Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cú lừa tình tiền siêu khủng trên facebook

Thứ tư, 13:08 04/03/2015 | Bốn phương

GiadinhNet – Mạng xã hội ra đời mang lại rất nhiều tiện ích cho người dùng nhưng kèm theo đó là các hệ lụy tiêu cực với cuộc sống. Những vụ lừa cả tình lẫn tiền trong thế giới ảo khiến người ngoài cuộc cũng phải xót xa.

Trong show truyền hình đối thoại Mỹ chuyên về tâm lý xã hội Dr Phil mới đây, người phụ nữ tên Sarah đã kể về chuyện tình của mình với anh chàng Chris Olsen qua mạng xã hội. Điều đặc biệt là họ chưa bao gặp nhau ngoài đời nhưng chỉ trong quãng thời gian 18 tháng liên lạc bằng điện thoại và chat qua mạng xã hội, Sarah đã gửi phần lớn số tiền thừa kế của mình trị giá lên tới gần 1 triệu USD (khoảng 21 tỷ đồng) cho "người tình" ảo này.

Cô cho biết: "Anh ấy bảo tôi là anh ấy góa vợ và có 2 cô con gái, hiện cả 3 bố con đang ở Nam Phi để làm ăn".

Sarah còn khẳng định với người dẫn chương trình rằng mình yêu Olsen thực sự và "chắc chắn 95% là anh ấy không lừa đảo".

Cô Sarah

Cô Sarah

Trong khi đó, Olsen kể với Sarah rằng anh ta không thể trở về Mỹ vì phạm vài tội danh liên quan đến buôn lậu. "Anh ấy là người Ý và chuyển đến Mỹ sinh sống 18 năm trước. Anh ấy nói chuyện lãng mạn đúng kiểu đàn ông Ý".

Mối quan hệ kỳ ảo này đã khiến em họ Sarah là Crystal nghi ngờ và đã báo với chương trình Dr Phil về câu chuyện trên. Crystal tin rằng Sarah đang bị lừa đảo, "nếu mối quan hệ này cứ tiếp tục, Sarah sẽ mất sạch tài sản".

Tiến sĩ xã hội học Phil McGraw, người dẫn chương trình trên tin rằng đây là vụ lừa đảo trực tuyến lên tới cả triệu USD và đã thông báo với FBI về câu chuyện của Sarah.

Trước đó, hồi tháng 6/2014, một thiếu nữ 15 tuổi cũng đã bị lừa quan hệ và bị truyền HIV từ một người đàn ông có tên Matthew Louis Reese, 31 tuổi quen qua mạng.

Hai người bắt đầu quen nhau từ mạng xã hội hồi tháng 12/2012. Khi cha mẹ cô bé bắt gặp họ đang nói chuyện điện thoại, Resee khẳng định rằng hắn ta 18 tuổi. Cả 2 đã có tình yêu ảo đẹp 7 tháng trước khi quyết định gặp nhau tại một rạp chiếu phim ở Dallas. Lần đó, Reese đã dụ dỗ cô bé quan hệ tình dục với mình trong ô tô khi cô kể với Reese rằng vẫn trong trắng, chưa từng có người yêu. Hắn nói nếu cô không đồng ý quan hệ, một người con trai sẽ có tư tưởng ngoại tình. Reese luôn luôn nói những lời ngọt ngào khiến cô bé ngây thơ xiêu lòng và mắc bẫy.

Thiếu nữ 15 tuổi bị lừa quan hệ và truyền bệnh HIV 1

Khi được dẫn đến tòa án, Reese vẫn nói dối hắn ta 18 tuổi.

Một tháng sau, Reese bị bắt vì tội buôn bán ma túy và bị tống giam, nhưng cô bé vẫn không hề biết chuyện hắn ta và mình bị nhiễm HIV, vẫn tiếp tục thư từ qua lại với hắn. Cho đến khi cô ngã bệnh, rơi vào tình trạng hôn mê 2 tuần và nằm trong bệnh viện 40 ngày vì thận hỏng, cô mới biết mình bị nhiễm HIV.

Khi gọi điện cho Reese để hỏi rõ sự việc, hắn khăng khăng với cô rằng mình chỉ có triệu chứng của HIV chứ không bị HIV.

Thiếu nữ 15 tuổi bị lừa quan hệ và truyền bệnh HIV 3

Nạn nhân, 15 tuổi, nói rằng cô chỉ biết mình bị HIV sau khi hôn mê 2 tuần và nằm 40 ngày trong bệnh viện.

Cuối cùng gia đình cô bé đã phát hiện ra tuổi thật của Reese khi xem hồ sơ phạm tội của hắn với các tội danh buôn bán ma túy, bạo lực gia đình, bỏ trốn và chống trả cảnh sát.

Cô bé hiện phải uống thuốc hàng ngày để ngăn chặn virut lan truyền nhanh. Cô chia sẻ:“Nhiều lúc tôi chỉ muốn hắn chết đi. Tôi không đáng phải chịu hoàn cảnh thế này. Tôi hận hắn ta”.

Reese đã bị tuyên phạt 95 năm tù vì tội ác trên.

Hồi tháng 1/2014, một nữ y tá người Malaysia cũng đã bị giữ làm nô lệ tình dục suốt 4 ngày sau khi đến gặp "người tình trong mộng" – một gã đàn ông hơn 40 tuổi, làm tài xế cho một công ty vận tải tư nhân, mới quen qua facebook.

Nữ y tá đã bị lừa bởi những lời hứa hẹn ngọt ngào qua facebook của gã đàn ông này để rồi sau vài lần gặp gỡ, cô đã tới nhà tên này và bị lừa, ép làm nô lệ tình dục.

Đến nhà bạn trai quen qua Facebook chơi, nữ y tá bị bắt làm nô lệ tình dục 1

Căn nhà nơi nữ y tá bị giam giữ.

Nạn nhân đã bị giam giữ tại 1 căn nhà ở Subang từ 11/1/2014. Sau 4 ngày bị giam giữ làm nô lệ tình dục, cô đã trốn thoát khi tìm thấy chiếc chìa khóa dự phòng trong nhà.

Mặc dù đã kiệt sức nhưng cô vẫn cố gắng đi bộ hơn 200m để cầu cứu người đi đường. Sau khi trốn thoát, cô đã làm đơn tố cáo việc mình bị hãm hại lên cảnh sát Subang Jaya. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện gã đàn ông này còn từng lừa ít nhất 3 người phụ nữ khác cũng thông qua Facebook chỉ trong hơn 6 tháng.

Lan Dương (tổng hợp)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lão nông đào trúng chiếc thìa liền mang về xúc cám cho lợn, trưởng thôn nhìn thấy thì hô hoán: 'Phải báo chính quyền ngay!'

Lão nông đào trúng chiếc thìa liền mang về xúc cám cho lợn, trưởng thôn nhìn thấy thì hô hoán: 'Phải báo chính quyền ngay!'

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Lão nông dân không biết rằng, món đồ mà ông nhặt được chính là di vật lịch sử cần được bảo vệ và lưu giữ.

90 giây trước thảm kịch tàu hàng đâm sập cầu ở Mỹ

90 giây trước thảm kịch tàu hàng đâm sập cầu ở Mỹ

Tiêu điểm - 9 giờ trước

Một nhân viên điều phối đã phát hiện ra và kịp yêu cầu ngừng lưu thông trên cầu Francis Scott Key trước khi con tàu đâm sập một phần cầu, nhưng không kịp để sơ tán đội công nhân đang sửa cầu.

Chàng tiên cá bỗng hot rần rần tại Trung Quốc, thành hiện tượng sau một đêm nhờ vũ điệu lắc bụng 'bằng cả tính mạng' khiến dân mạng cười ngất

Chàng tiên cá bỗng hot rần rần tại Trung Quốc, thành hiện tượng sau một đêm nhờ vũ điệu lắc bụng 'bằng cả tính mạng' khiến dân mạng cười ngất

Chuyện đó đây - 11 giờ trước

Màn trình diễn độc đáo của chàng tiên cá này hiện đang được lan truyền nhanh chóng trên các trang MXH tại Trung Quốc.

Hai phụ nữ Mỹ 'bẫy' nhân viên ngân hàng, đưa thi thể cụ ông 80 tuổi đến rút tiền

Hai phụ nữ Mỹ 'bẫy' nhân viên ngân hàng, đưa thi thể cụ ông 80 tuổi đến rút tiền

Tiêu điểm - 22 giờ trước

Truyền thông Mỹ đưa tin hai phụ nữ ở bang Ohio phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến một vụ trộm kỳ lạ, trong đó họ được cho là chở một người đàn ông đã chết đến ngân hàng để rút 900 đô la từ tài khoản của người này.

Cận cảnh tàu hàng đâm sập cầu Mỹ khiến 6 người thiệt mạng, Tổng thống Biden nhận định đây không phải hành động cố ý

Cận cảnh tàu hàng đâm sập cầu Mỹ khiến 6 người thiệt mạng, Tổng thống Biden nhận định đây không phải hành động cố ý

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Tàu hàng đâm trúng dầm cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore, bang Maryland, khiến các nhịp cầu bị sập và nhiều phương tiện rơi xuống sông.

Ngày tàn của nghề giao đồ ăn: 'Shipper robot' xuất hiện tại Nhật Bản, có thể làm việc không ngừng nghỉ cả ngày, bất kể mưa nắng, thùng đồ chứa được 20kg

Ngày tàn của nghề giao đồ ăn: 'Shipper robot' xuất hiện tại Nhật Bản, có thể làm việc không ngừng nghỉ cả ngày, bất kể mưa nắng, thùng đồ chứa được 20kg

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Robot sử dụng camera để di chuyển trên vỉa hè, có thể tránh chướng ngại vật, nhường đường cho người đi bộ và dừng đèn giao thông.

Nhan sắc thật của Vương Chiêu Quân được phục dựng: Xem xong liền biết vì sao nàng cung nữ này gây náo loạn lịch sử

Nhan sắc thật của Vương Chiêu Quân được phục dựng: Xem xong liền biết vì sao nàng cung nữ này gây náo loạn lịch sử

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

1 trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa với vẻ đẹp “chim sa” sở hữu diện mạo thực tế như thế nào?

Tưởng gia đình nợ nần, lăn lộn đi làm trang trải, chàng trai sốc khi biết bố là 'trùm' kinh doanh, nhà giàu tới mức riêng nội thất đã 34 tỷ đồng

Tưởng gia đình nợ nần, lăn lộn đi làm trang trải, chàng trai sốc khi biết bố là 'trùm' kinh doanh, nhà giàu tới mức riêng nội thất đã 34 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Chàng trai trẻ Trương Tử Long, đến từ Trung Quốc không khỏi bất ngờ khi phát hiện mình là “phú nhị đại” sau nhiều năm chăm chỉ kiếm tiền.

Bộ ảnh gây sốt mạng tạo bước ngoặt cuộc đời cho cô gái khuyết tật

Bộ ảnh gây sốt mạng tạo bước ngoặt cuộc đời cho cô gái khuyết tật

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ trong bộ ảnh của một nhiếp ảnh gia đặc biệt, cô gái khuyết tật như được tái sinh, có dũng khí bước ra khỏi nỗi sợ hãi, tự ti của mình.

Người Mỹ săn lùng vòi xịt toilet

Người Mỹ săn lùng vòi xịt toilet

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

GĐXH - Sau cuộc khủng hoảng giấy vệ sinh thời Covid-19, hàng loạt người Mỹ đổi sang sử dụng thiết bị xịt rửa, tạo ra xu hướng mua hàng mới.

Top