Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày thứ 4 tìm kiếm máy bay AirAsia: Tìm được tất cả 7 thi thể, máy bay mất tích nằm dưới đáy biển

GiadinhNet – Tính đến thời điểm này đã có tổng cộng 7 thi thể được tìm thấy trong khu vực tìm kiếm máy bay QZ8501. Hiện 2 chiếc quan tài chứa thi thể nạn nhân đã nhận dạng được chuyển đến Surabaya, Indonesia.

Như tin đã đưa, kết thúc ngày thứ 3 của cuộc tìm kiếm máy bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn Indonesia đã phát hiện được mảnh vỡ máy bay QZ8501 và một số thi thể ở khu vực máy bay mất tích. Xem thêm: Ngày thứ 3 tìm kiếm máy bay AirAsia – QZ8501

*Hôm nay - 31/12 là ngày thứ 4 tìm kiếm máy bay AirAsia - QZ8501 

6h50: Chính xác tìm thấy 3 thi thể

Như tin đã đưa, hải quân Indonesia ban đầu tuyên bố đã trục vớt được hơn 40 thi thể nạn nhân trong chuyến bay QZ8501. Tuy nhiên, sau đó, ông Fransiskus Bambang Soelistyo, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu hộ nước này đính chính lại thông tin, cho biết chỉ mới có 3 thi thể được trục vớt.

7h45: Mỹ dự định điều thêm tàu để hỗ trợ Indonesia tìm kiếm xác máy bay AirAsia

Chuẩn đô đốc John Kirby, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết: Tàu chiến ven biển USS Fort Worth "đã được chuẩn bị để điều động từ Singapore tới khu vực tìm kiếm máy bay QZ8501".

Trước đó, Washington đã triển khai tàu khu trục USS Sampson tới hỗ trợ Indonesia trong quá trình tìm kiếm mảnh vỡ và thi thể hành khách trên chuyến bay QZ8501. Hải quân Mỹ cũng sẵn sàng cung cấp phi cơ tuần tra hàng hải "giúp lập bản đồ khu vực có mảnh vỡ trên mặt biển"

ussfortworth31e-3957-1419984034.jpg
Tàu USS Fort Worth. Ảnh: US Navy.

Tại sân bay quốc tế Juanda ở Surabaya đã bố trí sẵn 75 xe cứu thương để tiếp nhận các thi thể nạn nhân. Ba thi thể đã được trục vớt sẽ được chuyển đến một bệnh viện cách đó 10 km để khám nghiệm và nhận dạng. Các gia đình cũng được đưa đến bệnh viện này. 

8h15: Hôm nay - 31/12, đội cứu hộ đa quốc gia mở một cuộc tìm kiếm quy mô trên Biển Java để tìm những nạn nhân còn lại của máy bay QZ8501 của AirAsia. Sẽ có khoảng 30 tàu và 21 máy bay cứu hộ từ Indonesia, Australia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Mỹ tham gia cuộc tìm kiếm.

Các túi đựng xác được đội cứu hộ chuẩn bị, đưa đến khu vực tìm kiếm QZ8501

Các túi đựng xác được đội cứu hộ chuẩn bị, đưa đến khu vực tìm kiếm QZ8501

Hàng chục thợ lặn hải quân sẽ bắt đầu lùng sục dưới biển để tìm các mảnh vỡ và hộp đen của chiếc máy bay.

Vùng tìm kiếm tập trung vào 4 khu vực, phạm vi rộng 56 hải lý.

8h43: Trưởng cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia Bambang Soelistyo cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 3 thi thể vào sáng nay 31/12. Như vậy, hiện đã vớt được 6 thi thể nhưng do thời tiết xấu nên những thi thể này hiện chưa thể chuyển đến Pangkalan Bun, thị trấn trên đảo Borneo, Indonesia.

Phát hiện thi thể thứ 7 của QZ8501

9h05: Tổng thống Indonesia Joko Widodo bày tỏ: “Tôi đồng cảm sâu sắc với những mất mát của thân nhân hành khách trên chuyến bay QZ8501, tôi cầu nguyện cho họ có đủ nghị lực để đối mặt với thảm họa này”. Ông Joko Widodo cũng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của nhiều nước: Singapore, Malaysia, Úc, Hàn Quốc, Mỹ… trong cuộc tìm kiếm QZ8501.

Indonesias President Joko Widodo (right) walking beside AirAsias CEO Tony Fernandes after meeting with family members of passengers onboard AirAsia flight QZ8501 in Juanda International Airport, Surabaya on Dec 30, 2014. -- PHOTO: REUTERS

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải) và ông chủ Tập đoàn AirAsia - Tony Fernandes Ảnh: Reuters

9h37: Ông Bambang Soelistyo, người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia thông báo đã xác nhận 3 thi thể trục vớt ngày hôm qua gồm 2 người phụ nữ và một cậu bé. 3 thi thể mới trục vớt ngày hôm nay gồm 2 nam và một nữ.

CNN đưa tin trong số 6 thi thể này có một thành viên phi hành đoàn, bởi người này mặc đồng phục của hãng AirAsia.

9h50: Trang CNA đưa tin người thân của hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay QZ8501 đã cung cấp dấu vân tay và các mẫu vật khác để hỗ trợ nhận dạng các thi thể được trục vớt.

Thân nhân cung cấp dấu vân tay để giúp nhận dạng thi thể nạn nhân.
Thân nhân cung cấp dấu vân tay để giúp nhận dạng thi thể nạn nhân của QZ8501

10h14: Trang Detik dẫn lời ông S.B. Supriyadi, lãnh đạo hoạt động cứu hộ của không quân Indonesia thông báo hiện giờ thời tiết tại khu vực tìm kiếm QZ8501 rất xấu, mưa to và gió mạnh, dự báo sóng biển cao từ 0,5-1,25m làm cản trở công tác tìm kiếm. Các thợ lặn vẫn làm việc nhưng các trực thăng thì không thể hoạt động do mưa lớn và mây mù.

diver-7833-1419994864.jpg

Nhóm thợ lặn tham gia tìm kiếm nạn nhân QZ8501

10h40: Tàu Bung Tumo - một chiêc tàu tham gia tìm kiếm của Indonesian phát hiện một túi xách, thức ăn và giày trẻ em.

Untitled-1-6183-1419996309.jpg

11h07: Lực lượng tìm kiếm Indonesia đã thu được hình ảnh siêu âm của một vật thể nghi là thân máy bay QZ8501. Vật thể này được phát hiện ở độ sâu 24 - 30 m.

Theo hình ảnh này, chiếc máy bay đang ở dưới đáy biển và dường như trong trạng thái bị lộn ngược. Vị trí phát hiện vật thể trên nằm cách nơi tìm thấy các mảnh vỡ hôm qua từ 3,2 đến 3,5 km.

11h20: Tờ Today của Singapore cho biết, đã có 93 gia đình nộp các thông tin tổng quát về hành khách cho cơ quan cứu nạn, 30 gia đình đã gửi mẫu để xét nghiệm DNA. Bệnh viện Bhayankara ở thành phố Surabaya nói rằng đã "sẵn sàng 100%" để đón nhận thi thể các nạn nhân.

Xe cứu thương ở sân bay Juanda. Ảnh: CNA
Xe cứu thương ở sân bay Juanda. Ảnh: CNA

11h34: Báo chí địa phương đưa tin tình hình thời tiết ở khu vực tìm kiếm hiện đã tốt hơn so với sáng nay.

Cựu bộ trưởng truyền thông Indonesia cho biết trên Kompas TV rằng, vẫn có thể biết được liệu có còn người nào sống sót trên QZ8501 thông qua tình trạng của cửa thoát hiểm máy bay.

12h25: Báo chí địa phương đưa tin, lực lượng cứu hộ vừa phát hiện thêm một thi thể. Như vậy, tính đến thời điểm này đã có tổng cộng 7 thi thể, gồm 3 nữ và 4 nam được tìm thấy.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận một thi thể nạn nhân trên vùng biển tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận một thi thể nạn nhân trên vùng biển tìm kiếm.

13h15: Trong số các thi thể được vớt lên, thi thể một nữ tiếp viên người Indonesia (được xác định là nữ tiếp viên thực tập 20 tuổi có tên Khairunisa Haidar Fauzi) được phát hiện trong tình trạng còn nguyên đồng phục AirAsia. Một số thi thể khác cũng nguyên quần áo.

Bà Tri Rismaharini, thị trưởng thành phố cho biết: Các thi thể sẽ được chuyển từ tàu hải quân đến Pankalan Bun bằng trực thăng, sau đó bằng máy bay đến Surabaya. Có thể họ  được đưa đến bằng các quan tài chứ không phải túi đựng thi thể.

Tiếp viên Khairunisa Haidar Fauzi (20 tuổi). Ảnh: Twitter
Tiếp viên Khairunisa Haidar Fauzi (20 tuổi). Ảnh: Twitter

13h27: Tổng thống Indonesia - Joko Widodo thị sát trực tiếp cuộc tìm kiếm QZ8501

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) trong buồng lái của chiếc máy bay C130 Hercules đang tham gia tìm kiếm máy bay mất tích.

13h48: Đã có 2 thi thể được đưa về thành phố Pangkalan Bun, tỉnh Trung Kalimantan, Indonesia. 5 thi thể khác vẫn chưa được đưa về bởi thời tiết xấu.

Các thành viên của đội cứu hộ Indonesia đang đưa một thi thể xuống máy bay tại Pangkalan Bun.

Các thành viên của đội cứu hộ Indonesia đang đưa một thi thể xuống máy bay tại Pangkalan Bun.

Một quan chức cấp cao của quân đội Indonesia cho biết, những người nhái hải quân tốt nhất đang lặn tìm thi thể các nạn nhân tử nạn của chuyến bay QZ8501.

14h10: Hiện tại, sóng lớn đã đẩy các thi thể trên biển trôi xa khỏi 50 km về phía đông so với hôm qua.

Các thi thể dường như đang trôi về hướng bờ biển Kalimantan. Các tàu đã được triển khai đến đây để phục vụ cho công tác tìm kiếm, cứu hộ. Khoảng 90 thợ lặn nhưng biển động khiến họ không thể xuống nước.

14h35: Chính phủ Indonesia đã đề nghị người dân nước này hủy các buổi lễ đón năm mới ngoài trời để tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong thảm họa máy bay AirAsia - QZ8501.

Hải quân Mỹ cũng vừa công bố hình ảnh trực thăng MH-60R trên chiến hạm USS Sampson rà soát mặt biển để tìm QZ8501.

Nhập mô tả cho ảnh

Hình ảnh trực thăng MH-60R trên chiến hạm USS Sampson

14h50: Giới chức Indonesia đã xác định danh tính của hai thi thể. Họ đã đưa nạn nhân vào quan tài và chuyển tới thành phố Surabaya. Theo Straits Times, 2 trong số 7 thi thể được vớt lên hiện đã được chuyển tới thành phố Surabaya là 1 nam và 1 nữ. Thi thể nam là một thiếu niên, cao 1m4, mặc áo sơ mi xanh và quần nâu. Thi thể người nữ cao 1m6, mặc quần jean xanh và áo sơ mi màu xanh đậm.

Untitled-1-4162-1420009817.jpg

Lực lượng tìm kiếm vận chuyển một thi thể nam giới được tìm thấy trong tình trạng có mặc áo phao.

15h10: Ngoài vớt được 7 thi thể, lực lượng tìm kiếm cũng vớt được những vật thể khác gồm một cửa sổ của máy bay, một ván trượt của máy bay, một ba lô màu xanh trẻ em, một phần máy hút bụi.

Untitled-2-5483-1420011850.jpg
Các sĩ quan trên một tàu hải quân Malaysia vớt được máng trượt của máy bay QZ8501.

15h48: Tổng thống Singapore - Tony Tan Keng Yam và Thủ tướng nước này - Lý Hiển Long đã gửi thư chia buồn tới Tổng thống Indonesia - Joko Widodo về thảm kịch hàng không đau đớn này.

Trong khi đó, trên trang Twitter cá nhân, giám đốc điều hành AirAsia - Tony Fernandes viết ông "tan nát cõi lòng" khi trông thấy các thi thể nạn nhân và những vật còn sót lại sau chuyến bay định mệnh. "Chúng tôi sẽ mạnh mẽ vì gia đình các nạn nhân, những thành viên của AirAsia và hành khách của  AirAsia ". Hiện giờ, ông đang trên đường đến Surabaya – nơi các thi thể của QZ8501 được chuyển đến để nhận dạng.

Tony Fernandes

Giám đốc điều hành AirAsia - ông Tony Fernandes. Ảnh: Theguardian

16h05: Hai chiếc quan tài chứa thi thể nạn nhân QZ8501 đã được nhận dạng rời Pangkalan Bun đến Surabaya, trong khi 5 thi thể còn lại vẫn đang ở trên một tàu hải quân Indonesia.

a-5241-1420016165.jpg
2 chiếc quan tài chứa thi thể nạn nhân QZ8501

16h17: Anh trai của một nữ hành khách trên QZ8501 - Juan Ang, vẫn nuôi hy vọng và cầu nguyện em gái mình còn sống trước thực tế lực lượng cứu hộ đã vớt được nhiều thi thể trong khu vực tìm kiếm chiếc máy bay xấu số của hãng hàng không giá rẻ AirAsia.

Nhập mô tả cho ảnh

Thân nhân hành khách của QZ8501 chờ tin tức tìm kiếm và cầu nguyện cho người nhà của mình

Xem chùm ảnh: Người thân nạn nhân máy bay QZ8501 vẫn hy vọng một phép nhiệm màu

16h30: Xe cứu thương xếp hàng trong một tòa nhà thuộc sân bay quốc tế Juanda, thành phố Surabaya, Indonesia để chờ tới lượt chở thi thể nạn nhân trong chuyến bay QZ8501 hôm 31/12.

Hai thi thể nạn nhân QZ8501 được đưa về đất liền

Trong khi đó, thợ lặn của Hải quân Indonesia đưa các thiết bị lặn ra khỏi máy bay sau khi tới căn cứ không quân Pangkalan, đảo Kalimantan, Indonesia.

Hai thi thể nạn nhân QZ8501 được đưa về đất liền

16h50: Theo Jakarta Post, hiện các hoạt động vận chuyển thi thể tại căn cứ không quân Pangkalan Bun, đảo Kalimantan phải tạm ngừng do thời tiết xấu. 

17h17: Một tàu cứu hộ - MV Swift Rescue, Singapore sẽ triển khai thiết bị điều khiển từ xa tới khu vực tìm kiếm QZ8501 vào ngày mai để tìm xác máy bay QZ8501 và chiếc hộp đen của nó.

Hai thi thể nạn nhân QZ8501 về đất liền

Ảnh: CNA

17h50: Giới chức Indonesia đính chính rằng không ai trong số 7 thi thể được tìm thấy có mặc áo phao theo như tin tức được phát đi trước đó. 

Xem thêm: Toàn cảnh vụ máy bay AirAsia - QZ8501 mất tích ngày 28/12/2014

LD (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Người phương Đông và phương Tây có lối sống khác biệt đến thế nào? Bộ ảnh minh họa này có thể cho chúng ta một góc nhìn thú vị.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Top