Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Thái hiến kế giải cứu đội bóng nhí mắc kẹt

Thứ bảy, 14:46 07/07/2018 | Bốn phương

Đội cứu hộ được đề nghị sử dụng các phương án như dùng đường ống, ván trượt và tuabin để đưa đội bóng mắc kẹt ra khỏi hang Tham Luang.

Những lời nhắn đầu tiên từ đội bóng Thái mắc kẹt trong hang động Những lời nhắn đầu tiên từ đội bóng Thái mắc kẹt trong hang động

Đặc nhiệm của hải quân Thái Lan vừa chuyển những lời nhắn đầu tiên sau 2 tuần mắc kẹt của 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên tới tay người thân và gia đình.

Chiến dịch giải cứu 13 thành viên đội bóng thiếu niên Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang thu hút sự chú ý của dư luận toàn thế giới. Trong lúc đội cứu hộ tìm phương án giải cứu, nhiều người dân Thái Lan cũng đưa ra các "kế sách" khác nhau để đưa các em ra ngoài, theo Bangkok Post.

Các đặc nhiệm SEAL thuộc Hải quân Thái Lan lội qua hang động ngập nước để tới vị trí đội bóng mắc kẹt. Ảnh: AFP.
Các đặc nhiệm SEAL thuộc Hải quân Thái Lan lội qua hang động ngập nước để tới vị trí đội bóng mắc kẹt. Ảnh: AFP.

Độc giả Alan Bate gợi ý sử dụng một thiết bị đẩy thu nhỏ gắn động cơ, kèm theo bộ pin thật bền và đèn led sáng mạnh để đưa từng cầu thủ nhí thoát qua ngách hang ngập nước. Bate cũng đề xuất sử dụng những bộ đồ lặn thật kín trong quá trình thoát ra ngoài bằng hệ thống ống được nối linh hoạt.

"Bộ đồ lặn giúp hạn chế các vấn đề về nhiệt độ và hô hấp. Thậm chí một đứa trẻ đang hoảng loạn vẫn được bảo đảm an toàn", người này viết.

"Các cậu bé được buộc vào thợ lặn và cả hai sẽ thở nhờ bình oxy gắn sau lưng thợ lặn này, sử dụng hai mặt nạ dưỡng khí khác nhau. Các cậu bé có thể dùng loại mặt nạ thoải mái hơn nếu không thể dùng loại tiêu chuẩn. Đèn cũng có thể gắn vào một tuabin nhỏ để giúp định hướng trong vùng nước đục", một người tên Roman Zitniak chia sẻ quan điểm khác.

Độc giả Brett Fitzgerald cho rằng nên sử dụng một đường ống để đưa những đứa trẻ ra ngoài. "Nếu đội cứu hộ lắp đặt một số đường ống thật kín và đủ rộng cho một đứa trẻ, họ có thể kéo các thiếu niên qua các đoạn nguy hiểm bằng dây thừng. Điều này giúp tiết kiệm thời gian hơn so với việc dạy đội bóng cách sử dụng thiết bị lặn".

Henry Crichlow, một kỹ sư chuyên nghiệp, đưa ra bản vẽ thể hiện quá trình đưa các cậu bé ra ngoài bằng dây thừng nối với một ván trượt luồn qua một đường ống bằng thép.

Bản vẽ của kỹ sư Henry Crichlow. Ảnh: Bangkok Post.
Bản vẽ của kỹ sư Henry Crichlow. Ảnh: Bangkok Post.

Độc giả Phil Collet lại tập trung vào tầm quan trọng của việc ngăn dòng chảy tại những điểm nước lũ chảy vào lòng hang. Ông đề xuất sử dụng các vật liệu đặc biệt thay vì dùng đá để xây đập.

"Tôi cho rằng nên sử dụng hỗn hợp xi măng và đất sét bentonite pha với diesel để đắp lên thượng nguồn các con suối. Bentonite gần như sẽ hóa rắn ngay lập tức khi tiếp xúc với nước, giúp lấp kín và chặn dòng chảy", ông giải thích.

Bên cạnh phương án đưa đội bóng ra ngoài bằng cách lặn qua lối hang chính ngập nước, đội cứu hộ cũng đang tích cực tìm kiếm lỗ thông khác từ đỉnh núi có thể khoan xuống vị trí các cậu bé mắc kẹt. Hôm qua các chuyên gia đã phát hiện một đường hầm lớn sâu tới 100 m có khả năng giúp triển khai kế hoạch này.

Hành trình tới vị trí của đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt trong hang sâu. Bấm vào hình để xem chi tiết. Đồ họa: Tạ Lư.
Hành trình tới vị trí của đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt trong hang sâu. Bấm vào hình để xem chi tiết. Đồ họa: Tạ Lư.

Theo Vnexpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 9 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 12 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 13 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 14 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 23 giờ trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - CEO Tesla bày tỏ 'Đây là việc tôi ghét nhất nhưng nó phải được thực hiện”, song việc này là cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng xe điện số một thế giới.

Top