Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh sợ trường đào tạo trẻ em làm khủng bố của Nhà nước Hồi giáo

Thứ tư, 19:28 05/11/2014 | Bốn phương

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo lập nhiều trường học ở Syria, trong đó có nơi được đặt tên theo tên trùm khủng bố đã bị tiêu diệt Osama bin Laden để huấn luyện các bé trai thành phần tử cực đoan giống chúng.

Với cư dân thành phố Aleppo đang mắc kẹt trong cuộc xung đột giữa lực lượng chính phủ Syria và các nhóm phiến quân như Nhà nước Hồi giáo (IS), giáo dục ở thành phố này mang một nghĩa rất khác.

Phần lớn trẻ em tại Aleppo và nhiều khu vực khác ở Syria đã không được đến trường trong gần ba năm qua. IS sau đó lập ra nhiều trường học, trong đó có một ngôi trường mang tên trùm khủng bố Osama bin Laden ở thị trấn Manbij, Aleppo, với âm mưu dạy trẻ em tiến hành thánh chiến, chặt đầu người khác và trở thành những kẻ đánh bom liều chết.

An image posted on 21 October by an Isis-linked Twitter feed, with a caption in Arabic calling these children new graduates of Jihad School

Hình ảnh đăng tải hôm 21/10 trên tài khoản Twitter có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo cùng dòng chú thích bằng tiếng Arab gọi hai đứa trẻ này là "người mới tốt nghiệp Trường thánh chiến". Ảnh: Independent.

"Nếu bạn là một cậu bé lớn lên trong vùng lãnh thổ IS kiểm soát tại Syria và Iraq, từ 'giáo dục' sẽ có nghĩa rất khác so với phần còn lại của thế giới", một bài viết trên Independent cho hay. Các báo cáo cho thấy Nhà nước Hồi giáo đã đưa hàng trăm bé trai tùy theo độ tuổi tới những trại huấn luyện quân sự và đào tạo tôn giáo khác nhau tại hai quốc gia này.

Syria Deeply, một website đưa tin về cuộc nội chiến Syria, hồi tháng 9 cho biết nhóm phiến quân dạy những đứa trẻ luật Hồi giáo Sharia theo cách hiểu cực đoan của chúng. "Lũ trẻ thậm chí còn được dạy cách chặt đầu người khác và thực hành trên những con búp bê", website này viết.

Sự tồn tại của những ngôi trường như trên tại Syria được Ibrahim Raqqawi, công dân Syria 22 tuổi, xác thực. Anh là người sáng lập "Raqqa is Being Slaughered Silently", tạm dịch "Raqqa đang bị tàn sát thầm lặng", tài khoản Twitter và trang Facebook chuyên đăng hình ảnh về sự tàn bạo trong cuộc sống ở thành phố Raqqa.

Raqqawi thuật lại với Foreign Policy rằng những trường học của ISIS chính là trại huấn luyện chiến đấu cho các cậu bé. Nhiều người trẻ tuổi ở đây còn bị đưa tới Kobani tham chiến, anh cho biết.

doll2-5405b657b67f1-7754-1415087660.jpg

Bài tập về nhà của một cậu bé học tại trường của IS. Ảnh: Syria Deeply.

Ngoài Aleppo, IS còn mở một số trại huấn luyện khác ở tỉnh Raqqa với tên gọi al-Zarqawi, al-Sherkrak, al-Talaea và al-Sharea. Một số địa điểm được lập ra đặc biệt để đào tạo trẻ em dưới 16 tuổi.

Trong video tuyên truyền với tựa đề "Những con thú con của Nhà nước Hồi giáo", IS tự hào rằng "đàn con" của chúng giờ đã có đức tin vững chắc và sự bảo trợ từ tổ chức.

Đoạn video còn có hình ảnh những đứa trẻ dưới 10 tuổi sử dụng súng AK-47 với lời mô tả "chúng đang thích nghi với sự tàn khốc của chiến tranh". Video với tựa đề "Thông điệp từ Vùng đất của những Trận chiến Quyết định" còn có hình ảnh những đứa trẻ đứng xếp hàng trong lễ tốt nghiệp "Trường thánh chiến". Hành động của IS đã bị Liên Hợp Quốc lên án, gọi đây là "tội ác chiến tranh" khi tuyển mộ và huấn luyện quân sự cho trẻ em dưới 15 tuổi.

74330999-syriaturkeyalepporaqq-2547-8138

Thành phố Aleppo và Raqqa ở Syria. Đồ họa: BBC.

Theo Vnexpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 17 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top