Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhật Bản cấm nhập cảnh người nước ngoài đã đến Daegu, Hàn Quốc

GiadinhNet - Nhật Bản có kế hoạch cấm nhập cảnh những người nước ngoài đã đến thăm thành phố Daegu của Hàn Quốc và quận lân cận của tỉnh Cheongdo ở tỉnh Bắc Gyeongsang, trung tâm của vụ dịch COVID-19 ở nước này.

Nhật Bản cấm nhập cảnh người nước ngoài đã đến Daegu, Hàn Quốc - Ảnh 1.

Chiều nay (26/2), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ phê chuẩn lệnh cấm nhập cảnh những người nước ngoài đã đến thăm thành phố Daegu của Hàn Quốc và quận lân cận của tỉnh Cheongdo ở tỉnh Bắc Gyeongsang.

Lệnh cấm nhập cảnh, dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào nửa đêm nay, có khả năng nhằm vào cả các công dân nước ngoài đã ở Nhật Bản trong vòng hai tuần qua.

Kế hoạch được đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Nhật Bản đưa ra cảnh báo du lịch cho thành phố và quận ở phía đông nam Hàn Quốc, yêu cầu người dân Nhật Bản không thực hiện các chuyến đi không quan trọng đến khu vực này.

Nhật Bản cấm nhập cảnh người nước ngoài đã đến Daegu, Hàn Quốc - Ảnh 3.

Nhật Bản đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: Kyodonews)

Cho đến nay, Nhật Bản đã cấm nhập cảnh vào các công dân nước ngoài đã từng ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc - có thủ phủ tỉnh là Vũ Hán, tâm chấn của vụ dịch COVID-19 và tỉnh Chiết Giang.

Một tổ chức dân sự Nhật Bản cho biết họ đã hủy bỏ kế hoạch gửi khoảng 15 học sinh trung học đến Hàn Quốc vào cuối tháng 3 cho một chương trình trao đổi để kêu gọi bãi bỏ vũ khí hạt nhân. Các chuyến đi này được tổ chức hàng năm kể từ năm 2003.

Các sinh viên đã được lên kế hoạch gặp gỡ những người sống sót ở Hàn Quốc trong vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki của Hoa Kỳ và tham gia vào các hoạt động khác trong chuyến đi đến Busan và các nơi khác từ ngày 27-30/3.

Ngày 25/2 tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi Nhật Bản cho biết, đã có 7 quốc gia đã hạn chế nhập cảnh các công dân Nhật Bản và những người đi du lịch từ Nhật Bản nhằm ngăn chặn coronavirus.

Nhật Bản cấm nhập cảnh người nước ngoài đã đến Daegu, Hàn Quốc - Ảnh 4.

Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi yêu cầu công dân kiểm tra trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản trước khi lập kế hoạch du lịch (Ảnh: Kyodonews)

Các quốc gia nói trên là Israel, Samoa, Micronesia, Kiribati, Comoros, Tuvalu và Quần đảo Solomon, Motegi cho biết trong một cuộc họp báo.

Nhật Bản đã yêu cầu Israel gỡ bỏ các hạn chế du lịch và thông báo cho mỗi quốc gia nói trên về cuộc chiến chống lại sự bùng phát virus của Tokyo.

Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi cũng yêu cầu công dân kiểm tra trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản trước khi lập kế hoạch du lịch.

Virus có nguồn gốc từ Trung Quốc và gây ra một căn bệnh được gọi là COVID-19, đã lây lan trên toàn cầu, lây nhiễm hơn gần 81.000 người. Có hơn 850 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận tại Nhật Bản, trong đó có tới 691 trường hợp nhiễm bệnh trên tàu du lịch Diamond Princess, hiện đang cập cảng ở Yokohama.

Minh Trang

(theo Kyodonews)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Người phương Đông và phương Tây có lối sống khác biệt đến thế nào? Bộ ảnh minh họa này có thể cho chúng ta một góc nhìn thú vị.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 21 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Top