Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyền thoại vẽ tranh lên da thịt người

Chủ nhật, 14:28 29/04/2012 | Bốn phương

GiadinhNet - Được tờ New York Times mô tả là "huyền thoại sống", Horiyoshi III là bậc thầy trong lĩnh vực xăm hình thời hiện đại.

 

Horiyoshi III đang hoàn tất một "bộ cánh" irezumi trên người khách hàng.

Nghệ sĩ xăm hình nổi tiếng quốc tế người Nhật Bản Horiyoshi III đang có buổi triển lãm đầu tiên ở Anh, kéo dài tới ngày 1/7 tới đây, trong đó phô diễn một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật hết sức đa dạng, chưa từng được công bố của ông. Nhân sự kiện này, báo chí Anh đã có bài viết về công việc hết sức độc đáo của Horiyoshi III.
 
Môn nghệ thuật có tuổi đời hàng thế kỷ

Được tờ New York Times mô tả là "huyền thoại sống", Horiyoshi III là bậc thầy trong lĩnh vực xăm hình thời hiện đại. Văn phòng của ông nằm ở tầng 2, trên một nhà hàng Trung Quốc, tại một con phố yên tĩnh ở Yokohama. Ở đây, ông tạo nên các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp trên da thịt người, theo cách thức các nghệ sĩ truyền thống người Nhật vẫn thực hiện trong hàng thế kỷ.

Tại Nhật Bản, xăm hình như Horiyoshi III đang làm được gọi là irezumi và không giống hình xăm bình thường, izerumi có ý nghĩa khác. “Một tác phẩm irezumi là thứ thường ẩn náu dưới trang phục. Rất nhiều thanh niên Nhật Bản hiện nay xăm hình để phô ra. Irezumi thì khác hẳn" - Horiyoshi III giải thích.

Lịch sử của irezumi - vốn có nghĩa "chấm mực" - đã bắt đầu từ thời kỳ Yayoi ở Nhật Bản, kéo dài từ năm 200 trước Công nguyên tới năm 250 sau Công nguyên. Các hình xăm là biểu tượng đẳng cấp. Nhưng từ thời kỳ Kofun (250 - 538 sau Công nguyên), tội phạm đã bị trừng phạt bằng các hình xăm trên cơ thể. Tuy nhiên irezumi vẫn phát triển song song với đó để trở thành một dạng nghệ thuật.

Vào thời Meiji  (1868-1912), irezumi lại bị xem là “man di" và không có lợi cho một đất nước đang cố mở cửa với thế giới. Vì thế irezumi bị cấm và các nghệ sĩ trở thành tội phạm chỉ sau một đêm. Họ phải thường xuyên đổi chỗ ở để tránh bị bắt.

Tuy nhiên tại thành phố cảng Yokohama vẫn có một cộng đồng các thương nhân và thủy thủ nước ngoài sống ngoài tầm với của pháp luật Nhật Bản. Nhiều nghệ sĩ irezumi chuyển tới đây sống và hành nghề trên da thịt người nước ngoài, nhờ đó mà phát tán nghệ thuật irezumi ra khắp thế giới. Sau thế chiến thứ Hai, irezumi lại được pháp luật công nhận, dù nó thường gắn với các tay xã hội đen yakuza. Nhiều nghệ sĩ đơn giản không quảng cáo ra ngoài công việc họ làm và chỉ có khách hàng nhờ sự giới thiệu. Truyền thống này tiếp tục cho tới tận ngày nay.
 
Nghệ nhân chạm khắc trên cơ thể

Trở lại với Horiyoshi III, dù mang cái tên đặc biệt, ông lại không phải là con của Horiyoshi II. Horiyoshi III sinh năm 1946 với tên thật Yoshihito Nakano. Một lần, ông chứng kiến một tay yakuza với hình xăm xuất hiện khắp trên cơ thể bước vào một nhà tắm công cộng. Hình ảnh đó đã gây ấn tượng mạnh tới mức ông quyết định theo nghề xăm hình.

Năm 1971, ông tìm tới học việc, sống cùng với Horiyoshi II. Hàng ngày, ông ngồi quan sát công việc của sư phụ, giúp thầy và thực hành kỹ thuật xăm hình trên chính đôi chân của mình. Năm 1979, ông chính thức được công nhận là bậc thầy và được nhận số “III” bên cạnh cái tên Horiyoshi. Cần biết rằng tiền tố Hori thường xuất hiện trước tên các bậc thầy irezumi và có nghĩa "khắc" hay "chạm".

Trong các kỹ thuật xăm hình, tebori (săm thủ công) là kỹ thuật gây đau đớn nhất. Người nghệ sĩ dùng một công cụ giống cây bút thư pháp, chỉ có điều đầu bút gắn những mũi kim cực sắc. Các mũi kim này sẽ được nhúng vào mực trước khi nghệ sĩ dùng nó xuyên vào da thịt người muốn xăm hình. Khi kim rút ra, màu sắc sẽ lưu lại trên da người, không thể phai. Việc sử dụng công cụ này đòi hỏi một bàn tay của bậc thầy, bởi người ta không thể sửa sai khi đã "vẽ" và một cú trượt tay có thể khiến ai đó bị thương.
 
“Gừng càng già càng cay”

Tác phẩm của Horiyoshi thường dựa vào các hình tượng văn hóa rất giàu có của Nhật Bản, gồm hình hoa mẫu đơn, rồng, nữ thần... Ông nói rằng chỉ vẽ các con thú và linh vật trên cơ thể người chứ không vẽ trên các chất liệu nào khác. "Các con thú tôi tạo ra chỉ sống dậy trên da người. Đó là lý do vì sao tôi không bao giờ trình diễn các thiết kế của mình dưới dạng tác phẩm nghệ thuật. Tôi chỉ vẽ cho vui và tôi sẽ chụp các bản mẫu cho khách hàng để họ lựa ra một thiết kế mới. Các sinh vật được vẽ ra khiến người ta choáng váng khi nó còn sống trên da người, khi đôi bên thở cùng nhịp thở. Và khi người mang con thú đó chết đi, nó cũng sẽ chết theo" - ông từng nói trên tờ Japan Times.

Mỗi tác phẩm tạo ra trên toàn bộ phần thân người, Horiyoshi gọi đó là một bộ trang phục. Và không phải ai tìm tới ông cũng muốn xăm toàn bộ thân thể ngay từ đầu. "Ít người với bộ cánh irezumi muốn có nó ngay từ đầu. Lý do rất đơn giản: họ không biết xăm kiểu này có đau lắm không. Vì thế rất nhiều người xăm ở lưng, trước khi xăm toàn thân" - ông kể.

Hiện Horiyoshi đã 64 tuổi và vẫn tiếp tục hành nghề 6 ngày mỗi tuần. Không phải ai cũng dễ dàng "nhờ vả" Horiyoshi III. Những ai muốn ông xăm hình phải đặt chỗ trước nửa năm và mức giá hiển nhiên lên tới hàng chục ngàn USD.

Vậy thì xăm hình irezumi có đau lắm không? "Khó giải thích bằng lời lắm" – Horiyoshi III nói và nở nụ cười bí hiểm - "Anh phải tự trải nghiệm để có câu trả lời cho chính mình thôi".  
 
Hương Giang (Tổng hợp)
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 9 giờ trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 16 giờ trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Được gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm vừa qua đều là nhờ sa thải bớt lao động.

Bỏ cuộc sống xa hoa với khối tài sản gần 600 tỷ, cặp vợ chồng triệu phú bất động sản quyết định "chỉ nhận từ thiện"

Bỏ cuộc sống xa hoa với khối tài sản gần 600 tỷ, cặp vợ chồng triệu phú bất động sản quyết định "chỉ nhận từ thiện"

Bốn phương - 2 ngày trước

Cặp vợ chồng triệu phú này cho biết họ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống xa hoa để trở thành những người tu hành.

'Ghế nhựa hàng bia' được vinh danh là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ: Không biết có từ khi nào nhưng xuất hiện ở mọi ngóc ngách

'Ghế nhựa hàng bia' được vinh danh là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ: Không biết có từ khi nào nhưng xuất hiện ở mọi ngóc ngách

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Dù không được đánh giá cao về thẩm mỹ nhưng The New York Times vẫn bình chọn đây là một trong những là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ.

Top