Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con sơ sinh xuống cống sâu hơn 2m gây phẫn nộ

Chủ nhật, 09:38 10/04/2016 | Bốn phương

Một nữ công nhân 32 tuổi đã nhẫn tâm bỏ vứt bỏ con mới sinh xuống cống ở phía tây thủ đô Sydney, Úc khiến dư luận vô cùng căm phẫn.

Sự việc bắt nguồn từ việc mang thai ngoài ý muốn của bà mẹ. Sau khi sinh một bé trai khỏe mạnh tại bệnh viện Blacktown lúc 1h sáng ngày 18/11/2014, ngay chiều hôm đó người phụ nữ này đã mang đứa bé đi.

Vào khoảng 15h cùng ngày, người mẹ đã vứt đứa con trai mới sinh vào trong một cống thoát nước mưa sâu 2,4 m ở Quakers Hill. Sau đó, người phụ nữ quay trở lại nơi vứt con trai 2 lần để xem xét tình hình.

Cô khai báo với cảnh sát rằng, mình đã trở lại 2 lần để kiểm tra xem đứa bé còn sống hay không nhưng cô "không nghe thất bất cứ tiếng khóc nào và cho rằng đứa bé đã chết".


Cống thoát nước nơi người mẹ vứt bỏ con trai mới sinh.

Cống thoát nước nơi người mẹ vứt bỏ con trai mới sinh.


Chiếc cống sâu 2,4 m

Chiếc cống sâu 2,4 m

Tuy nhiên, 5 ngày sau, vào sáng 24/11/2014, ông David Otte cùng với con gái 18 tuổi đang đạp xe trên đường thì phát hiện thấy có tiếng động lạ phát ra bên trong đường ống ở Quakers Hill. Ông đã lập tức báo với cảnh sát địa phương. 6 người đàn ông, trong đó có 3 nhân viên cảnh sát đã nỗ lực lật nắp cống bằng bê tông nặng hơn 200kg để đưa em bé ra ngoài.

Sau khi được giải cứu, bé trai vẫn được bọc trong tấm chăm phủ của bệnh viện, tấm chăn đã bẩn và một miếng gạch được gắn vào rốn. Thật may mắn bé vẫn còn thở và được chuyển đến Bệnh viên Nhi địa phương trong tình trạng suy dinh dưỡng và mất nước nghiêm trọng.

Cảnh sát cho biết bé trai đã phải trải qua 5 ngày đấu tranh sinh tồn dưới lòng cống mà không được một giọt sữa nào. Kỳ diệu hơn, cậu bé cũng đã sống sót qua những ngày nóng nhất của nước Úc, với nhiệt độ có lúc lên tới hơn 40 độ C.


Đứa trẻ được cảnh sát cứu sống

Đứa trẻ được cảnh sát cứu sống


Đứa trẻ trong tình trạng mất nước và suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Đứa trẻ trong tình trạng mất nước và suy dinh dưỡng nghiêm trọng.


Ông David Otte cùng với con gái 18 tuổi là người phát hiện ra sự việc.

Ông David Otte cùng với con gái 18 tuổi là người phát hiện ra sự việc.

Người phụ nữ được giấu tên vì lý do pháp lý này sau đó đã tới đồn cảnh sát Blacktown để đầu thú, và tại đây cô ta bị truy tố với tội cố ý giết người.

Theo tài liệu của tòa án, cha ruột của đứa trẻ là một người đàn ông ở quốc đảo Fiji. Ông và người phụ nữ này bắt đầu hẹn hò vào tháng 1/2011 nhưng đã rời bỏ cô sau khi phát hiện bạn gái mang thai 3 tháng.

Người phụ nữ đã sống với dì và chú của mình ở Quakers Hill khi cô mang thai để giấu bà con, bạn bè và người bạn trai mới của mình. Ngay sau khi sinh đứa trẻ, người phụ nữ đã nhanh chóng vứt bỏ đứa con không mong muốn này.

Sau khi sự việc bị phơi bày, thân nhân của người phụ nữ tỏ ra quẫn trí và vô cùng bối rối về hành động của con em mình. Bạn bè cô đều tỏ ra bất ngờ trước sự việc vì họ cho biết cô là một người "yêu thương và đối xử rất tốt với trẻ em".

Hiện người phụ nữ này đang bị giam giữ và sẽ chờ xét xử vào ngày 20/6 tới đây.

Theo Tri Thức Trẻ

Nguồn: Daily Mail

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 10 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top