Hà Nội
23°C / 22-25°C

Loại mỹ phẩm kỳ diệu của nàng công chúa quyến rũ cả nhân tình của Võ Tắc Thiên

Thứ bảy, 07:28 28/09/2013 | Bốn phương

GiadinhNet - Trong số những nàng công chúa nổi tiếng lịch sử phong kiến Trung Hoa thì công chúa Thái Bình – con gái của Đường Cao Tông và Võ Tắc Thiên có lẽ là người được các thế hệ sau nhắc tới nhiều nhất.

Ngoài tham vọng quyền lực, nàng còn nổi tiếng với mối quan hệ “ngoài luồng” cùng Phùng Tiểu Bảo, nhân tình được Võ Tắc Thiên yêu chuộng. Ma lực nào từ Thái Bình Công chúa khiến gã trai lẳng lơ quên cả uy quyền của Võ hậu để ngả vào tay nàng (?). Trả lời nghi án ấy, nhiều sử liệu tin rằng ngoài nhan sắc “tuyệt thế giai nhân”, Thái Bình công chúa còn tự nuôi dưỡng sức hấp dẫn làm đàn ông khao khát nhờ một bí thuật sau này còn được nhiều y văn lưu truyền hậu thế.
 
Loại mỹ phẩm kỳ diệu của nàng công chúa quyến rũ cả nhân tình của Võ Tắc Thiên 1
Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng luôn tỏa ra hương thơm tự nhiên, Thái Bình công chúa đã “hạ gục” cả nhân tình của mẹ.
Ảnh minh họa.
 
Vẻ đẹp làm “gục” nhân tình của mẹ

Công chúa Thái Bình (sinh khoảng năm 665 – mất năm 713), tên thật là Lý Lệnh Nguyệt. Ngay từ nhỏ, nàng đã được nữ hoàng Võ Tắc Thiên chăm bẵm như ngọc ngà, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Lớn lên, nhờ có dũng, có mưu, nàng còn được mẹ cho phép tham gia chuyện chính sự và luôn muốn can thiệp vào mọi việc của triều đình. So với sự tham vọng và dâm đãng của Võ hậu, thì Thái Bình công chúa cũng không kém là mấy. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cô công chúa xinh đẹp nhà Đường lại không được suôn sẻ bởi dù đã trải qua hai cuộc hôn nhân hạnh phúc, nàng luôn khiến những đức lang quân của mình bị lép vế.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Thái Bình công chúa diễn ra năm 681 với Tiết Thiệu (con trai của công chúa Thành Dương, chị ruột Cao Tông hoàng đế) và sinh hạ ba người con trai. Sau khi, Tiết Thiệu bị đánh 100 roi và bỏ chết đói trong ngục do liên quan tới một vụ mưu phản, Võ hậu liền gả con gái yêu cho Võ Du Kị, một người cháu gọi bà bằng cô. Do Võ Du Kị đã có vợ, Võ Tắc Thiên còn buộc người vợ này của Du Kị phải tự sát. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không làm cho Thái Bình công chúa yên phận. Nàng tiếp tục say mê với việc triều chính và thỏa mãn dục vọng với nhân tình bên ngoài.

Nhiều ghi chép cho rằng, một trong những người được cho là tình nhân của công chúa Thái Bình chính là Phùng Tiểu Bảo – kẻ cũng khiến Võ Hậu say mê mỗi khi “lâm trận”… trên giường. Lật lại sử liệu, Võ Hậu bắt đầu dan díu với Tiểu Bảo khi đi lễ phật tại chùa Cảm Nghiệp. Lúc giành được sự sủng ái của Đường Cao Tông, Võ Tắc Thiên lập mưu đưa Tiểu Bảo hoàn tục nhập cung. Để tránh dị nghị, Võ Tắc Thiên giới thiệu Tiểu là chú họ của con rể mình (chồng Thái Bình công chúa), đồng thời thay tên đổi họ cho Phùng Tiểu Bảo thành Hứa Hoài Nghĩa. Tuy nhiên, vốn là một kẻ háo sắc nên ngay sau khi vào cung, Hoài Nghĩa đã cặp kè với rất nhiều tình nhân mới. Trong số này, có cả Thái Bình công chúa – người con gái duy nhất mà Võ Tắc Thiên rất mực cưng chiều. Giai thoại kể lại rằng, mặc dù đã qua hai đời chồng và sinh nở nhiều lần, nhưng công chúa Thái Bình vẫn giữ được ngoại hình “thắt đáy lưng ong” và làn da trắng hồng.

Cũng vì sức hấp dẫn quá lớn từ Thái Bình công chúa, Phùng Tiểu Bảo đã bỏ qua cả nỗi sợ hãi quyền lực của Võ hậu. Dù biết có thể bị trừng phạt, gã trai lẳng lơ này vẫn bí mật tiếp cận rồi chinh phục cho bằng được nàng công chúa xinh đẹp nhưng nổi tiếng lăng nhăng… không kém mẹ. Sa vào lưới tình, Thái Bình công chúa chìm đắm trong các cuộc hoan lạc mà không hề biết rằng ngay sau đó, Tiểu Bảo lại có mặt ở cung của mẹ mình. Phùng Tiểu Bảo cũng rất say mê con gái của nhân tình bởi ngoài kinh nghiệm giường chiếu sau khi đã trải qua khá nhiều cuộc tình, Thái Bình công chúa còn luôn giữ được thân hình thiếu nữ hấp dẫn và đặc biệt là làn da trắng hồng luôn tỏa ra hương thơm tự nhiên.

Tuy nhiên, “cái kim trong bọc” không giấu được lâu, sau khi Võ hậu và công chúa Thái Bình biết bị Phùng Tiểu Bảo lừa gạt đều hết sức tức giận, hai mẹ con đồng lòng muốn hạ lệnh thủ tiêu nhân tình nhằm tránh tiếng xấu lan truyền ra ngoài. Vào một ngày, khi Phùng Tiểu Bảo đang say sưa giấc nồng bên gái đẹp, Võ Tắc Thiên cho quân ập đến và lôi ra pháp trường đánh đến chết, xác bị đốt thành tro rồi vùi xuống bùn sâu. Theo các nhà sử học, đây là hành động nhằm che giấu vĩnh viễn sự thật trần trụi về mối tình của hai mẹ con với một cựu hòa thượng.
 
Giữ nét xuân bằng hoa đào và tiết gà

Theo truyền thuyết, để giữ được khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng yêu kiều luôn làm ánh mắt đàn ông rạo rực, con gái của nữ hoàng Võ Tắc Thiên thường sử dụng một bí thuật hết sức cầu kỳ. Nguyên liệu chỉ đơn giản là hoa đào và huyết gà ác, nhưng thời điểm lựa chọn và chế biến lại được chỉ định vào đúng một ngày cố định trong năm. Hoa đào phải hái vào ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch, còn huyết gà ác phải lấy vào ngày mồng 7 tháng 7 Âm lịch. Sau khi lấy được hai nguyên liệu này, Thái Bình Công chúa sai gia nhân phơi khô, tán bột rồi trộn đều với huyết gà để thoa lên mặt và khắp thân thể. Trong sách “Tỏa Tủy lục” thời đó có ghi lại rằng, hiệu quả của bài thuốc này rất cao. Chỉ sau 2 – 3 ngày dùng, da dẻ sẽ tươi sáng tinh khiết, mặt mũi trắng hồng. Bài thuốc này đã được sách “Thánh tễ tổng lục” ghi chép là được chết thành một loại mỹ phẩm có tên gọi là “Diện mô cao”.
 
Loại mỹ phẩm kỳ diệu của nàng công chúa quyến rũ cả nhân tình của Võ Tắc Thiên 2

Hoa đào – vị thuốc được công chúa Thái Bình sử dụng để làm đẹp vẫn được áp dụng đến ngày nay.


Thực tế, tác dụng làm đẹp của hoa đào thì từ thời cổ đại đã được con người khám phá. Trong cuốn sách “Thần nông bản thảo kinh” có viết: Hoa đào “làm cho da người có sắc tươi đẹp”, nói như ngày nay là có tác dụng làm đẹp. Trong cuốn “Thiện kim yếu phương” của Tôn Tư Mạc thời nhà Đường cũng đã nêu ra phương thuốc chữa bệnh đau mình mẩy và thắt lưng, tức lấy hoa đào khi còn chúm chím sắp nở, đem phơi dưới bóng râm, dùng để sắc uống làm giảm béo và làm cho nước da mịn màng, trắng trẻo, hồng hào. Danh y thời nhà Minh Lý Thời Trân cũng từng phân tích kỹ như sau: Hoa đào có tác dụng tẩu tiết hạ giáng, lợi đại tràng rất nhanh, dùng để chữa trị những chứng bệnh như người đang khỏe mạnh bị thủy ẩm thũng mãn (thể dịch từ thức ăn uống hóa sinh đã mất tác dụng sinh lý, làm trở ngại cho sự vận hành bình thường của khí huyết, từ đó mà sinh ra nhiều thứ bệnh như ho, suyễn, tức thở, phù thũng…), tích trệ, bế tắc đại tiểu tiện. Khi đó hãy uống nước hoa đào, vừa có công hiệu chữa trị bệnh, lại vô hại. Từ đó mà suy, thì những người bị béo phì có thể dùng nó để giảm béo rất tốt (nhờ vào tác dụng dẫn hạ đàm thấp). Trong cuốn “Thái bình thánh huệ phương” thời nhà Tống thì ghi chép về bài thuốc dùng hoa đào lẫn với hoa mai để rửa mặt, có thể xóa bỏ dần được các nốt xám đen trên mặt và làm đẹp da mặt.

Huyết gà cũng có khả năng trị các loại bệnh về da liễu cũng như nuôi dưỡng làn da. Y học cổ truyền cho rằng huyết gà tốt, nhưng huyết gà ác (xương đen) còn tốt hơn, tác dụng rõ rệt hơn. Tuy nhiên, thời điểm hái hoa đào và lấy huyết gà trong bài thuốc của Thái Bình công chúa cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Theo lý giải dân gian truyền miệng thì ngày mồng 3 tháng 3 theo nông lịch hàng năm chính là tiết Thanh Minh (mùa xuân), trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, khí trời đất phát sinh, đêm nằm an giấc ngủ, sáng dậy thoải mái với không khí trong lành… Có lẽ vì vậy, người xưa quan niệm rằng hoa đào hái vào độ này, vừa đúng cữ nở rộ, vừa hấp thụ đầy đủ nhất cái linh khí của đất trời. Còn ngày 7 tháng 7 Âm lịch (tức tiết Thất tịch) là ngày hầu hết các nông dân nghỉ ngơi nhằm tránh bớt cảnh nóng bức oi ả. Thất tịch thuộc vào mùa Hạ, mùa mà Âm - Dương giao hòa, muôn vật cũng được điều hòa khí huyết. Và huyết gà vào ngày này cũng được coi là tốt nhất. Các nhà sử học sau này cho rằng, thật ra bài thuốc làm đẹp của Thái Bình công chúa có công dụng chính từ phần nguyên liệu chứ việc chọn ngày không ảnh hưởng gì nhiều.      
 
TS.DS Lê Thị Hồng Anh, Hội Đông y Việt Nam cho biết: “Theo y học cổ truyền, hoa đào có tác dụng làm đẹp đối với phụ nữ. Hoa đào tươi hoặc khô đều được dùng làm thuốc, nhưng hoa tươi, đặc biệt là loại mới chớm nở tốt hơn hoa khô. Tốt nhất là dùng ở dạng trà. Mỗi ngày hãm 5g trong nước sôi, thêm một ít mật ong, uống vào sáng sớm. Đối với chị em phụ nữ, dùng nước sắc hoa đào rửa mặt có thể làm giảm nếp nhăn trên da mặt. Hoặc lấy hoa đào, nhân hạt bí đao lượng bằng nhau nghiền mịn, trộn với mật ong, buổi tối xoa lên mặt, sáng dậy rửa đi, các vết nhăn sẽ giảm dần. Đối với những người da mẫn cảm, có nhọt lâu khỏi, mụn mủ đặc, có thể trong uống ngoài thoa. Tuy nhiên cần lưu ý, phụ nữ có thai không nên dùng, vì thuốc có tác dụng phụ gây hưng phấn tử cung”.
 
Vọng Xưa
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 12 giờ trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 14 giờ trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Top