Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi phạm có thể đã giấu thi thể Nhật Linh trong xe cắm trại

Thứ bảy, 11:01 15/04/2017 | Bốn phương

Cảnh sát tỉnh Chiba đã tịch thu 2 chiếc xe của nghi phạm Shibuya vì cho rằng chúng có liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại bé Nhật Linh.

Nghi phạm từng giúp tìm kiếm, quyên góp tiền đưa thi thể Nhật Linh về nước Nghi phạm không có mặt ở vị trí làm việc sáng Nhật Linh mất tích Dân Nhật bất ngờ vì nghi phạm sát hại bé gái Việt là hội trưởng phụ huynh

Báo Asahi của Nhật đưa tin, cảnh sát tỉnh Chiba đã tịch thu 2 chiếc xe của nghi phạm Shibuya bao gồm một chiếc xe hơi trong bãi đỗ xe chung cư và một chiếc xe trắng chuyên dụng khi đi cắm trại, đỗ ở bãi xe gần nhà.


Cơ quan chức năng tịch thu xe cắm trại của Shibuya Yasumasa.

Cơ quan chức năng tịch thu xe cắm trại của Shibuya Yasumasa.

Quản lý bãi đỗ xe cho biết Shibuya Yasumasa thuê chỗ đỗ chiếc xe cắm trại từ 5 năm trước và chỉ dùng phương tiện này vài lần trong một năm. Một cư dân sống tại khu vực đó còn kể từng thấy đèn của chiếc xe này được bật trong suốt vài giờ.

Cơ quan chức năng tin rằng Nhật Linh bị bắt cóc ngay sau khi rời nhà đến trường vào sáng 24/3, nghi phạm có thể đã giấu cô bé trong chiếc xe cắm trại. Phía cảnh sát đang xác minh liệu có phải Shibuya đã sử dụng chiếc xe trên để phi tang thi thể và các đồ dùng của Linh hay không.

Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ vào 8h sáng, ngày 14/4. Nghi phạm từng là chủ tịch hội phụ huynh học sinh ở trường tiểu học mà bé Nhật Linh cũng như con của ông ta đang theo học. Người này sống cách nhà bé Linh khoảng 300m và tham gia công việc giám sát các học sinh từ nhà đến trường hàng ngày trong vòng hai năm nay. Tuy nhiên, vào ngày bé Linh mất tích trên đường đi học, Shibuya không tham gia hoạt động trên.

Đêm 24/3, khi gia đình Lê Thị Nhật Linh thông báo em bị mất tích trên đường đến trường, chính nghi phạm đã cùng cư dân địa phương tham gia tìm kiếm ở quanh khu vực lân cận và sau đó 10 ngày, Shibuya còn đứng ra kêu gọi quyên góp, hỗ trợ gia đình đưa thi thể bé Linh về nước an táng. Trước đó, kết quả giám định cũng cho thấy ADN của ông ta trùng khớp với ADN còn lưu lại trên những đồ vật đã được tìm thấy của bé Linh.

Sau khi bắt vào sáng qua, nghi phạm đã sử dụng quyền im lặng trong cuộc thẩm vấn của các nhà điều tra. Động cơ của người này hiện chưa được làm rõ.

Bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt sinh sống tại Nhật Bản bị mất tích và bị sát hại trên đường đi học vào ngày 24/3. Cảnh sát xác định Linh thiệt mạng do bị siết cổ đến ngạt thở và hung thủ đã ra tay ở một địa điểm khác trước khi bỏ lại thi thể không quần áo của em bên một bờ kênh thành phố Abiko, cách nhà 10 km. Chiều 31/3, lễ tang Nhật Linh được tổ chức tại nhà riêng ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Hôm 3/4, gia đình đã đưa thi thể bé Linh về an táng tại quê nhà Hưng Yên.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Chuyện đó đây - 50 phút trước

Người phương Đông và phương Tây có lối sống khác biệt đến thế nào? Bộ ảnh minh họa này có thể cho chúng ta một góc nhìn thú vị.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 20 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Top