm 2020 ở Philippines - Ảnh 6.
Những đứa trẻ vội vã sơ tán cùng gia đình trong siêu cuồng phong Goni - cơn bão mạnh nhất năm 2020 ở Philippines - Ảnh 7.
Những đứa trẻ vội vã sơ tán cùng gia đình trong siêu cuồng phong Goni - cơn bão mạnh nhất năm 2020 ở Philippines - Ảnh 8.
Những đứa trẻ vội vã sơ tán cùng gia đình trong siêu cuồng phong Goni - cơn bão mạnh nhất năm 2020 ở Philippines - Ảnh 9.
Những đứa trẻ vội vã sơ tán cùng gia đình trong siêu cuồng phong Goni - cơn bão mạnh nhất năm 2020 ở Philippines - Ảnh 10.
Những đứa trẻ vội vã sơ tán cùng gia đình trong siêu cuồng phong Goni - cơn bão mạnh nhất năm 2020 ở Philippines - Ảnh 11.

Hình ảnh người dân Philippines sơ tán bão.

Đỗ Quyên (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 41 phút trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 23 giờ trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Được gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm vừa qua đều là nhờ sa thải bớt lao động.

Top