Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 100 hành khách đồng loạt đổ bệnh trên máy bay đến Mỹ

Thứ năm, 16:00 06/09/2018 | Bốn phương

Nhiều hành khách và thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Emirates được nhập viện hoặc kiểm tra tại chỗ sau khi bị sốt cao và ho.

Theo NBC, chuyến bay mang số hiệu 203 của hãng hàng không Emirates từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất) đi New York, Mỹ, sáng 5/9 bị cách ly tại sân bay JFK, sau khi hạ cánh lúc 9h10 do có hơn 100 người được báo cáo đổ bệnh trên máy bay.

Trong số này, 10 người được đưa đến bệnh viện, gồm 3 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn, vì sốt cao liên tục trên 38 độ kèm ho dữ dội.

Một nữ hành khách có triệu chứng cúm trên chuyến bay 230 của Emirates từ Dubai đến New York được đưa đến bệnh viện trên xe cứu thương sáng 5/9. Ảnh: Reuters.
Một nữ hành khách có triệu chứng cúm trên chuyến bay 230 của Emirates từ Dubai đến New York được đưa đến bệnh viện trên xe cứu thương sáng 5/9. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Cảng vụ và Trung tâm Kiểm soát - Phòng ngừa dịch bệnh ở sân bay JFK đã lập chốt kiểm tra hành khách, trong khi bên ngoài hàng chục xe cứu thương, cứu hỏa và xe cảnh sát túc trực.

Vanilla Ice, một vị khách trên máy bay, cho biết: "Tôi vừa hạ cánh ở New York sau khi trở về từ Dubai. Bây giờ tôi đang bị mắc kẹt trên đường băng với rất nhiều xe cảnh sát, xe cứu thương, cứu hỏa vây quanh. Điều này thật điên rồ. Có vẻ như có hơn 100 người bị bệnh ở tầng dưới. Thật may vì tôi ngồi ở tầng trên. Đây là một chiếc máy bay Airbus 380 hai tầng".

Chiếc máy bay hai tầng của Emirates bị cách ly bởi hàng rào xe cứu thương, cứu hỏa và cảnh sát trên sân bay JFK, New York, sáng 5/9. Ảnh: Reuters.
Chiếc máy bay hai tầng của Emirates bị cách ly bởi hàng rào xe cứu thương, cứu hỏa và cảnh sát trên sân bay JFK, New York, sáng 5/9. Ảnh: Reuters.

"Chuyến bay tồi tệ nhất từ trước tới nay, như địa ngục. Đáng nhẽ những người bị ốm không bao giờ được phép lên máy bay. Họ ho suốt chặng đường và giờ khiến cho nhiều người bị sốt theo", hành khách Erin Sykes nói thêm.

Thư ký phụ trách truyền thông của Thị trưởng New York, Eric Phillips, xác nhận: "100 người có cảm giác như bị ốm nhưng chỉ có 10 người bị ốm thực sự. 10 người này đã ra khỏi máy bay và được đưa đến bệnh viện Jamaica. Các quan chức y tế đang đưa từng người khác ra một để kiểm tra các triệu chứng. Những ai bị phát hiện mắc bệnh sẽ được tổ chức điều trị và có thể sẽ được chuyển đến bệnh viện".

Một vài thành viên phi hành đoàn tới các xe cứu thương chờ sẵn để kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Reuters.
Một vài thành viên phi hành đoàn tới các xe cứu thương chờ sẵn để kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cho The Sun biết: "Các nhân viên y tế cộng đồng đã làm việc để đánh giá mức độ bị bệnh của hành khách khác. Những người không bị ốm sẽ được tiếp tục hành trình dự kiến tại New York".

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 13 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 16 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 17 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 18 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

Top