Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồi ký tiết lộ mối quan hệ của Tổng thống Trump và Madonna

Thứ năm, 21:08 09/07/2020 | Bốn phương

Hồi ký của Mary Trump - cháu gái Tổng thống Mỹ - tiết lộ những tình tiết ông Trump bàn tán về phụ nữ, trong đó có nữ hoàng nhạc pop Madonna.

Thời gian gần đây, Mary Trump trở thành cái tên được truyền thông quốc tế chú ý khi quyết định ra mắt cuốn sách Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Tạm dịch: Quá nhiều và không bao giờ đủ: Gia đình tôi đã tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới).

Mary Trump là cháu gái ruột của Tổng thống Mỹ. Cả nước Mỹ đang mong đợi cô tiết lộ những điều chưa biết về ông Trump trong sách mới, dự kiến xuất bản ngày 14/7.

Nguồn tin từ The Sun, hồi ký trên có nhắc đến quan hệ giữa ông Trump và những người phụ nữ. Hai cái tên cộm cán được đề cập là nữ hoàng nhạc pop Madonna và VĐV trượt băng Katarina Witt.

Hồi ký tiết lộ mối quan hệ của Tổng thống Trump và Madonna - Ảnh 1.
Hồi ký tiết lộ mối quan hệ của Tổng thống Trump và Madonna - Ảnh 2.

Theo đó, Mary Trump khẳng định tổng thống Mỹ gọi giọng ca Like a Virgin là người tồi tệ, xấu và béo nhất ông từng gặp. Lý do là ông từng bị nữ ca sĩ lừng danh từng từ chối hẹn hò trong quá khứ.

Tác giả sách còn khẳng định ông Trump ghét cay ghét đắng Madonna, thậm chí không hài lòng với cách giọng ca Vogue nhai kẹo cao su.

Katarina Witt - VĐV trượt băng nổi tiếng người Đức - lại bị ông Trump body shaming, gọi là người phụ nữ có bắp chân to.

Trong quá khứ, ca sĩ 62 tuổi và Tổng thống Mỹ từng xích mích. Cụ thể, năm 1989, khi thuê khách sạn Trump tại thành phố Atlantic, Mỹ, Madonna bị paparazzi vây kín. Giọng ca Hung Up đổ lỗi cho ông Trump, cho rằng ông trùm truyền thông muốn dựa vào bà đánh bóng tên tuổi.

Năm 2017, Madonna không mấy hài lòng khi nói về việc Tổng thống Trump đắc cử. "Tôi nghĩ nhiều về việc ông Trump đến sống ở Nhà Trắng, nhưng tôi tin điều này không làm thay đổi điều gì".

Hồi đầu năm, trên Instagram cá nhân, ca sĩ huyền thoại không ngại gọi ông Trump là trùm phát xít, tội phạm xã hội. Vì vậy, The Sun khẳng định việc Tổng thống Mỹ không hài lòng về Madonna là điều khó tránh.

Hiện tại, CNN cho biết quyển sách của Mary Trump về cơ bản là một trong những chiến dịch chống lại ông Trump. Gia đình của Tổng thống Mỹ cũng không hài lòng về cháu gái, ra sức ngăn chặn xuất bản hồi ký.

Phía Nhà Trắng lại bác bỏ, không muốn liên quan đến quyển hồi ký, song, những trích đoạn bị rò rỉ ra ngoài khiến ông Trump gặp không ít phiền toái.

Mary Trump là cháu gái ruột của Donald Trump . Cô tốt nghiệp ĐH Tufts, có bằng Thạc sĩ tại ĐH Columbia. Tác giả quyển hồi ký sắp ra mắt cũng lấy bằng Tiến sĩ tại ĐH Adelphi.

Theo công ty xuất bản Simon & Schuster, quyển sách dự kiến phát hành ngày 28/7, nhưng vì sự quan tâm đặc biệt của công chúng nên dời ngày ra mắt sớm hơn dự định.

Theo Los Angeles Times, Mary muốn phơi bài sự thật, vì lợi ích cộng đồng. Song, Sarah Matthews - đại diện truyền thông Nhà Trắng - bác bỏ các cáo buộc của Marry Trump. "Cô ấy nói xuất bản cuốn sách vì lợi ích cộng đồng, nhưng cuốn sách rõ ràng vì lợi ích tài chính của chính tác giả".

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top