Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàng tử Harry 'lép vế' trước hai mẹ con Meghan

Thứ bảy, 11:16 22/09/2018 | Bốn phương

Công tước xứ Sussex chọn cách lùi lại phía sau và tỏ ra lúng túng khi xuất hiện cùng Meghan và mẹ vợ lần đầu tiên từ sau đám cưới.

Trong sự kiện ra mắt sách nấu ăn của tổ chức Hubb hôm 20/9 để giúp đỡ nạn nhân của vụ cháy toà nhà Grenfell, bà Doria Ragland , mẹ đẻ của Nữ công tước xứ Sussex, bất ngờ có mặt bên cạnh con gái và con rể Harry.

Theo chuyên gia ngôn ngữ hình thể Judi James, giống như bất kỳ người đàn ông nào, Hoàng tử Harry cũng cố gắng "lấy lòng" mẹ vợ.

Meghan và mẹ đẻ song hành phía trước khi xuất hiện tại lễ ra mắt sách nấu ăn của tổ chức từ thiện Hubb hôm 20/9, trong khi Hoàng tử Harry đi lùi phía sau. Ảnh: PA.
Meghan và mẹ đẻ song hành phía trước khi xuất hiện tại lễ ra mắt sách nấu ăn của tổ chức từ thiện Hubb hôm 20/9, trong khi Hoàng tử Harry đi lùi phía sau. Ảnh: PA.

Judi James tiết lộ sự chú ý của bà Doria và Harry đều tập trung vào Meghan trong lần hoạt động đơn lẻ đầu tiên với tư cách thành viên hoàng gia của cô. Tuy nhiên, cặp mẹ vợ - con rể cũng có không ít lần tương tác qua lại, thể hiện ưu thế thuộc về phía bà Doria.

Bà Doria tự tin với phong thái lịch sự trong bộ đồ trang nhã màu camel, còn Hoàng tử Harry chọn cách nép mình hơn, nhường "sân khấu" cho hai người phụ nữ.

Meghan chủ yếu nói chuyện với mẹ khi đưa bà tới dự sự kiện hôm 20/9 để ủng hộ nạn nhân vụ hoả hoạn toà nhà Grenfell. Ảnh: PA.
Meghan chủ yếu nói chuyện với mẹ khi đưa bà tới dự sự kiện hôm 20/9 để ủng hộ nạn nhân vụ hoả hoạn toà nhà Grenfell. Ảnh: PA.

"Doria và Meghan dường như tạo thành một cặp quyền lực với sự gắn kết chặt chẽ, tự tin và thanh lịch. Sự chú ý của Meghan rõ ràng chủ yếu tập trung vào mẹ. Có thể đây là một sự thay đổi lớn với Harry trong khi hoàng tử thì lại luôn nhìn vợ đắm đuối và có nhiều hành động tình cảm".

Đồng thời, ngay từ khi bước xuống xe, Công tước xứ Sussex đã tự động đi phía sau để Meghan và mẹ bước phía trước. Harry cũng chọn cách đặt tay vào thắt lưng để kiềm chế không nắm lấy tay Meghan như mọi khi.

Hoàng tử Harry đứng gần mẹ vợ trong sự kiện trưa 20/9 trước Điện Buckingham. Ảnh: PA.
Hoàng tử Harry đứng gần mẹ vợ trong sự kiện trưa 20/9 trước Điện Buckingham. Ảnh: PA.

Trong hôn lễ hồi tháng 5, Thái tử Charles từng có nhiều cử chỉ thân mật trong tư cách thông gia với bà Doria, còn Harry đến giờ vẫn không quá gần gũi với mẹ vợ vì còn một chút e sợ giống hầu hết các cặp mẹ vợ - con rể mới.

"Anh ấy rất vui và ngưỡng mộ khi chứng kiến vợ và mẹ vợ tự tin làm công việc riêng của họ. Một số dấu hiệu ngôn ngữ hình thể cho thấy sự nhút nhát từ phía Harry khi hoàng tử mỉm cười và lúng túng trong lúc Meghan trò chuyện với mẹ", Judi James cho biết.

Mẹ của Meghan, bà Doria (62 tuổi), đã bay tới London từ 18/9 giữa tin đồn sẽ chuyển đến Anh để sống gần và chăm sóc con gái trong thời gian Meghan bầu bí, ở cữ.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 15 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 19 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 20 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 20 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

Top