Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngôn tình đời thực: Quen biết 17 năm, người phụ nữ quyết định xây tổ ấm với con trai của bạn thân sau 2 tháng yêu đương

Thứ tư, 13:07 17/06/2020 | Bốn phương

Câu chuyện tình tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết đã khiến dân mạng xôn xao nhiều ngày qua.

Trang Chinapress đưa tin, những ngày gần đây MXH Trung Quốc xôn xao về chuyện tình yêu lạ kỳ của người phụ nữ 40 tuổi kết hôn cùng bạn trai 25 tuổi. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng quan tâm là chú rể không phải ai xa lạ, mà chính là con trai của bạn thân cô dâu, cả 2 quen biết nhau từ 17 năm trước nhưng mãi đến cuối năm 2018, họ mới bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Ngôn tình đời thực: Quen biết 17 năm, người phụ nữ quyết định xây tổ ấm với con trai của bạn thân sau 2 tháng yêu đương - Ảnh 1.

Người phụ nữ trong câu chuyện này tên là An Na, sinh năm 1980, hiện đang làm quản lý cấp cao của một viện thẩm mỹ. Vì làm việc trong môi trường làm đẹp nên ngoại hình của An Na rất trẻ trung dù cô đã kết hôn và có 3 người con trai, đứa con lớn nhất năm nay đã 20 tuổi.

Được biết, An Na và mẹ chồng đã quen biết với nhau từ rất lâu nhưng chỉ chơi thân với nhau 15 năm trở lại đây. Từ khi quen biết, họ đã thường xuyên gặp nhau ăn uống và tâm sự vui buồn trong cuộc sống. Cũng chính vì vậy, An Na mới gặp được chồng mình vào 17 năm trước.

Sau khi câu chuyện được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, An Na đã chia sẻ giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng để chứng minh chuyện tình của mình là sự thật. Cô cho biết mình và chồng gặp nhau lần đầu tiên năm 2003 trong một buổi gặp mặt hội bạn: "Lúc đó tôi 23 tuổi còn chồng chỉ mới 8 tuổi. Vào thời điểm đấy, tôi chỉ xem chồng mình như một đứa trẻ". 

Ngôn tình đời thực: Quen biết 17 năm, người phụ nữ quyết định xây tổ ấm với con trai của bạn thân sau 2 tháng yêu đương - Ảnh 2.

Nhưng từ khoảnh khắc đấy, hai người dần trở nên thân thiết và quan tâm đến nhau. Đến năm 2018, An Na và bạn trai trở thành một đôi. Cả hai quyết định tiến đến hôn nhân chỉ sau 2 tháng chính thức hẹn hò.

Nói về tình yêu của mình, An Na cho biết, hầu như mọi người đều hoài nghi về mối quan hệ này. Thậm chí, đến mẹ ruột của chồng, đồng thời cũng là bạn thân An Na cũng không chấp nhận được sự thật đó.

Người phụ nữ 40 tuổi nói: "Có vài người hỏi, tôi kết hôn với con trai của bạn thân thì người bạn thân đó có đồng ý không? Nói thật thì lúc bạn thân biết chuyện, cô ấy đã sốc đến mức phải nhập viện, lúc đó tôi cũng rất sợ".

Ngôn tình đời thực: Quen biết 17 năm, người phụ nữ quyết định xây tổ ấm với con trai của bạn thân sau 2 tháng yêu đương - Ảnh 3.
Ngôn tình đời thực: Quen biết 17 năm, người phụ nữ quyết định xây tổ ấm với con trai của bạn thân sau 2 tháng yêu đương - Ảnh 4.

Vì An Na quá trẻ trung nên không ai biết được khoảng cách tuổi tác giữa họ.

Hiện tại, mối quan hệ bạn thân 15 năm đã trở thành quan hệ mẹ chồng con dâu nhưng giữa 2 người phụ nữ vẫn vui vẻ, cuộc sống vẫn bình thường chỉ có xưng hô là thay đổi.

Theo An Na, cô đã bắt đầu tập thể dục thường xuyên và duy trì chế độ chăm sóc sức khỏe để có thể trẻ đẹp hơn và giữ được trái tim của chồng. Đồng thời, hai vợ chồng An Na cũng đang chờ đợi đứa con đầu lòng.

Câu chuyện tình tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết đã khiến dân mạng xôn xao nhiều ngày qua, nhiều người vẫn tin rằng tình yêu đích thực sẽ vượt qua mọi rào cản.

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 13 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 17 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 18 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 18 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

Top