Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nga đóng cửa biên giới tại vùng Viễn Đông ngăn ngừa lây lan virus corona

Trong bối cảnh dịch viêm phổi do nhiễm virus corona mới (2019-nCoV) đang có xu hướng lan rộng, ngày 30/1, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký quyết định đóng cửa biên giới tại khu vực Viễn Đông của Nga nhằm ngăn ngừa lây lan virus corona.

Nga đóng cửa biên giới tại vùng Viễn Đông ngăn ngừa lây lan virus corona - Ảnh 1.
Nga đang nỗ lực ngăn chặn sự xâm nhập của virus corona chủng mới. Ảnh minh họa: Trần Hiếu/PV TTXVN tại LB Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Thủ tướng Mishustin đã thông báo về việc này ngay khi bắt đầu phiên họp Chính phủ Nga. Thủ tướng Nga cũng đã yêu cầu Phó Thủ tướng Tachiana Golikova  hằng ngày thông báo cho người dân về các biện pháp ngăn ngừa, cũng như cảnh báo nguy cơ lây truyền bệnh dịch liên quan virus corona chủng mới.

Theo ông Mishustin, Tổng thống Vladimir Putin cũng được báo cáo hằng ngày về các biện pháp mà Chính phủ Nga đang áp dụng để ngăn ngừa lây lan bệnh dịch này. Thủ tướng Nga khẳng định chính phủ cần phải làm tất cả để bảo vệ người dân Nga trước căn bệnh này.

Ngày 27/1 vừa qua, Thủ tướng Mishustin đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi do nhiễm virus corona mới gồm các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Cơ quan LB Nga bảo vệ người tiêu dùng và sức khỏe con người - Rospotrebnadzor, Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ và Bộ Công Thương....

Cũng trong ngày 30/1, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này sẽ tạm ngừng cấp thị thực (visa) điện tử cho các công dân Trung Quốc.

Trước đó một ngày, Phó Thủ tướng Golikova cho biết hoạt động vận tải đường sắt giữa Trung Quốc và Nga, ngoại trừ các chặng Moskva - Bắc Kinh và ngược lại, sẽ tạm ngừng từ 0h (giờ Moskva) ngày 31/1 do nguy cơ lây lan virus corona. Ngoài ra, các trường đại học của Nga sẽ được yêu cầu kéo dài kỳ nghỉ đến ngày 1/3 cho các sinh viên Trung Quốc về nước đón Năm mới.

Phó Thủ tướng Golikova cũng cho biết 5 khu vực ở vùng Viễn Đông của Nga, gồm tỉnh Amur, Khu tự trị Do Thái, tỉnh Khabarovsk, tỉnh Primorsk và vùng Ngoại Baikal, sẽ kéo dài việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc để ngăn chặn nguy cơ lây lan virus corona.

Malaysia sẵn sàng triển khai các biện pháp đối phó

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 30/1, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng  cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc về việc đưa ra gói kích thích kinh tế, cũng như sẵn sàng triển khai các biện pháp đối phó với tác động của dịch viêm phổi do virus corona gây ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Lim Guan Eng nói rằng Chính phủ Malaysia đang nghiên cứu và phân tích mức độ tác động do virus này gây ra, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện nay là cần tập trung và ủng hộ những nỗ lực và các biện pháp do Bộ Y tế đưa ra nhằm ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của loại virus này.

Bộ trưởng Lim cũng tiết lộ trước khi dịch viêm phổi do virus corona mới bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, Chính phủ Malaysia đã lên kế hoạch sử dụng một gói kích cầu kinh tế nhằm đối phó với tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và có thể sử dụng gói này nhằm đối phó với những ảnh hưởng do dịch bệnh này gây ra.

Malaysia là một trong những điểm du lịch ưa thích của du khách Trung Quốc với khoảng từ 2 - 3 triệu lượt người Trung Quốc thăm thân và du lịch hằng năm. Với tư cách nước chủ nhà Tuần lễ Cấp cao APEC 2020, Malaysia lấy chủ đề "Tới thăm Malaysia 2020" (Visit Malaysia 2020) hướng tới mục tiêu thu hút 30 triệu lượt khách quốc tế. Chính vì vậy, dịch viêm phổi do virus corona gây ra sẽ ảnh hưởng lớn tới mục tiêu này, cũng như chính sách tài khóa của Malaysia. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lim khẳng định Chính phủ Malaysia chưa điều chỉnh chính sách tài khóa và dự báo tăng trưởng kinh tế.

Theo ghi nhận của Bộ Y tế Malaysia, nước này đã có 8 ca nhiễm virus corona cùng 89 người đang được theo dõi do có dấu hiệu nghi vấn liên quan tới căn bệnh này.

Để ngăn chặn dịch bệnh, Malaysia đã áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt, trong đó có việc đóng cửa tất cả các cơ sở cấp thị thực (visa) tại Vũ Hán, Hồ Bắc và các địa điểm lân cận vùng tâm dịch. Đáng chú ý, ngày 28/1, Cục Nhập cư Malaysia đã tạm giữ 14 du khách Trung Quốc đến từ Vũ Hán trên cùng chuyến bay vào Malaysia tại Sân bay Kuala Lumpur và sau đó đưa lên máy bay để trở về Trung Quốc.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad khẳng định sẵn sàng tiếp nhận công dân nước này đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vũ Hán trở về nước nếu phía Trung Quốc cho phép.

Tập đoàn Ikea đóng cửa tất cả 30 cửa hàng tại Trung Quốc

Cùng ngày 30/1, Tập đoàn Ikea của Thụy Điển thông báo sẽ đóng cửa tất cả 30 cửa hàng của tập đoàn tại Trung Quốc Đại lục cho đến khi có thông báo tiếp theo. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/1. Tập đoàn cũng yêu cầu khoảng 14.000 nhân viên làm việc cho Ikea tại Trung Quốc nghỉ ở nhà nhưng vẫn được hưởng lương cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Ngày 29/1 vừa qua, Ikea cho biết đã đóng cửa 50% số cửa hàng tại nước này, sau thông báo đầu tiên hồi tuần trước về việc đóng cửa một cửa hàng tại thành phố Vũ Hán.

Theo TTXVN

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 15 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top