Hà Nội
23°C / 22-25°C

Máu đổ tại lễ hội tình yêu

Thứ năm, 08:08 26/07/2012 | Bốn phương

GiadinhNet - Tính tới 16h ngày 25/7 (giờ Việt Nam) đã có ít nhất 19 người chết trong cuộc hỗn loạn xảy ra tại đường hầm dẫn vào lễ hội Tình yêu (Love Parade) được tổ chức tại thành phố Duisburg, bang Nordrhein Wesfalen, phía Tây nước Đức.

Thảm kịch ngày cuối tuần

Máu đổ tại lễ hội tình yêu 1

Những người tuyệt vọng tìm lối thoát.

Mặc dù cảnh sát thành phố Duisburg đã cố gắng ngăn dòng người tới khu vực lễ hội bởi đám đông quá hỗn loạn song những người tham gia lễ hội vẫn kéo tới khu vực đường hầm đi vào sân khấu chính tạo thành một đám đông hỗn loạn giẫm đạp lên nhau.
 
Theo thống kê, đã có 19 người chết, hơn 100 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng.
 
Giới chức của Đức đã trả lời hãng tin AP rằng một số người thiệt mạng hoặc bị thương khi cố thoát khỏi đường hầm bằng cách nhảy qua một hàng rào và rơi xuống từ độ cao vài mét.
 
Các nhân chứng khi kể lại đều cho biết rằng khung cảnh lúc đó thật kinh khủng. Họ gần như lâm vào tình trạng tuyệt vọng khi người này chồng lên người khác, nếu chẳng may có người bị ngã ngay lập tức có những người khác giẫm đạp lên người họ mà không có cách nào đứng lên được.

- Lễ hội Love Parade là một sự kiện âm nhạc lớn được tổ chức ở Berlin, Đức từ năm 1989.

- Năm 2009, lễ hội bị gián đoạn và tới năm 2010 được tổ chức lại.

- Có khoảng 1,5 triệu người từ khắp nơi trên thế giới tới với lễ hội năm nay.

Phóng viên Tristana Moore - thường trú của BBC tại Đức cho biết, nhiều nhân chứng đã cung cấp thêm thông tin rằng dù cảnh sát cố ngăn cản đám đông nhưng vẫn có hàng trăm, hàng nghìn người cố tình chen lấn và trèo qua hàng rào để tiến vào khu vực lễ hội.

Karl Lowenstein, 21 tuổi, người trực tiếp có mặt tại đường hầm cho biết khung cảnh lúc đó giống như là địa ngục vậy. Anh nói: “Trước mắt tôi tất cả chỉ là màu đen và bức tường người chen chúc. Tôi biết có điều gì đó bất ổn đã xảy ra, có ai đó đã ngã xuống nhưng tôi không thể làm gì được ngoài việc phó mặc cho số phận”.

Kevin Krausgartner, 21 tuổi thì nói rằng cả đời anh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng gì hãi hùng như vậy. Có khoảng 25 người giẫm đạp lên một người đang nằm phía dưới. Thậm chí, trong đường hầm đông tới mức không có không khí để thở. Anh cũng thấy có vài cảnh sát đứng từ chiếc cầu phía trên nhìn xuống đám đông hỗn loạn, nhưng họ chỉ đứng vậy mà không làm gì cả.

Một thanh niên có tên là Fabio cho biết, anh đã cố gắng cảnh báo với cảnh sát trước khi thảm kịch xảy ra. Anh nói: “Tôi và một người bạn đã cố gắng để thoát khỏi đám đông đang dồn vào đường hầm khoảng 45 phút trước khi có người chết. Sau đó, chúng tôi cố gắng báo cảnh sát đóng cửa đường hầm nhưng họ không nghe”.

Bất chấp thảm kịch xảy ra tại lối vào khu lễ hội, lúc đầu nhiều người ở bên trong vẫn không hề hay biết sự việc này. Lễ hội vẫn được tiếp tục diễn ra theo kế hoạch. Ban tổ chức sợ rằng việc ngừng đột ngột lễ hội sẽ dẫn đến một thảm kịch thứ hai.
 
Máu đổ tại lễ hội tình yêu 2
Biển người đổ về lễ hội Love Parade.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Nỗi sợ hãi đã nhanh chóng biến thành sự phẫn nộ đối với các nhà tổ chức vì người tham gia cho rằng họ đã quá coi thường tính mạng của mọi người. Nếu muốn vào lễ hội, chỉ có duy nhất con đường hầm chật hẹp này và khi thảm kịch xảy ra thì rõ ràng là không có chỗ nào mà thoát thân.

Người sáng lập ra lễ hội Love Parade cho rằng, những người tổ chức có lỗi. Họ không có một tí trách nhiệm nào với mọi người. Cảnh sát và quan chức thành phố đã ngay lập tức thực hiện một cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn đến thảm họa đẫm máu này. Bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân.

Thị trưởng thành phố Duisburg, ông Adolf Sauerland cũng đã lên tiếng chỉ trích lực lượng bảo vệ tại lễ hội, đồng thời cũng cam kết sẽ tổ chức một cuộc điều tra quy mô để tìm ra nguyên nhân chủ yếu gây ra thảm họa này.

Nguyệt Linh (Tổng hợp)

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 12 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top