Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Hàn Quốc tới Triều Tiên đoàn tụ gia đình sau 65 năm ly tán

Thứ hai, 15:15 20/08/2018 | Bốn phương

Các gia đình hôm nay sẽ bắt đầu đoàn tụ trong một tuần sau hàng thập kỷ bị chia tách trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Đẫm nước mắt cảnh mẹ già chỉ mong gặp lại con trước khi chết trong cuộc đoàn tụ Hàn - Triều Đẫm nước mắt cảnh mẹ già chỉ mong gặp lại con trước khi chết trong cuộc đoàn tụ Hàn - Triều

GiadinhNet - Nỗi đau bị chia cắt của những người ở cái tuổi gần đất xa trời chờ đến ngày gặp mặt người thân đã khiến họ mong mỏi mãi không thôi. Nỗi đau ấy khắc họa rõ nét trong cuộc đoàn tụ Hàn - Triều diễn ra vào ngày 20/8 và kéo dài đến ngày 26/8.

Người Hàn Quốc hôm nay có mặt gần Khu Phi quân sự (DMZ) phân cách hai miền để chuẩn bị đoàn tụ gia đình. Ảnh: Reuters.
Người Hàn Quốc hôm nay có mặt gần Khu Phi quân sự (DMZ) phân cách hai miền để chuẩn bị đoàn tụ gia đình. Ảnh: Reuters.

89 người Hàn Quốc sáng nay rời thị trấn ven biển Sockcho để tới khu nghỉ dưỡng trên núi Gumgang ở phía đông Triều Tiên chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán diễn ra vào chiều nay. Họ sẽ được gặp những người thân thích bị chia cắt trong Chiến tranh Triều Tiên vào 19-21h, sau bữa tối do Triều Tiên chủ trì, theo Reuters.

Vào ngày thứ hai, các thành viên gia đình ở hai miền sẽ gặp lại nhau và cùng nhau ăn trưa. Trong ba ngày từ 20 đến 22/8, họ sẽ được đoàn tụ 6 lần trong khoảng thời gian 11 giờ. Từ 24 đến 26/8, 83 người Triều Tiên cũng sẽ đoàn tụ với thành viên gia đình ở Hàn Quốc tại cùng địa điểm.

Một cụ bà Hàn Quốc tới tham dự buổi đoàn tụ với thành viên gia đình ở Triều Tiên hôm nay. Ảnh: Reuters.
Một cụ bà Hàn Quốc tới tham dự buổi đoàn tụ với thành viên gia đình ở Triều Tiên hôm nay. Ảnh: Reuters.

Những người Hàn Quốc đến tham dự buổi đoàn tụ phần lớn đều đã ở độ tuổi 70, 80, trong đó có một cụ bà 101 tuổi. Chính phủ Hàn Quốc cử khoảng 30 nhân viên y tế đi theo đoàn để chăm sóc sức khỏe cho họ.

"Hầu hết những người tham gia đều cao tuổi, trong đó có nhiều người bị cao huyết áp, tiểu đường và một số vấn đề sức khỏe khác. Trước cuộc họp mặt, chúng tôi kiểm tra kỹ tình trạng sức khỏe của từng người để họ có thể tham dự sự kiện theo kế hoạch", bác sĩ Han Sang-jo nói.

"Tôi đã hơn 90 tuổi nên không biết khi nào tôi sẽ chết. Tôi rất vui khi được chọn lần này, cứ như đang đi trên mây vậy", Moon Hyun-sook, 91 tuổi, chia sẻ trước khi gặp lại người em gái đang ở Triều Tiên.

Nhiều người Hàn Quốc mang theo quà cho người thân ở Triều Tiên như tất, đồ lót, áo ấm, thuốc men, kem đánh răng và thực phẩm. Họ chỉ chọn những món đồ thông thường vì quà đắt tiền không được phía Triều Tiên cho mang về.

"Tôi đã chuẩn bị cho anh trai một số loại thuốc như thuốc tiêu hóa, nhức đầu, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và một số nhu yếu phẩm hàng ngày", Lee Soo-nam, cụ ông 76 tuổi người Hàn Quốc bị chia cắt với anh trai trong chiến tranh, cho biết. "Anh tôi nhiều tuổi rồi nên tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vì anh ấy vẫn còn sống đến bây giờ".


Các thành viên tham gia buổi đoàn tụ xuất phát từ thị trấn ven biển Sockcho, đông bắc Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Các thành viên tham gia buổi đoàn tụ xuất phát từ thị trấn ven biển Sockcho, đông bắc Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên là kết quả đạt được trong thỏa thuận giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 4. Hai nước đã tổ chức 20 cuộc đoàn tụ từ sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên diễn ra vào tháng 6/2000. Hàn - Triều không tổ chức thêm cuộc đoàn tụ nào từ tháng 10/2015.

Giới chức Hàn Quốc coi việc giúp các gia đình đoàn tụ là một "vấn đề nhân đạo", đặc biệt khi nhiều người đã trên 80 tuổi. Theo Viện nghiên cứu Hyundai, tới tháng 3, hơn một nửa trong số 131.531 người Hàn Quốc đăng ký để được gặp mặt thân nhân ở Triều Tiên đã qua đời.

Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953 kết thúc chỉ với một thỏa thuận ngừng bắn khiến hai nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Tại hội nghị thượng đỉnh, lãnh đạo hai miền cam kết sẽ phối hợp cùng nhau để hướng tới ký hiệp ước hòa bình, chính thức kết thúc chiến tranh, nhưng đến nay chưa có lộ trình chính thức nào được đưa ra.

Theo Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 13 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 16 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 17 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 18 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

Top