Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những công chúa xinh đẹp nhất thế giới

Thứ bảy, 10:20 12/11/2011 | Bốn phương

Họ là những công chúa không chỉ xinh đẹp, tài giỏi mà còn đứng hàng đầu trong danh sách kế vị của các dòng tộc danh giá bậc nhất thế giới.

Công chúa Martha Louise (Na Uy)
 
Sinh ngày 22/9/1971 tại Oslo, Na Uy, công chúa Martha Louise là con của vua Harald V và Hoàng hậu Sonja. Cô đứng thứ tư trong danh sách kế vị của đất nước Bắc Âu này, sau anh trai và hai người con của anh mình.
 
 
Công chúa Martha có bằng chứng nhận là một chuyên gia vật lý trị liệu, nhưng cô không đi theo con đường đó. Nhờ sự đam mê âm nhạc và những câu truyện dân gian truyền thống của Na Uy, cô chuyển hướng kinh doanh trên lĩnh vực giải trí và đạt được những thành công vang dội.
 
Công chúa Haya Bint Al Hussein (Jordan)
 

Sinh ngày 3/5/1974, công chúa Haya Bint Al Hussein là con của vua Hussein I, Quốc vương Jordan. Cô từng theo học tại Anh và tốt nghiệp Cử nhân danh dự khoa Triết học, Chính trị, Kinh tế tại đại học Oxford. Đặc biệt hơn, Haya còn là vận động viên đại diện cho Jordan tham dự bộ môn nhảy cầu tại Thế vận hội mùa hè năm 2000 được tổ chức tại Sydney, Úc.

Công chúa Victoria (Thụy Điển)
 
Sinh ngày 14/7/1977, Victoria đứng số một trong danh sách những người kế vị ngai vàng của Thụy Điển. Nếu lên ngôi, cô sẽ trở thành nữ hoàng thứ tư ở quốc gia này, sau các đời Nữ hoàng Margaret, Christina và Ulrika Eleonora.
 
 
Cô từng có thời gian dài học tập và nghiên cứu tại Thụy Điển và Mỹ, trong đó có Đại học Yale danh tiếng. Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều chương trình nhân đạo và góp phần giải quyết xung đột quốc tế trên cương vị công chúa.
 
Công chúa Stéphanie (Monaco)
 

Sinh ngày 1/2/1965, Stéphanie là một thành viên của gia đình hoàng gia Monaco. Cô hiện đang là một ca sĩ, một nhà thiết kế đồ bơi và thời trang hiện đại. Mẹ cô vẫn âu yếm gọi cô con gái cưng với cái tên “đứa trẻ hoang dã”.

Công chúa Sayako Kuroda (Nhật Bản)
 

Sinh ngày 18/4/1969, Sayako Kuroda là cô con gái duy nhất của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko. Khi còn nhỏ, cô được gọi với cái tên trìu mến là công chúa Nori. Tuy nhiên, trước khi lễ kết hôn được tổ chức năm 2005, cô đã phải từ bỏ danh hiệu công chúa Nhật Bản để theo chồng là một thường dân.

Công chúa Charlotte Casiraghi (Monaco)
 

Sinh ngày 3/8/1986, Charlotte Casiraghi là con gái thứ hai của Công chúa Caroline và nhà tư bản công nghiệp Ý Stefano Casiraghi. Cô hiện là người tứ tư trong danh sách kế vị ngai vàng của Hoàng gia Monaco. Công chúa Charlotte Casiraghi hiện là cử nhân khoa triết của Đại học Paris-Sorbonne.

Công chúa Beatrice (Anh)
 
Sinh ngày 8/8/1988, Beatrice là con gái lớn của Hoàng tử Andrew - Công tước xứ York và Sarah - Công nương xứ York. Cô đứng thứ 16 trong danh sách kế vị của Hoàng gia Anh.
 
 
Hiện đang theo học tại trường Đại học London, Beatrice ít khi xuất hiện trên cương vị một thành viên của Hoàng gia Anh, ngoại trừ một số lần góp mặt đặc biệt như lễ tạ ơn người cô quá cố, công nương Diana.
 
Công chúa Madeleine (Thụy Điển)
 

Sinh ngày 10/6/1982, Madeleine là con gái út của vua Carl XVI và Hoàng hậu Silvia của Thụy Điển. Cô từng sống và theo học ở London trước khi quay trở lại Thụy Điển học tại Đại học Stockholm. Cô có khả năng nói trôi chảy tiếng Anh, Đức và có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp.

Công chúa Zara Phillips (Anh)
 

Sinh ngày 15/5/1981, cô là con thứ hai của công chúa Anne và người chồng đầu Mark Phillips. Cô đứng thứ 13 trong danh sách người thừa kế ngai vàng của Hoàng gia Anh. Công chúa Zara Phillips hiện đã kết hôn với một cầu thủ bóng bầu dục có tên Mike Tindall, nhưng vẫn giữ tên thời con gái của mình.

Công chúa Gabriella (Anh)
 
 
Sinh ngày 23/4/1981, Gabriella là con gái duy nhất của Hoàng tử và Công nương Michael. Ông nội cô là vua George V, trong khi cha cô là anh em họ của Nữ hoàng Elizabeth II. Cô tốt nghiệp cử nhân phê bình Văn học tại đại học Brown và hiện đang theo học ngành Xã hội nhân văn tại trường cao đẳng Linacre, Oxford.
 
Theo Hồng Duy
BĐVN
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Người phương Đông và phương Tây có lối sống khác biệt đến thế nào? Bộ ảnh minh họa này có thể cho chúng ta một góc nhìn thú vị.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 21 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Top